Nhịp sống số

Thông tin trái chiều quanh việc tìm ra thủ phạm tấn công diễn đàn BKAV

Thông tin trái chiều quanh việc tìm ra thủ phạm tấn công diễn đàn BKAV
Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt đang xôn xao bàn tán về vụ việc diễn đàn BKAV bị tấn công bởi nhóm hacker mang tên Lulzsec. Ngày hôm qua (27/2), sau một tuần tích cực điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) cho biết đã xác định được thủ phạm tấn công vào diễn đàn Bkav hôm 14/2 vừa rồi.
 
Theo trang tin công nghệ ICTnews, ngoài đối tượng thực hiện tấn công vào Bkav Forum, cơ quan công an xác định còn một số đối tượng liên quan đến vụ việc, trong đó có đối tượng phát tán thông tin trên trang Blogspot.
 
 
Đại tá Trần Văn hòa, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao nói rằng, việc tấn công và lợi dụng các lỗ hổng an ninh mạng đang trở thành một vấn nạn không chỉ trên thế giới mà ngay tại Việt Nam. Cả xã hội nên có thái độ rõ ràng với các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng, tránh vô tình cổ vũ cho kẻ xấu. Đại tá cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ kiên quyết điều tra, trấn áp loại tội phạm này”.
 
Tuy nhiên trên trang Facebook của nhóm Lulzsec lại công bố rằng, nhóm hacker của họ chưa có một ai bị tìm ra, hay chưa một thành viên nào của nhóm bị “xác định”, và những người “càn ngôn” bảo họ bị bắt thì đó là điều “hoàn toàn bịa đặt”. Lulzsec còn nói thêm: “Quốc gia của chúng tôi cư trú, không hề có thỏa thuận dẫn độ đối với Việt Nam, thỏa thuận tương trợ pháp lý chỉ ở mức độ trao đổi thông tin mà thôi”.
 
Lulzsec khẳng định chưa thành viên nào của nhóm bị "xác định".

Hiện tại không thể xác định được thông tin hai bên đưa ra đâu là thật, đâu là giả, bởi Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng mới chỉ nói rằng đã xác định được danh tính thủ phạm, chứ không hề nói đã có hoạt động gì nhằm tiếp cận hoặc bắt đối tượng hay chưa.
 
Diễn biến xoay quanh việc công bố 8 lỗi bảo mật của diễn đàn Bkav hiện nay đang diễn biến rất phức tạp với vô số thông tin trái chiều. Một số ý kiến cho rằng, Lulzsec đang “dương đông kích tây” để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng, và một số khác lại nói rằng Cục Cảnh sát C50 đang “nói dối” để làm dịu dư luận.
 
Hi vọng trong vài ngày tới, cuộc “cãi nhau tay đôi” đang diễn ra giữa các nhà chức trách và nhóm hacker Lulzsec sẽ sớm "ngã ngũ" và "dàn xếp ổn thỏa".