Smartphone

Pantone 5 - Smartphone đo độ phóng xạ đầu tiên trên thế giới

Pantone 5 - Smartphone đo độ phóng xạ đầu tiên trên thế giới

Những lo ngại về phóng xạ là nỗi bức xúc nổi cộm trên toàn Nhật Bản sau sự cố cháy nổ nhà máy điện nguyên tử do trận động đất kèm sóng thần gây ra ở bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng Ba năm ngoái.

Để giải tỏa mối lo ngại này, ngày 29/05/2012, Softbank Corp. đã giới thiệu chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới có khả năng hiển thị mức độ phóng xạ - Pantone 5.

 

 

Dụng cụ di động Pantone 5 hiển thi trên màn hình số microsievert-per-hous sau khi nhấn nút, sẽ có mặt trên thị trường vào tháng Sáu.

Trận động đất kèm sóng thần vào tháng Ba năm ngoái ở Đông Bắc Nhật Bản đã gây ra vụ nóng chảy và nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi.

Các vùng gần nhà máy là khu vực không đi lại. Tuy nhiên, các trạm ‘ hot posts ‘ đã bị nổ ở nhiều nơi, bao gồm cả ở Tokyo. Nhiều người Nhật đã lo sợ, đặc biệt các gia đình có trẻ em nhỏ.

Pantone 5 do hãng Sharp Corp., nhà chế tạo điện tử Nhật giới thiệu, làm việc như máy đo liều lượng. Nó đo phóng xạ ở các môi trường xung quanh, như trên mặt đất hay trong không khí, trong hai phút. Tuy nhiên, nó không đo phóng xạ trong thức ăn hay trong nước.

Nhân dân ở các phần của Fukushima hiện còn phơi bày mức độ phóng xạ cao hơn 1 milisievert một năm được coi là an toàn bởi Nhật Bản trước thảm họa.

 

Các nghiên cứu đã tìm thấy là các rủi ro ung thư tại phơi nhiễm hàng năm 100 milisieverts hay trên, tuy nhiên không thống kê được các khám phá tại các mức thấp hơn. Dưới 100 các chuyên gia không thể nói chắc chắn có hay không nó an toàn, hiện các mối liên quan tới ung thư không thể được cung cấp.

 

                                                     Tư Khoa Theo ComputerWolrd