Nhịp sống số

Hàng tấn vàng trong điện thoại bị bỏ đi mỗi năm

Hàng tấn vàng trong điện thoại bị bỏ đi mỗi năm
Mỗi năm có khoảng 400 triệu điện thoại trở thành phế liệu trên toàn thế giới và 100 triệu trong số đó do người dùng Trung Quốc thải ra.

Theo báo China Youth Daily, cứ 1 tấn điện thoại sẽ thu về được 150 gram vàng, 100 kg đồng và 3 kg bạc. Nhưng con số này chỉ bằng 1% lượng điện thoại bị loại ra ở Trung Quốc và cũng chỉ có 3% thiết bị di động trên toàn thế giới được tái chế hàng năm.

Vàng và nhiều kim loại khác trong thành phần điện thoại đang bị vứt đi và gây hại cho môi trường.

Các sản phẩm điện tử gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, như chỉ một thỏi pin cũng có thể làm ô nhiễm 60.000 lít nước. Nhiều quốc gia đang vận động giới sản xuất, phân phối và người tiêu dùng tham gia vào việc tái sử dụng thiết bị.

"Trung bình mỗi điện thoại có 45% là nhựa, 20% đồng và 10% gốm, 0,1% vàng. Tất cả đều có thể tái chế", chuyên gia Mao Yunshi thuộc Đại học Sun Yat-sen cho hay.

40% người dùng giữ thiết bị cũ ở nhà sau khi đổi sang máy mới, 10% cho bạn bè, người thân và 50% bán lại cho công ty phế liệu. Nokia đã thực hiện chiến dịch thu thập 160 tấn điện thoại và phụ kiện không còn được dùng đến từ năm 2005 đến 2011.

<>Châu An