Nhịp sống số

Nhật Bản dùng robot để cải tạo đất sau thảm họa động đất 2011

Nhật Bản dùng robot để cải tạo đất sau thảm họa động đất 2011
align="left">Có thể nói Nhật Bản là quốc gia phải hứng chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Lần gần đây nhất một trận động đất cùng với sóng thần kinh hoàng đã tước đi mạng sống của hàng ngàn người Nhật. Không chỉ vậy thảm họa này còn hủy hoại một phần lớn đất đai của Nhật Bản bằng cách làm chúng bị nhiễm mặn bởi muối. Bên cạnh đó đất đai của Nhật cũng phải chịu một số hậu quả khôn lường khác như dầu tràn và bụi phóng xạ phát tán từ nhà máy hạt nhân Fukushima bị rò rỉ. Trong một nỗ lực khắc phục hậu quả và khôi phục sức sản xuất, quốc đảo này đã triển khai một dự án có tên gọi “Dream Project” trong đó sử dụng những chú nông dân robot cải tạo lại đất đai.
 
 
Những con robot đầu tiên được ứng dụng là một loại robot máy kéo có khả năng làm bới đất, trồng và thu hoạch các loại thực phẩm như lúa gạo, lúa mì, đậu nành, trái cây và rau quả. Các chú robot máy kéo đầu tiên sẽ làm việc trên những khu vực rộng đến 600 mẫu Anh thuộc quận Miyagi nằm cách 200 dặm về phía bắc của Tokyo.
 
 
Hãng tin AFP đã trích dẫn một bài báo của tờ báo Nhật Nikkei mô tả về một kế hoạch được đưa ra bởi bộ trưởng bộ nông nghiệp Nhật Bản có giá trị lên đến 52 triệu USD với thời gian thực hiện trong vòng sáu năm. Các công ty công nghệ nổi tiếng của Nhật Bản như Panasonic, Fujitsu, Hitachi, Sharp và những công ty nhỏ khác dự kiến cũng sẽ chung tay đóng góp kinh phí cho dự án này với mục tiêu nâng tổng ngân sách cho toàn bộ dự án lên đến 130 triệu USD.
 
Những con robot tự động phục vụ cho mục đích nông nghiệp của Nhật Bản đã được đưa ra ứng dụng trong những năm trở lại đây. Các nhà nghiên cứu robot tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc gia ở Tsukuba đã tiến hành những thử nghiệm với robot trồng lúa. Trong khi đó thì nông dân Mỹ cũng đã biết sử dụng những chiếc máy kéo bán tự động được trang bị công nghệ định vị GPS để trồng lúa mì.
 
 
Một mẫu robot nữa sẽ được ứng dụng trong dự án này đó là mẫu robot nông dân được thiết kế bởi David Dorhout, người sáng lập trung tâm nghiên cứu và phát triển Dorhout. Mẫu robot này có tên “Propero”, chúng sử dụng năm chân và có khả năng đào hố, gieo hạt giống rồi bón phân và thuốc diệt cỏ.
 
 
Những con robot này có thể giúp phục hồi nhanh chóng 59.300 ha đất nông nghiệp của Nhật bị hủy hoại bởi thảm họa kinh hoàng xảy ra tại đất nước này vào tháng 3 năm 2011.
 
Về cơ bản thì những chú robot này không chỉ là một phần trong dự án của bộ nông nghiệp Nhật Bản. Có thể coi chúng là đại diện cho một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực robot nông nghiệp. Cùng với những robot khác được nghiên cứu tại Mỹ, châu Á và châu Âu chúng sẽ đưa con người tới một thời đại mới và làm giảm đi những mối lo trong bối cảnh an ninh lương thực đang siết chặt.
 
Tham khảo: Innovationnewsdaily