Nhịp sống số

Thư viện Vatican sử dụng kỹ thuật của NASA để lưu trữ dữ liệu cổ đại

Thư viện Vatican sử dụng kỹ thuật của NASA để lưu trữ dữ liệu cổ đại
Một trong những thư viện cổ nhất của thế giới tại Rome đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng – làm thế nào để lưu những bản thảo 1.800 năm tuổi dưới dạng kỹ thuật số mà các máy tính thế hệ sau này có thể đọc được. Một định dạng được thiết kế để lưu trữ những tấm ảnh thu được từ vệ tinh và các đài quan sát quanh quỹ đạo như vệ tinh quan sát Hubble có thể sẽ là một giải pháp cho Thư Viện Tòa thánh Vatican.

Các chuyên viên lưu trữ ở đây đã bắt đầu quét các tờ sớ cổ dễ bị hư hại trong bộ sưu tập của Vatican với các phần mềm có thể biến các trang nhàu nát, cũ kĩ khó có thể xem được qua tấm kính thành những hình ảnh số chính xác, nhỏ gọn. Các hình ảnh này được lưu trữ dưới dạng định dạng hình ảnh đa dạng (FITS) – được tạo ra bởi các nhà khoa học của NASA và Châu Âu vào những năm 1970 – cho phép bất cứ máy tính nào được thiết kế trong vòng 100 năm tiếp theo vẫn có thể nhận dạng được những thông tin đã được lưu trữ này.

Pedro Osuna, trưởng bộ phận các thành tựu khoa học của chi nhánh Vũ trụ Châu Âu đã nói: “Nếu bạn có một công cụ có thể đọc được tập tin FITS hiện nay thì bạn có thể xem được cả những tập tin FITS có từ 20 năm về trước, nó luôn thích ứng với các phần mềm cũ". Mã nguồn của FITS lưu trữ tất cả các hướng dẫn để có thể đọc cũng như xử lý các dữ liệu dưới dạng các dòng text lưu ý ở đầu mỗi dữ liệu. Chính điều này cho phép FITS có khả năng đọc các dữ liệu mà không phải chuyển nó sang một kiểu định dạng khác mà có thể trong tương lai sẽ không còn thích ứng với các máy tính trong tương lai nữa.

FITS đã lưu trữ một khối lượng lớn các dữ liệu thu thập được trong các nhiệm vụ ngoài vũ trụ như Hubble của NASA và Vệ tinh quan sát Heschel của Châu Âu.Hiện tại, Giuseppe Di Persio đến từ Học viện Quốc Gia Ý về vật lý học thiên thể đang giúp đỡ công việc số hóa các bộ sưu tập của Thư viện Thiên Chúa giáo Rome.

Các bản thảo sẽ có nguy cơ bị thiệt hại do công việc đòi hỏi phải có sự tiếp xúc trực tiếp” - Luciano Ammenti, giám đốc của Trung Tâm công nghệ thông tin của Vatican kiêm trưởng phụ trách dự án mới cho biết. Ammenti đã chọn FITS bởi vì mã nguồn của nó đã được sử dụng một cách lâu dài trong vài thập kỷ qua và không bị sở hữu bởi bất cứ công ty nào. Nhờ vậy, FITS có thể giúp Thư viện Vatican – được thành lập vào năm 1475 – lưu giữ các bản thảo và các quyển sách chép tay gốc có trước khi máy in ra đời.
 
Tham khảo Innovation News Daily