Nhịp sống số

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
id="post_message_12705396">
Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
GX1 cùng ống kính 14-42 và 14 đi kèm


Khi mới ra mắt, Panasonic GF1 được nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đánh giá cao bởi thiết kế đẹp, chất lượng ảnh tốt và nhiều tính năng hay. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hãng đã đánh mất bàn sắc của GF1/GF2 thông qua bản nâng cấp GF3 sau này bằng việc cắt bỏ các tính năng nâng cao. Panasonic đã cố gắng thay đổi bằng việc nâng cấp các phiên bản Lumix G/GH sau đó nhưng thiết kế theo DSLR của dòng này cũng chưa làm chúng ta hài lòng. Đó chính là lý do tại sao hãng lại cho ra mắt dòng máy GX bắt đầu với phiên bản GX1. Panasonic GX1 có giá khởi điểm 699,99$ cho thân máy ở thị trường Mỹ, bằng với GH2 và cao hơn Panasonic G3 hay GF3.

Kế thừa tư tưởng từ GF1, GX1 có thiết kế nhỏ gọn, rất cổ điển và hấp dẫn. Trên thị trường hiện nay, bạn khó có thể tìm được một chiếc máy ảnh không gương nào hấp dẫn như vậy. Tuy nhỏ nhưng cảm giác cầm GX1 không hề tệ nhờ vào phần báng cao su được tô đầy, tạo điểm tựa lớn cho phần tay phía trước của người dùng. Cá nhân mình cảm thấy cầm GX1 rất thích, một phần nhờ vào báng phía trước, một phần là các nút điều khiển được thiết kế khá hợp lý với tầm với của ngón tay cái, ngón tay chủ đạo trong việc xử lý các thao tác trên GX1. Nếu bạn cảm thấy chưa thoải mái (rất dễ gặp với những ai quen xài DSLR) thì có thể trang bị thêm 1 cần thumbs up thì trải nghiệm sẽ tốt hơn rất nhiều. Thumbs up có thể sử dụng với tất cả các máy m4/3, các máy có chân hot shoe, máy Fujifilm X100 hay các máy Leica....

Tuy kiểu dáng thiết kế gần giống GF nhưng chất lượng phần cứng của dòng máy GX cao cấp hơn hẳn. Bạn sẽ cảm thấy ấn tượng với bộ khung rắn chắc, vỏ ngoài được phủ một lớp giống như hợp kim magie để bảo vệ máy chống lại sự trầy xước. Ngoài ra, hầu hết các nút bấm của máy cũng được làm từ kim loại chứ không phải là nhựa được sơn phủ lên, rất ấn tượng. Có thể nói cảm giác chạm vào GX1 tốt hơn nhiều so với GF3 vốn làm từ nhựa. Ngay cả đèn flash của GX1 tuy cho người dùng cảm giác “tiếc của” mỗi khi bung lên vì lực bật quá mạnh cũng tỏ ra cứng cáp hơn các đèn flash tương đương trên Sony NEX-7 hay Nikon V1.

Đó là về thiết kế bên ngoài, vậy còn những thông số liên quan đến chất lượng hình ảnh thì sao? Liệu chúng ta có phải thất vọng với 1 chiếc máy được nhắm đến người dùng cần chất lượng ảnh cao như GX1? Panasonic GX1 sử dụng cảm biến 16MP mới, giống với đàn anh G3 nhưng mức ISO tối đa được nâng lên 12.800 nhờ vào cơ chế xử lý hình ảnh mới bên trong. Panasonic cũng công bố GX1 là dòng máy có tốc độ lấy nét nhanh nhất trong số tất cả máy của họ, thời gian lấy nét tối thiểu 0,09 giây. Ngoài ra, nếu thích trang bị thêm ống ngắm thì bạn có thể mua ống ngắm điện tự LVF-2 (không tương thích với LVF-1),

Đầu tiên, chúng ta hãy nói về tốc độ lấy nét. Tốc độ lấy nét của GX1 là xuất sắc, máy gần như khóa nét ngay lập tức khi mình nhấn một nửa nút chụp hình. Thất bất ngờ khi tốc độ lấy nét của một máy MFT nhỏ gọn như vậy lại có thể sánh ngang với những DSLR to bự như Nikon D7000 dù rằng nó chỉ là lấy nét tương phản 23 điểm chứ không được sử dụng lấy nét phase. Ở điều kiện ngoài trời, GX1 gần như không bao giờ lấy nét sai còn khi trời tối, máy cũng không gặp nhiều khó khăn với đèn trợ nét phía trước, rất tốt. Đặc biệt hơn là bạn có thể chạm vào màn hình cảm ứng để xác định vị trí lấy nét thay vì phải dùng phím 4 chiều. Với mức ISO tối đa 12.800, tưởng chừng GX1 sẽ khắc phục hoàn toàn nhược điểm độ nhạy sáng kém của các máy MFT nhưng thực tế cho thấy chúng ta vẫn phải chờ đợi nếu muốn chụp những bức ảnh ở ISO cao như Sony NEX-5N hay Fujifilm X100. Mình bắt đầu thấy hình ảnh thiếu chi tiết do cơ chế xử lý nhiễu khi zoom lớn ở ISO 800 hay thậm chí là 400 trong một vài trường hợp.

Bạn có thể xem một vài hình ảnh chụp từ GX1 với ống kit 14 f/2.5 phía dưới hoặc vào FlickrFlickr để có ảnh chất lượng cao hơn. Tất cả ảnh đều đã được chỉnh sửa bằng Lightroom. Mình đã vô tình xóa lộn folder hình gốcTrên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Lưu ý: Trong Flickr có khoảng 20 hình chụp từ máy Nikon, các hình có tên bắt đầu là DSC từ máy Nikon D3, bắt đầu chữ P là từ GX1 với ống 14 f/2.5, tương đương 28mm trên máy fullframe. Trong ngày mình chụp thử và xử lý hình thì Lightroom vẫn chưa hỗ trợ file RAW của GX1, các file mình thử toàn bộ là JPEG Fine. Hôm qua Adobe đã cho ra mắt bản cập nhật hỗ trợ GX1 nhưng file hình gốc của mình đã bị xóa nên không thử lại được. Cảm ơn anh Phúc Mask đã hỗ trợ sản phẩm.

Hình ảnh về máy:



Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Panasonic GX1

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Nhìn từ mặt trước

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Bật flash lên

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Cạnh trái

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Cạnh phải

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Chúng ta có AV out, HDMI, USB

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Flash có thể gập lại

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Cứng cáp khi nhìn từ mặt sau

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Đỉnh có 2 lỗ mic stereo, vòng quay chỉnh chế độ chụp, công tắc tắt mở, nút chụp, iA và quay phim

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Mặt sau và cụm điều khiển

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Các nút điều khiển

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Con xoay được làm nổi vì nó có thể bấm vào

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Made in Japan

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Pin 1010mAh, mình thử thì chụp được hơn 300 tấm.

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Cầm trên tay


Hình thử chụp từ GX1:
Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Thử màu sắc

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Tốc độ lấy nét nhanh rất có lợi

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Ảnh lên khá chi tiết

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Thử màu sắc

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Thử độ chi tiết

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Flash khá thông minh, không có dấu hiệu bị cháy (đánh slow sync) Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh
Cưa sừng làm nghé!

Trên tay máy ảnh Panasonic GX1: máy đẹp, ảnh khá, lấy nét nhanh

Anh này chạy ngang qua, nhờ tốc độ lấy nét nhanh nên mình chụp được ngay



QUẢNG CÁO