Nhịp sống số

10 địa điểm siêu hấp dẫn dành cho người ưa thể thao mạo hiểm

10 địa điểm siêu hấp dẫn dành cho người ưa thể thao mạo hiểm
>Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc sẽ tham gia những chuyến du lịch, những loại hình vui chơi mạo hiểm? Bạn có tưởng tượng được mình sẽ leo lên những ngọn núi cao, chinh phục những con đường khó đi, đối đầu cùng thử thách của thiên nhiên … Dù là khó khăn nhưng những kì nghỉ mang chút mùi vị nguy hiểm sẽ kích thích bạn nhiều đấy. Nhất là khi bạn lại là một người cá tính hay đã quá nhàm chán với những chuyến du lịch tẻ nhạt.
 
Ngành công nghiệp du lịch mạo hiểm trong những năm gần đây đang dần manh nha phát triển để phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao. Các loại hình trải dài từ cưỡi ngựa đến đi thuyền kayak hay leo núi … Theo một nghiên cứu năm 2010 được thực hiện bởi Trường Đại học George Washington thì 26% người được hỏi cho biết họ sẽ tham gia một số loại hình du lịch mạo hiểm. Thị trường du lịch mạo hiểm trên toàn cầu hiện nay có giá trị tới 89 tỷ USD (nguồn: GWU).
 
Tuy nhiên có một thực tế rằng chỉ 2% những người được khảo sát đã thực hiện được một chuyến du lịch mạo hiểm. Những kì nghỉ này thú vị những cũng rủi ro và đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn. Các nhà khai thác tour đang dần mở rộng trên đủ các loại hình như đi bộ, leo núi, thám hiểm … Dưới dây là 10 ví dụ về những loại hình du lịch mà có lẽ sẽ gây hứng thú cho những người thích mạo hiểm.
 
10. Đua xe đạp trên núi ở Bolivia
  
 
Bạn có ưa thích cảm giác được nảy người cùng những chiếc xe đạp địa hình ? Nếu bạn hứng thú thì Bolivia sẽ là địa điểm thích hợp. Quốc gia Mỹ La Tinh này có thể không phải nơi đầu tiên bạn nghĩ đến cho những chuyến phiêu lưu cùng xe đạp. Nhưng nơi đây tự hào có những con đường mòn khó đi nhất trên thế giới. Chúng sẽ thử thách kỹ năng và long cảm đảm của bạn.
 
Ví dụ như con đường mòn từ Chacaltaya đến Zongo. Được khởi đầu ở độ dao 5345 mét – gần đỉnh núi Chacaltaya và cũng là một trong những khu trượt tuyết cao nhất thế giới. Từ đây, bạn phải đi từ 4-6 giờ với 80% là dốc xuống Zongo - ở độ cao 1000m. Đây thực là một khúc xương khó nhằn khi phải lao xuống tới hơn 4000m.
 
Còn có “Con đường tử thần” – một con đường đất quanh co và đáng sợ như cái tên. Dốc dần từ 2000m. con đường được cắt từ một sườn núi dốc. Bạn sẽ bị choáng với độ hẹp, dốc và lòng vòng. Trước khi con đường mới được hoàn thành vào tháng 3 năm 2007, thậm chí các đội đua còn phải chia sẻ con đường nhỏ hẹp này với đủ các loại phương tiện khác.
 
9. Đua ô tô
 
 
Không phải tất cả các loại hình du lịch mạo hiểm đều cần có người hỗ trợ. Chỉ cần một chiếc xe chạy nhiên liệu là bạn có thể thực sự bước vào chặng đua. Công ty cung cấp dịch vụ này là Dale Jarret Racing Adventure, thành lập năm 1998 bởi Jarrett, tay đua NASCAR huyền thoại. Tại đây, những tay đua nghiệp dư không thật sự an toàn với những thiết bị vốn là của những nhà đua chuyên nghiệp.Tuy nhiên có những khóa học kỹ thuật giảng dạy về chiến thuật, cách đi, tìm đường …Hơn một chục đường đua của công ty này được hoạt động rải rác trên nước Mỹ. Lệ phí được tính theo vòng, 4 vòng giá là 195$ và với 60 vòng chi phí lên đến 3695$. Có lẽ môn thể thao mạo hiểm này là tương đối tốn kém.
 
