Nhịp sống số

Nvidia “về chung nhà” với AMD và Intel

Nvidia “về chung nhà” với AMD và Intel

  Trong một cuộc họp báo gần đây, Linux Foundation đã cho biết có thêm một đối tác mới tham gia vào tổ chức này đó là: Nvidia.

Nvidia gia nhap Linux Foundation - doi ben cung co loi

Nvidia gia nhập Linux Foundation - đôi bên cùng có lợi

Điều này có nghĩa là nhà sản xuất chip đồ họa này đã tham gia vào tổ chức Linux Foundation với tư cách thành viên giống như Intel và AMD.

Linux Foundation được biết đến như một tổ chức phi lợi nhuận và công việc chủ yếu của họ là cải thiện Linux. Họ cải thiện bằng cách bảo vệ và hỗ trợ các thành viên tham gia, đồng thời cũng tận dụng yếu tố tối đa chuyên môn kĩ thuật của họ.

Đối với những người quan tâm đến Linux thì đây là tin tốt. Bởi mã nguồn mở rất quan trọng với nền tảng Linux cho việc thực hành và nghiên cứu. Nvidia tham gia vào tổ chức như một động thái giới thiệu hệ thống mã nguồn mở của họ thay cho hệ thống mã nguồn độc quyền truyền thống trước đây.

Cho đến nay, Nvidia đã chứng tỏ những điều trái ngược khi nói đến mã nguồn mở. Công ty miễn cưỡng tham gia vào những dự án tương tự như Nouveau, họ đã phải thay đổi kĩ sư để có thể cung cấp một mã nguồn mở thay thế.

Ngoài ra , còn có một số ít công ty cũng tham gia vào tổ chức, như là: Fluendo, Lineo Solutions và cả Mocana.

Fluendo là nhà phát triển phần mềm đa phương tiện chuyên tận dụng các giải pháp dựa trên GStreamer – một mã nguồn mở đa phương tiện truyền thông được viết trên ngôn ngữ lập trình C mà công ty đã tích cực đóng góp. Còn Lineo Solutions là hệ thống đã được những người dùng Linux phát triển gần 20 năm qua. Và Mocana là một nền tảng phát triển hệ thống an ninh.

Linux Foundation cũng có nhiều đối tác lớn khác như Google, Fujitsu, IBM và cả Broadcom.