Nhịp sống số

Twitter chậm chân trong việc mua lại ứng dụng

Twitter chậm chân trong việc mua lại ứng dụng

Hồi đầu tuần trước, ông chủ Mark Zuckerberg của Facebook đã công bố rằng công ty của ông đã mua lại Instagram - dịch vụ chia sẻ hình ảnh với giá 1 tỷ USD. Ngay sau đó, tức chỉ hai ngày sau khi đưa ra công bố trên, Facebook đã chính thức mua lại Instagram. Tờ New York Times cho biết lịch sử ban đầu của ứng dụng Instagram có tên là "Burbn", đồng thời khi được hỏi, người sáng lập Kevin Systrom đã nói với cộng sự rằng ông không hề quan tâm đến giá trị của Instagram. Tuy nhiên chỉ vài tháng trước khi Zuckerberg gọi cho Kevin, Instagram đã ký hợp đồng tài trợ với một bên thứ hai, điều đó cho thấy Instagram đã tìm cách để duy trì độc lập.

Các chi tiết hợp hồng của Systrom và Instagram cho thấy những điều khoản chặt chẽ giữa nhà đầu tư và các kỹ sư của Instagram, điều đã giúp thúc đẩy Instagram để thành công. Tuy nhiên bằng việc Instagram đơn phương bán lại cho Facebook, "Systrom có ​​thể đã mất đi một đồng minh" - trích lời người sáng lập Twitter, ông Jack Dorsey. Ông này từng là người đã hỗ trợ cho Instagram và từng đã bày tỏ quan tâm đến việc mua Instagram trong vài tháng qua. Tuy nhiên, kể từ khi Instagram bị mua lại, Dorsey dừng sử dụng dịch vụ này, cũng như công ty của ông từ chối bình luận chính thức về vụ việc này.