Nhịp sống số

10 sự thật thú vị về Nintendo

10 sự thật thú vị về Nintendo

Hãy cùng chúng tôi điểm qua 10 sự thật thú vị về Nintendo, để xem người khổng lồ game này đã trải qua những gì.

<> 

Mặc dù có một vài quãng trầm trên chặng đường phát triển, Nintendo luôn là một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất trong làng video game từ đầu những năm 1980. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cặn kẽ về lịch sử của người khổng lồ game Nhật Bản này. Hãy cũng chúng tôi điểm qua 10 sự thật thú vị về Nintendo.

 

1. Nintendo đã bước sang tuổi thứ 121
  

 

 

 

 

Đối với những tên tuổi cạnh tranh trong làng game, Nintendo luôn là bậc cao niên với tuổi đời lâu năm. Hãng được thành lập bởi Fusajiro Yamauchi vào ngày 23/9/1889. Trong khi đó, Sony được thành lập vào năm 1946 và Microsoft trẻ tuổi nhất, thành lập năm 1975.

 

2. Nintendo từng kinh doanh khách sạn cho tình nhân

 

 

 

 

 

Một trong những công việc kinh doanh trước đây của Nintendo là dịch vụ khách sạn tình nhân. Loại hình kinh doanh này rất phổ biến ở Nhật Bản, cho những cặp tình nhân thuê phòng theo giờ. Nintendo đã đầu tư vào một khách sạn trong những năm 60, mặc dù tên tuổi của khách sạn này ít người biết đến.

 

3. Nintendo từng sản xuất đồ chơi xếp hình giống LEGO

 

 

 

 

 

Một mô hình kinh doanh nữa mà Nintendo đã từng làm: Xây dựng một hệ thống xếp hình gạch với tên “N&B Blocks”. LEGO không hề hài lòng với điều này, tuy nhiên Nintendo đã khôn khéo thoát khỏi mọi thủ tục pháp lý vì một số mẫu xếp hình gạch của hãng này có hình tròn. N&B Blocks không được đón chào nồng nhiệt, mẫu xếp hình này sau đó xuất hiện trong trò chơi Super Mario Land 2 cho dòng máy GameBoy.

 

4. Rắc rối với “Donkey Kong”

 

 

 

 

 

Trước đây khoảng vài chục năm, Nintendo đã vướng vào một vụ kiện pháp lý. Lần này liên quan tới thương hiệu King Kong của Universal Studios. Universal cho rằng trò chơi Donkey Kong của hãng Nintendo đã vi phạm bản quyền.
 
Tuy nhiên, trò chơi này của Nintendo lúc ấy mới bước chân vào thị trường Mỹ và đây là một cuộc chiến buộc phải thắng. Hãng này đã nhờ tới sự trợ giúp của Luật sư đại diện John Kirby, người đã thành công trong việc chứng minh kịch bản và nhân vật King Kong thuộc quyền sở hữu công cộng. Để cảm ơn chiến thắng này, Nintendo đã tặng Kirby một chiếc thuyền buồm cá nhân.

 

5. Nintendo đặt chân tới Redmont trước Microsoft

 

 

 

 

 

Redmond, Washington nổi tiếng là nơi có trụ sở của Microsoft, tuy nhiên Nintendo chính là người đặt chân lên vùng đất thuộc địa hạt Seattle này trước gã khổng lồ công nghệ. Với những lợi nhuận thu được từ trò chơi Donkey Kong, Nintendo đã mua đất ở Redmond vào năm 1982, Microsoft sau đó mới chuyển từ Bellevue đến đây vào năm 1986.

 

6. Nintendo phát minh ra tay cầm D-Pad chơi game

 

 

 

 

 

Tay cầm chơi game D-Pad có nút điều hướng hình chữ thập được phát minh ra bởi người sáng tạo GameBoy, nhân viên lâu năm của Nintendo, ông Gunpei Yokoi. Đầu tiên, thiết bị này được sử dụng cho phiên bản di động của Donkey Kong, nhưng Nintendo sau đó sớm nhận ra nó có thể được sử dụng với tay cầm. Thiết bị này xuất hiện trong NES với phím điều khiển.

 

7. Nintendo ở Mỹ đã bị kiểm duyệt một số game vào những năm 80

 

 

 

 

 

Từ những năm 80 đến đầu những năm 90, Nintendo Mỹ đã vi phạm vào một số điều khoản về game liên quan đến dòng game bạo lực. Vì những chính sách nghiêm cấm game có nội dung bạo lực, nội dung và hình ảnh của các game đã bị chỉnh sửa rất nhiều. Ví như bức tượng được mặc thêm quần áo, hình chữ thập bị xóa trên xe cứu thương, các quán bar thay thành các quán café…

 

8. Nintendo sở hữu đội bóng chày Seattle Mariners

 

 

 

 

 

Trở lại vào năm 1992, Nintendo là chủ sở hữu lớn nhất của đội bóng chày Seattle Mariners. Sau thương vụ mua bán, linh vật của đội bóng vẫn giữ nguyên là Mariner Moose, mặc dù một linh vật trong Mario cũng xuất hiện khi công ty quảng bá cho giải Mario Super Sluggers.

 

9. Nintendo đã từng phát triển điện thoại vào đầu những năm 2000

 

 

 

 

 

Ngoài việc nắm giữ bản quyền sáng chế thiết bị điện tử có khả năng chơi game và thoại, Nintendo đã từng phát triển điện thoại di động. Năm ngoái, PocketGamer đã hé lộ thông tin thú vị này. Một nguồn giấu tên cho biết đã có một dự án R&D giữa Nokia và Nintendo vào đầu những năm 2000 – cùng khoảng thời gian Nokia đang nghiên cứu mẫu điện thoại N-Gage.
 
Thậm chí mẫu thiết kế của chiếc điện thoại này đã ra mắt và trình lên ban giám đốc, tuy nhiên, nó bị từ chối.
 
10. Nintendog được lấy cảm hứng từ một chú chó chăn cừu tên Pikku

 

 

 

 

 

Nintendog có thể trở thành Nintencat nếu như không nhờ một chú chó chăn cừu tên là Pikku. Chú chó này của Shigeru Miyamoto, nhà thiết kế game nổi tiếng của Nintendo. Ngoài việc phát triển game về loài chó, Miyamoto còn thiết kế những game nổi tiếng bậc nhất như Mario, Donkey Kong và The Legend of Zelda.
 
MTV cho biết, “Miyamoto và các đồng nghiệp đã cân nhắc về việc sản xuất dòng game về động vật khác. Lý do chọn loài chó là vì 4 năm trước gia đình ông có nhận nuôi con chó đầu tiên, chính là Pikku.” Vì thế, có thể nói Pikku chính là nguồn cảm hứng cho dòng game Nintendog.