Nhịp sống số

Người Việt thích tìm kiếm về phong tục trong dịp Tết

Người Việt thích tìm kiếm về phong tục trong dịp Tết
Cùng với du lịch, ẩm thực, các hoạt động vui chơi giải trí và âm nhạc, thì các lượt tìm kiếm về truyền thống và phong tục dẫn đầu trước Tết Nguyên Đán.

Phong tục tập quán được tìm kiếm nhiều trong dịp Tết. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo khảo sát của Yahoo! Search Trends, cộng đồng mạng Việt Nam tìm kiếm các từ khóa liên quan đến Tết tăng mạnh trước khi năm Nhâm Thìn đến. Số lượng tra cứu tử vi năm nay hay du lịch giá rẻ lên cao trong kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu các món ăn dân tộc, chế biến "dưa món", "củ kiệu" hay "gói bánh chưng" cũng nhiều hơn.

Các lĩnh vực giải trí như hài Tết cũng nhận được lượng truy cập nhiều. Tên tuổi các nghệ sỹ hài như Hoài Linh, Vượng Râu, Xuân Hinh và chương trình Táo quân tăng đột biến. Tương tự, các bài hát nhạc xuân cũng nhận được lượng lục lọi kỷ lục.

Yahoo cho biết, nhiều chủ đề liên quan tới Tết như lương thưởng, lời chúc hoặc cách cắm hoa cũng nóng hổi trong cộng đồng mạng cuối năm nay.

Trong khi đó, theo khảo sát của công cụ Google Trends, "hài tết" là từ khóa có lượng truy cập tăng kỷ lục trong dịp này tại Việt Nam đạt 750%. Xếp thứ ba về các keyword tăng trưởng là "nhạc xuân".

<>Quốc Khánh