Nhịp sống số

10 địa điểm siêu hấp dẫn dành cho người ưa thể thao mạo hiểm (Phần cuối)

10 địa điểm siêu hấp dẫn dành cho người ưa thể thao mạo hiểm (Phần cuối)
5. Rèn luyện như lính SEAL
  

 

Sự căng thẳng về thể chất và tinh thần trong quá trình được đào tạo trở thành một người lính hải quân SEAL được đánh giá là kinh khủng. Bạn có tin rằng có những người muốn dùng kì nghỉ của mình để thử sức? Điều này là hoàn toàn có thể với một công ty sở hữu bởi cựu chiến binh SEALs – Don Shipley. SEAL là viết tắt của Sea, Air and Lands - 3 từ chỉ phạm vi hoạt động của lực lượng này: cả trên biển, trên bộ và trên không (tóm lại là tất cả). Đây là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ trực thuộc Hải Quân Hoa Kỳ - lực lượng hải quân lớn và thiện chiến nhất hiện nay. Công ty của Shipley sẽ cung cấp cho những người bình thường cơ hội được đào tạo như những người lính tinh nhuệ.
 
Với mức chi phí tầm 2000$, bạn sẽ có khóa huấn luyện 1 tuần. Nó sẽ được bắt đầu với “Đêm địa ngục” – một thách thức được trang web của công ty miêu tả là “ 24 giờ khó khăn nhất sẽ phải trải qua”. Sau đó, họ sẽ đào tạo một loạt các kỹ năng về sự sống còn, vũ khí, tuần tra ban đêm, chiến đầu và hạ cánh từ trực thăng.
 
Tuần lễ đào tạo có thể là địa ngục với : “160 km chèo thuyền, 48 km chạy bộ, bơi 16km trong năm ngày và một ngày rưỡi để tập thể dục liên tục, di chuyển đường dài …. Cơ thể và tinh thần sẽ kiệt sức hoàn toàn” Thật sự có lẽ sau một kì nghỉ như vậy, bạn sẽ phải ước để quay lại những ngày bình thường.
 
4. Bay trên máy bay chiến đấu
 

 

Nếu thích thú với quân sự thì còn một sự lựa chọn khác cho bạn ngoài tuần lễ địa ngục. Bạn sẽ vui khi biết có một công ty sẽ cho bạn được trải nghiệm bay trên máy bay chiến đâu. Công ty đó là Air Combat USA, trụ sở cơ Fullerton, California. Người tham gia sẽ được điều khiển một chiếc máy bay chiến đâu SF260, trực tiếp chiến đấu trên không, bắn đạn mô phỏng và khi bị bắn sẽ có một luồng khói hiện lên tượng trưng. Đặc biệt, ba máy ảnh kỹ thuật số được đặt trên máy bay để nắm bắt mọi thứ bên ngoài.
 
Thành lập năm 1988, Air Combat USA cung cấp nhiều khóa đào tạo trên khắp nước Mỹ. Một chương trình cơ bản kéo tài từ 2,5 đến 3 giờ và bao gồm 5 -6 trận không chiến, chi phí vào khoảng 1400$. Những chiếc máy bay chiến đấu khá an toàn, tất cả đều được duy trì nghiêm ngặt quy chế Hàng không Liên Bang. Những người tham gia được yêu cầu phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các máy bay.
 
3. Lặn cùng cá mập trong chuồng
 

 

Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đủ can đảm để chui vào một cái lồng dưới biển và xung quanh là một bầy cá mập răng sắc như dao cạo ? Nghe có vẻ kinh khủng nhưng đối với nhiều người việc đó lại mang đến hứng thú và trái nghiệm mới.
 
Hình thức lặn trong lồng này đã được cung cấp ở nhiều nơi trên thế giới. Những loài cá mập được thả ngoài lồng sẽ khác nhau tùy thuộc ở nơi mà bạn đi lặn. Tại bãi biển Tiger, Bahamas, bạn có thể bơi trong nước ấm, bên ngoài lồng là loài cá mập hổ đáng sợ. Còn ở Simon’ Town, Nam Phi thì đó là loài cá mập trắng. Các công ty khai thác dịch vụ sẽ cung cấp mọi thiết bị và bạn không nhất thiết phải có kinh nghiệm về lặn trước đó. Lồng thường có kích cỡ từ 09, đến 3 mét vuông, chứa được 4 người và được hạ dần từ thuyền xuống. Nhìn bề ngoài việc lặn lồng này có vẻ rất nguy hiểm nhưng nó cũng khá an toàn, rủi ro là không lớn. Các lồng thép mạ kẽm sẽ này bảo vệ và tạo ra cho người tham gia một sự phấn khích chưa từng có.
 
2. Chạy cùng bò tót
 

 

Hình thức du lịch mạo hiểm này được dựa theo sự kiện huyền thoại có nguồn gốc vào những ngày những chú bò chạy từ trại gia súc vào thành phố. Hoạt động này diễn ra vào mỗi buổi sáng từ 7/7 đến 14/7, xuất phát từ trại gia súc ở Calle Santo Domingo lúc 7 rưỡi.. Trước khi chạy đoàn người sẽ tụng kinh 3 lần “Chúng tôi yêu cầu San Fermín, vị thánh mà chúng tôi bảo trợ sẽ hướng dẫn chúng ta chạy cùng những con bò và ban phước lành”. Ngay khi đồng hồ điểm 8 tiếng chuông, lập tức hai quả pháo hoa sẽ được bắn ra để báo hiệu sự ra quân của 12 con bò tót. Chúng sẽ đuổi theo mọi người 848,6 mét dưới phố đến sàn đấu bò, tại đây những con bò phải đương đầu với các vận động viên, những vị khách can đảm và đàn bò sẽ bị giết vào xế chiều của ngày hôm đó.
 
Mặc dù đây là phần chơi hết sức nguy hiểm và đã có nhiều người thiệt mạng nhưng nó vẫn thu hút nhiều người tham gia. Cụ thể vào năm 1924 đã có 13 người thiệt mạng trong các cuộc chạy đua với bò tót này, và đây cũng là kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay. Kỷ lục gần đây nhất là Matthew Tassio, thanh niên Mỹ 22 tuổi, bị húc đến chết năm 1995.
 
Lễ hội đã được nhà văn Ernest Hemingway làm cho nổi tiếng thế giới trong quyển tiểu thuyết the Sun Also Rises (Mặt trời vẫn mọc) của ông.
 
1. Xem trực tiếp tàu Titanic
 

 

Sự trải nghiệm này tuyệt vời với tất cả mọi người nhưng đối với những ai đã từng xem phim Titanic thì có lẽ nó còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn. Công ty Great Adventure Canada đã cung cấp những chuyến đi tham quan con tàu Titanic huyền thoại dưới đáy Đại Tây Dương. Với giá vào khoảng 60.000 đô la, họ sẽ đưa bạn đến một tàu nghiên cứu ở St John, Newfoundland. Khi đến, bạn sẽ được lên MIR I hoặc MIR II để lặn sâu xuống 3798m dưới đại dương. Bạn sẽ được thấy con tàu RMS Titanic huyền thoại yên nghỉ dưới đáy đã hơn 1 thế kỉ. Tàu lặn với khoang hành khách chỉ khoảng 2,1 mét – đủ cho 3 người một lần.
 
Ngoài việc cần chuẩn bị một tâm lý thoải mái thì bạn cần thêm bộ đồ giữ nhiệt khi lặn. Nhiệt độ bên trong MIR I và MIR II sẽ chỉ còn tầm 10 – 14 độ C khi ở dưới nước
 

Tham khảo: howstuffworks