Nhịp sống số

E-reader liệu có trở thành trào lưu tại Việt Nam

E-reader liệu có trở thành trào lưu tại Việt Nam
Không “nổi đình đám” như smartphone hay máy tính bảng, nhưng những chiếc e-reader (máy đọc sách) vẫn đang ngày càng chiếm lĩnh một vị trí lớn hơn trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

Biến động trên thị trường sách điện tử Việt Nam
 
Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, các thiết bị di động đang chiếm lĩnh cuộc sống của con người ngày càng nhiều. Sự di chuyển liên tục và đòi hỏi của công việc khiến người sử dụng phải trang bị cho mình những thiết bị di động. Ở các nước Châu Âu và Mỹ, thiết bị đọc sách điện tử đã trở nên quá phổ biến. Và tại Việt Nam, e-reader cũng xuất hiện ngày càng nhiều.
 
Đã xuất hiện tại Việt Nam trong một thời gian khá lâu, tuy nhiên phải tới vài năm trở lại đây, e-reader mới trở nên phổ biến. Một số những thương hiệu quen thuộc được ưa chuộng nhất hiện nay là Kindle của Amazon, Sony Reader, dòng Nook lai tablet...
 
e-reader ngày càng phổ biến tại Việt Nam
 
Ngoài ra, tại 2 thành phố lớn như Hồ Chí Minh và Hà Nội, rất nhiều hội nhóm đọc và chia sẻ, diễn đàn công nghệ về e-reader xuất hiện ngày càng nhiều. Số lượng các cửa hàng chuyên về dòng máy này cũng tăng lên với vô vàn hình thức khuyến mại hấp dẫn. Ví dụ như, các cửa hàng khi bán máy thường tặng kèm đĩa CD chứa hàng trăm quyển sách, được phân loại từ tiểu thuyết, hồi ký, truyện ngắn... " Chỉ sợ người dùng không có thời gian để đọc, hầu như các quyển sách mới ra đều có phiên bản cho điện tử", một chủ hiệu bán máy đọc sách tại Bình Thạnh, TP HCM cho biết. Đồng thời, ông còn nhấn mạnh rằng, mặt hàng e-reader đang thuộc danh mục bán chạy với hàng chục máy được tiêu thụ mỗi ngày. Trong đó, thiết bị của Amazon đa dạng và bán chạy nhất. Ngoài ra, dòng Nook cũng được một lượng fan nhất định, trong khi dòng Sony, Archos ít hơn.

E-reader có thực sự lợi hại?
 
Lợi
 
Cái lợi đầu tiên là e-reader đã góp phần làm thay đổi thói quen đọc sách của nhiều người. Với những người có thói quen đọc sách nhưng hay phải di chuyển, những cuốn sách điện tử đúng là một “cứu cánh”. Giờ đây, thay vì phải mang kè kè các quyển sách nặng, giờ đây người đọc có thể mang cả tủ sách chỉ trong một sản phẩm số hóa nặng khoảng 200 gram.

Một “fan hâm mộ” của e-reader đã chia sẻ cảm nhận: “Sướng cái là ngồi đâu cũng đọc được, đặc biệt là trong các cuộc họp chán ngắt, hoặc ban đêm nằm trên giường. Thứ nữa là không ngại bằng việc cầm một quyển sách dày cộm... Quan trọng là màn hình đủ to, và chọn font với config cho tốt. Đọc bằng Smartphone thì không khoái, vì bé quá; đọc bằng laptop, PC cũng không khoái vì phải ngồi nghiêm túc quá”.
 
Một thành viên khác chia sẻ trên diễn đàn: “Hiện tại mình đang sử dụng Kindle touch cua Amazon. Thực sự là đọc sách trên thiết bị này không bị mỏi mắt như trên laptop hay những thiết bị di động không dùng mực điện tử, bạn có thể đọc nhiều giờ liền và tốc độ lật trang không quá chậm. Tuy không có cảm giác như lật từng trang giấy nhưng đối với mình điều đó không quan trọng, quan trọng là nội dung quyển sách mình đọc và cảm giác khi đọc nó không khác nhiều như khi đọc sách giấy. Công nghệ E-ink (electrophoretic ink) giúp cho chữ của các máy đọc sách giống với chữ in trên giấy thường. Bên cạnh đó việc nó được trang bị wifi làm cho việc truy cập internet rất dễ dàng (tuy màn hình đen trắng và không được mượt như laptop) nhưng nó cũng là đủ cho một thiết bị chuyên dùng để đọc sách. Với dung lượng bộ nhớ lớn (chứa được hàng nghìn quyển sách) bạn có thể thỏa mãn sở thích đọc sách của bạn mà không cần quan tâm tới việc mang vác sách một cách nặng nề. Mình nghĩ là nó phù hợp với những người nghiền sách.”

