Nhịp sống số

Những điểm sáng của Apple dưới riều đại Steve Jobs

Những điểm sáng của Apple dưới 	riều đại Steve Jobs

Dưới thời của Steve Jobs, Apple có những sản phẩm đã thay đổi bộ mặt cả 1 ngành công nghiệp. Hãy cùng điểm lại những thiết bị đáng chú ý nhất ra đời từ sự nhào nặn của CEO thiên tài này.

<>
1983: Apple IIe
 
Được giới thiệu lần đầu vào tháng 1 năm 1983, chính chiếc IIe này đã khiến cho người sử dụng biết đến và tin tưởng sản phẩm của hãng Apple. Cấu hình của chiếc máy này khá mạnh vào thời điểm đó với 64KB RAM (tiện thể, nếu so với một chiếc MacBook Pro thì bạn cần 62500 chiếc IIe để có được lượng RAM tương đương).
 
 
Sản phẩm này được Quả táo duy trì sản xuất tới tận năm 1993. Vì thế IIe là chiếc máy vi tính có thời gian tồn tại lâu nhất (trường thọ nhất) trong lịch sử của Apple với tuổi đời lên tới con số 10.
 
1984: Macintosh
 
 
Chiếc máy tính all in one đầu tiên trên thế giới, nó chỉ có một cục bao gồm cả màn hình và các bộ phận main, chip, ram, ổ đĩa… Macintosh có hệ điều hành sử dụng GUI (giao diện đồ hoạ) với những cú click chuột, đây là một bước tiến lớn vào thời đó, khi mà các loại PC khác đều hoạt động với các dòng lệnh. Có thể nói sản phẩm này đã đặt nền móng cơ sở cho những chiếc máy tính hiện đại ngày nay.
 
1985: Laser Writer
 
 
Laser Writer không chỉ là một chiếc máy in đơn thuần mà là chiếc máy in đã mở ra cánh cửa cho việc xuất bản trực tiếp từ một máy tính để bàn. Nó có thể in được 8 trang trong vòng 1 phút với độ phân giải 300 dpi. Laser Writer hoạt động tốt với phần mềm Apple PageMaker và ứng dụng chỉnh sửa ảnh Adobe PostScript. Lúc mới xuất hiện trên thị trường, chiếc máy in này có giá lên tới 6995$.
 
1998: iMac
 
 
Đây là sản phẩm đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của Apple sau khi Steve Jobs trở về. Có thể nói iMac là phiên bản tiếp theo của huyền thoại Macintosh, sản phẩm all-in-one PC bóng bẩy này đã mở đường đưa Quả táo trở lại vị trí ở trên bàn của người tiêu dùng.
 
1999: Final Cut Pro
 
Phần mềm có tính đột phá trong công việc chỉnh sửa, ghép nối các đoạn phim. Final Cut Pro trở thành sản phẩm ứng dụng phổ biến trong giới điện ảnh, không phải vì các tính năng nó có mà vì cách tiếp cận người dùng của Apple. Những nhà làm phim có thể mua phần mềm này đi kèm với một bộ máy tính mạnh mẽ của Quả táo với chi phí thấp hơn hàng ngàn dollar so với hệ thống tương tự của Avid mà hiệu quả đem lại gần như nhau.
 
 
Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói đến các bộ phim đoạt giải Oscar gần đây như No Country for Old Men hay The Social Network…, chúng đều được chỉnh sửa ghép nối bằng Final Cut Pro.
 
1999: Power Mac G4
 
 
Được xếp hạng Siêu Máy Tính dành cho người dùng cuối, vì thế Power Mac G4 bị cấm xuất khẩu khỏi Mỹ khi ra mắt trên thị trường. Sản phẩm này đã giúp cho rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, chỉnh sửa ảnh, video, thiết kế đồ hoạ tiết kiệm được một lượng thời gian khổng lồ trong việc render hình ảnh, âm thanh.
 
2001: Power Book G4
 
 
Có vẻ như các kỹ sư của Apple đã cố gắng thu gọn chiếc Power Mac G4 để nhét vừa vào một chiếc vỏ Titan để cung cấp nó cho những người thường xuyên phải đi công tác và không thể không vác cả cái máy để bàn theo để phục vụ công việc. Với cấu hình mạnh mẽ và khả năng di động tuyệt vời, Power Book G4 là niềm mơ ước của nhiều người vào thời bấy giờ.
 
Power Book G4 chính là tiền thân của dòng máy tính xách tay MacBook Pro rất ăn khách thời điểm hiện tại của Apple.
 
2001: Mac OS X
 
 
Một hệ điều hành tuyệt vời của Apple dành cho các dòng máy Mac mà hãng này đang cung cấp trên thị trường. Chắc hẳn các bạn đều biết giai đoạn Steve Jobs không làm việc tại Quả táo và thành lập một công ty có tên NeXT, hệ điều hành Mac OS X thực chất là sự phát triển của OPENSTEP – một sản phẩm của NeXT.
 
2001: iPod
 
iPod cùng với Power Book G4 và Mac OS X đã đánh dấu một năm trọng đại của Apple. Trong khi Power Book G4 tạo nên xu thế mới ở mảng máy tính xác tay, Mac OS X đặt dấu ấn tại thị trường hệ điều hành còn iPod đã làm thay đổi cách tiếp cận âm nhạc của cả một thế hệ.
 
 
Mặc dù cả nhạc số và thiết bị nghe nhạc mp3 di động đều đã xuất hiện trước đó, nhưng chỉ đến khi iPod xuất hiện, chúng mới thực sự được mọi người chú ý tới. Cùng với hệ thống cung cấp bài hát iTunes, Apple đã gián tiếp thay đổi toàn bộ thị trường âm nhạc, đẩy nó tới thế kỷ 21.
 
2007: iPhone
 
Chiếc mobile đã làm cho cả thế giới phải ngước nhìn với kiểu dáng thời trang, cảm ứng đa điểm mượt mà, màn hình rộng và giao diện trực quan. iPhone chắc chắn là smartphone có sức ảnh hưởng lớn nhất tới ngành sản xuất điện thoại di động từ trước tới nay.
 
 
Trên thực tế, iPhone đã tạo ra một xu hướng smartphone mới. Cùng với hệ điều hành iOS, các phiên bản tiếp theo của dòng sản phẩm này (mới nhất là 4, sắp ra 5) hiện vẫn đang đứng vững trên thị trường bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ của những đối thủ sừng sỏ như Android, BlackBerryOS, Symbian, Window Mobile.
 
2010: iPad
 
 
Lại thêm một sản phẩm tạo nên xu hướng của Apple, iPad đã thực sự tạo ra cơn sốt tablet ngày nay. Mặc dù sản phẩm tablet đã xuất hiện trước đây khá lâu (cụ thể là Newton MessagePad 100 ra mắt từ 1993) nhưng chỉ cho đến khi Quả táo đưa iPad ra thị trường, dòng thiết bị máy tính bảng này mới thực sự bùng nổ.
 
Hiện tại người đàn ông tài năng Steve Jobs đã nghỉ việc tại Apple do tình hình sức khoẻ, liệu rằng khi thiếu đi sự lèo lái của thuyền trưởng vĩ đại, con tàu lớn có biểu tượng “quả táo cắn dở” có long đong như thời kỳ 1985-1996 trước đây hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem Tim Cook – CEO mới của hãng công nghệ lớn nhất thế giới có thể làm được những gì.