Nhịp sống số

Con trai tự tạo "Wannacry" rồi đòi bố đẻ nộp tiền chuộc

Con trai tự tạo

Trong thời gian ngắn trở lại đây, có thể thấy WannaCry là một cụm từ được nhắc đến rất nhiều trên báo mạng làm cho mọi người dùng internet đều rất hoang mang, lo sợ bởi những gì chúng gây ra là cực kì nguy nhiểm. Nhận thức được điều này, một cậu bé tại Trung Quốc đã tự tạo ra một "WannaCry" nghĩa đen "Muốn khóc" gửi đến bố mẹ với mục đích "tống tiền"

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu của mình, cậu bé này đã lên kế hoạch để tống tiền bố mẹ bằng một kế hoạch khá kĩ lưỡng.

Cậu con trai dán thông báo đòi tiền chuộc trước cửa nhà.

Khi người cha trở về nhà thì thấy toàn nhà bị mất điện và xuất hiện một tờ giấy được dán trên cửa nhà, với nội dung được tóm tắt như sau: “Công tơ điện và mạng nhà bạn đã bị hack bởi virus, nguồn điện bị cắt”, tờ giấy này viết. “Nếu không có sự trợ giúp của tôi, bạn sẽ không thể khôi phục hệ thống điện”. Cậu bé cũng không quên để lại mã QR Code để bố mẹ có thể chuyển tiền vào Bitcoin cho mình. Thậm chí cậu cũng dọa rằng số tiền sẽ tăng lên theo thời gian nếu người cha không chuyển tiền (Khá giống với Hacker tạo ra WannaCry)

Tuy nhiên ý tưởng của cậu đã bị "phá sản" khi mà ngay sau đó người cha đã gọi thợ điện đến và họ đã sửa trong "tích tắc" bởi "cậu nhỏ" chỉ cắt cầu giao điện.

Sau đó, người cha thử quét mã QR Code thì đã phát hiện nó liên kết đến tài khoàn của con trai mình.

Người cha cũng chia sẻ rằng: trong thời gian gần đây "Con chuột nhắt" hay xin tiền tiêu vặt nhưng ông không cho vì nghĩ rằng con trai mình đã có người yêu. Anh rất bất ngờ và buồn với cách làm của con trai mình.

Đây cũng là liều thuốc cảnh tỉnh cho những bạn đang có ý định "chia sẻ Virus WannaCry" đến với mọi người.

Đây cũng là liều thuốc cảnh tỉnh cho những bạn đang có ý định "chia sẻ Virus WannaCry" đến với mọi người. Bởi vì với tình huống "cắt điện tống tiền" này thì thợ điện có thể sửa chữa được dễ dàng, trong khi Virus WannaCry thì hiện tại vẫn chưa có cách để khắc phục và tốc độ lây lan cũng vô cùng nhanh. Vây nên các bạn cũng nên cảnh giác với những đối tượng "nguy hiểm" nhé.