Ngoài những ưu điểm tr&eciecirc;n, E-Ink còn có khá nhiều tiện ích khác. Cụ thể, E-Ink không dùng đèn nền mà dùng ánh sáng tự nhiên nên hiệu quả tương đương sách giấy, thậm chí tốt hơn sách giấy nếu là sách in dùng giấy bóng, đọc mệt hơn, còn e-ink có chống lóa một phần. Ngoài ra, đọc sách điện tử còn có nghĩa là bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn tài nguyên đất nước.
 
Và hại…
 
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì cũng còn khá nhiều ý kiến trái chiều về e-reader. Một số thành viên trên các trang báo mạng cho rằng việc đọc sách điện tử thường xuyên sẽ làm hại mắt và hại thần kinh của người đọc. Điều này đã được chứng minh trong y học. Do vậy sách in cần được khuyến khích. Việc tin học hoá sách vở tài liệu chỉ nên dành cho các tài liệu tra cứu nhằm tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường mà thôi.
 
Ủng hộ ý kiến này, nickname Schoolboy trên webtretho cho biết: “Trước đây tôi đã từng mua Kindle nhưng rồi lại bán, vì thèm cái cảm giác lật từng trang giấy, mùi thơm của mực in giấy trắng, được mân mê những đường vân bìa sách rất đẹp. Để tra cứu, tham khảo tôi chọn máy tính bảng.”

Xu hướng chọn e-reader
 
Hiện nay, một trong những xu hướng mới là máy đọc sách kết hợp với tablet. Kindle Fire hay Nook Tablet là các model chạy Android, nhưng cho phép kết nối, tải và đọc sách tốt. Tuy nhiên, theo ý kiến của các khách hàng, e-reader truyền thống với màn hình trắng đen vẫn được ưa chuộng nhất, do khả năng giữ mắt nhìn tốt và không mỏi, cảm giác đọc thật với sách giấy hơn.
 
Nếu như mục đích chủ yếu là đọc sách, báo với rất ít hình ảnh, một thiết bị như Kindle hay Nook hiển thị đen trắng vẫn là lựa chọn số một của các khách hàng. Chi phí cho thiết bị này chỉ bằng một phần so với máy tính bảng loại tốt. Bên cạnh đó là hàng loạt những ưu điểm mà e-reader mang lại: trọng lượng nhẹ hơn, có thể sử dụng trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời mà không bị lóa mắt, thời lượng sử dụng pin có thể lâu gấp 5 lần (hoặc tối thiểu cũng là lâu gấp 2 lần)… Dưới đây là một số e-reader đang được ưa chuộng nhất hiện nay:
 
Dòng máy nào sẽ thực sự lên ngôi?
 
 
Sony Reader
 
Sony Reader Wi-Fi là chiếc e-reader bé nhất hiện nay, người sử dụng có thể tận hưởng cảm giác cầm thiết bị này chỉ với một tay nhờ vào các nút bấm được thiết kế độc đáo và làm bằng vật liệu nhẹ. Được đánh giá cao nhất hiện nay là sản phẩm Sony PRS-700, ra mắt vào đầu tháng 10-2008 với trọng lượng nhẹ 283g, mỏng 10mm, phù hợp cho việc di chuyển và đặc biệt được trang bị màn hình cảm ứng 6-inch thân thiện với người sử dụng. Thiết bị này còn được kèm theo một bút chấm, có thể đánh dấu những đoạn text cần ghi nhớ và ghi chú. Bộ nhớ trong của PRS-700 có thể lưu trữ 350 cuốn và ngoài ra nó còn hỗ trợ thẻ nhớ ngoài SD và Memory Stick Duo.

 
Kindle
 
Theo sát Sony về trọng lượng là sản phẩm thế hệ thứ tư của Amazon Kinle. Thế hệ Kindle này của Amazon cũng có thanh công cụ tương tự như các Kindle ra đời trước đó, một điểm mà các người sử dụng Kindle đánh giá rất cao, nhưng theo ý kiến đánh giá thì thanh công cụ quá khổ này đã không còn thích hợp nữa.

Nếu có nhu cầu giải trí, bạn có thể lựa chọn Amazon Kindle DX (màn hình 9,7 inch). Tuy nhiên, nếu muốn một thiết bị gọn nhẹ, loại Kindle thông thường (6 inch) sẽ phù hợp với nhu cầu bỏ túi hơn.

Barnes & Noble Nook Simple Touch.
 
Cho đến thời điểm hiện nay, Nook cũng đã cho phép người dùng nạp e-book từ thư viện của người dùng với rất nhiều khuyến mãi và đặc quyền hấp dẫn. Ra mắt vào mùa đông năm 2010, dòng sản phẩm này được đánh giá là một thế hệ máy đọc sách với các tính năng tập trung hỗ trợ cho việc đọc, bao gồm cả thu nhỏ màn hình đang đọc và vô số các tùy chỉnh về cách đọc, tăng tối đa chất lượng hiển thị chữ cũng như các tạp chí xuất bản định kì và sách cho trẻ em.