Doanh nghiệp

Bing không còn là công cụ dùng chỉ để tìm kiếm

Bing không còn là công cụ dùng chỉ để tìm kiếm

Microsoft là nhà phát triển nền tảng nên khi họ đưa ra một nền tảng thì luôn được chú ý. Mới chỉ tuần trước, Microsoft nghĩ về Bing như là một công cụ tìm kiếm  để cạnh tranh với Google. Họ đã gây nhiều ngạc nhiên khi tuyên bố  biến Bing thành nền tảng dùng để phát triển. Microsoft đang xây dựng một công cụ giống Bing Entity API, có khả năng diễn dịch, nhận dạng ảnh, dịch thuật và một số chứa ứng dụng khác của bên thứ  ba.

 

Microsoft mô tả những dịch vụ mới này  là “ những công trình thông minh sử dụng để xây dựng các sản phẩm. Chúng giúp con người  tác động qua lại với kiến thức của nhân loại và môi trường theo cách văn minh hơn”. Microsoft đã dùng một số chúng trong nội bộ công ty. Bây giờ là lúc hướng tới mọi người.

API Entity là dịch vụ dấu ấn của Bing. Nếu Microsoft thông minh, họ có thể biến Bing thành nền tảng cho nhà phát triển, những người muốn truy cập thông tin về thể giới cho ứng dụng của họ. Không phải mọi công cụ  đến từ máy tìm kiếm tiên tiên tiến Satori Entity của

Bing (một phiên bản Biểu đồ kiến thức Google của  Mircsoft) sẽ  sớm có mặt  thông qua Entity API. Microsoft đã không thông báo ngày khởi động Entity API. Họ muốn nhà phát triển tự xây dựng kịch bản lập trình tăng cường khả năng khám phá và tương tác với thế giới của người sử dụng.

 Giám đốc bộ phận tìm kiếm của Microsoft  Stefan Weitz nói: sau khi  Microsoft thông báo dịch vụ Bing mới, đã xảy ra cãi trong công ty về tính mở của Bing. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu tốt  để nghĩ về khả năng những người ủng hộ Bing sẽ thắng thế.

Hạn chế bây giờ là dịch vụ của Bing sẽ chỉ có ở các nền tảng của Microsoft, gồm Window 8, 8.1 và Xbox One. Microsoft sẽ xây dựng thêm nhiều ứng dụng chất lượng trên nền tảng Window 8 ( dưới dạng ứng dụng Metro). Bước đi này là trước mắt, nhưng nếu Microsoft thực sự muốn biến Bing thành nền tảng để phát triển, họ phải mở tất cả các dịch vụ  cho nhà phát triển  

Microsoft cũng biết rằng đó là cuộc cạnh tranh sự chú ý của của  các nhà phát triển. Goolge đã cung cấp rất nhiều dịch vụ cho phục vụ cho lập trình. Dù Microsoft đã đầu tư vào Azure, Visual tudio, Team Foundation và hệ thống sinh thái xung quanh, nhưng chúng đã không bao giờ biến công ty  thành nơi cho hầu hết các nhà phát triển. Những người  đang chú ý tới các dịch vụ “API-based” như dịch vụ bản đồ, nhận dạng giọng nói và các công cụ tìm kiếm.

Nếu công ty tiếp tụ đầu tư vào nền tảng Bing và thể hiện những cam kết với những công cụ này, nó mới có cơ hội thực sự để hấp dẫn những nhà phát triển. Họ sẽ xem xét việc có hay không sử dụng công cụ của Microsoft hay không.

Đọc thêm: Những điểm HTC One "ăn đứt" iPhone 5