8. Trượt tuyết – trực thăng vùng núi Alaska
 
Có lẽ rằng cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất là sự kết hợp giữa 2 hoạt động mạo hiểm tại một nơi. Trực thăng trượt tuyết – bạn đã nghe đến bao giờ chưa ? Bạn sẽ được đi bằng trực thăng trên địa hình gồ ghề của núi và sau đó nhảy ra và trượt tuyết xuống. Loại hình này đặc biệt phổ biến ở Alaska – nơi có những sườn núi tuyết hoang sơ. Một số công ty du lịch, bao gồm công ty du lịch Valdez Heli hoạt động trong vùng núi Chugach. Với diện tích vài ngàn dặm vuông và tuyết phủ khoảng 2540 cm mỗi năm thì nơi đây có điều kiện lý tưởng để trượt tuyết. Nhưng cũn rất nguy hiểm khi độ dốc lên đến khoảng 1890m.
 
7. Thử sức trong tình trạng không trọng lực
 
 
Tình trạng “mất trọng lực” có vẻ hấp dẫn với nhiều người. Bạn có thể thử với chiếc G-FORCE ONE, một loaị máy bay chỉnh sửa từ Boeing 727 tạo ra môi trường không trọng lượng bằng cách thực hiện một loạt các vòng cung parabol khi đang bay. Chiếc máy bay thuộc sở hữu của công ty ZERO-G, thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 2004 sau khi trải qua 11 năm chờ đợi để các cơ quan quản lý phê duyệt. Ngày nay, trụ sở của nó được đặt tại Florida, Las Vegas, Nevada, California. Nó tạo cơ hội cho mọi người có thể thử một lần có cảm giác thú vị như ở trên trạm vũ trụ. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thử khi mà giá của 8 phút thú vị này lên tới 5000$
 
Còn nếu muốn thử cảm giác này ở trên trạm không gian thì có lẽ bạn phải là một tỉ phú. Hiện tại, cách duy nhất là thông qua một công ty có tên là Space Adventure, công ty này sẽ gửi bạn lên tàu vũ trụ Spyuz của Nga, đến trạm vũ trụ quốc tế khoảng 12 ngày. Giá cho một chuyến đi như vậy là tầm 25 triệu đô. Mặc dù vậy, các công ty khác như Virgin Galactic hay SpaceX cũng đang phát triển để đưa nhanh chóng đưa con người lên không gian. Doanh nhân người Anh Richard Branson hiện đang bán vé chỗ ngồi trên tàu SpaceShipTwo. Nơi dự kiến sẽ có chuyến bay thương mại đầu tiên cuối năm 2012 này.
 
6. Leo lên Grand Teton
 
 
Không có gì mang tính phiêu lưu hơn là chinh phục những ngọn núi. Và những đỉnh thuộc vườn quốc gia Grand Teton có độ cao khoảng 4197m rất thích hợp cho việc này. Bạn hoàn toàn có thể leo một mình hoặc cùng vài người bạn. Những ngọn núi cao này thật sự thách thức cả những nhà leo núi kinh nghiệm nhất.
 
Độ cao các đỉnh trên Grand Teton chỉ thuộc hàng trung bình nhưng về độ nguy hiểm thì không kém những ngọn núi cao khác. Từ năm 1992 đếm 2009, đã có 10 người mất mạng khi leo núi và mỗi năm có còn có khoảng 30 vụ tìm kiếm cứu hộ người gặp nạn. Nếu muốn đảm bảo an toàn, hãy xem xét việc thuê người hướng dẫn. Với giá khoảng 1000$, những người hướng dẫn viên có thể đảm bảo việc lên xuống an toàn cho bạn.
 
 Tham khảo: howstuffworks