Nhịp sống số

Tiết lộ thêm về thiết bị bí mật của Google

Tiết lộ thêm về thiết bị bí mật của Google

Cách đây không lâu, một số nguồn tin liên quan đến việc Google tiến hành thử nghiệm một thiết bị có thể giúp người dùng dễ dàng kiểm soát tất cả các thiết bị giải trí trong nhà khác.


Google đã đệ đơn xin triển khai thí nghiệm thiết bị mới của mình lên FCC - Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang tại bốn thành phố khác nhau trên đất Mỹ. Thiết bị mới này có khả năng cho phép người dùng kết nối tất cả các thiết bị điện tử khác nhau thông qua Wi-Fi/Bluetooth.


Ý tưởng của sản phẩm mới này là cho phép người dùng kết nối tất cả các thiết bị giải trí lại với nhau và người dùng sử dụng một thiết bị duy nhất để điều khiển chúng.


Theo Wall Street Journal, Google sẽ sản xuất và thương mại hóa thiết bị mới này dưới thương hiệu Google của hãng. Đã có một số phỏng đoán việc Google sẽ kết hợp cùng một hãng thứ hai chuyên về phần cứng để triển khai sản phẩm mới này.


Thế nhưng Wall Street Journal đã xác nhận chắc chắn rằng Google sẽ tự mình chịu trách nhiệm về thiết bị giải trí mới này. Điều này đồng nghĩa với việc đại gia phần mềm này sẽ gia nhập vào thị trường phần cứng, điều mà Amazon và Apple đã thực hiện trước đây. Mặc dù hiện tại có rất ít thông tin về cách thức hoạt động của thiết bị mới và người phát ngôn chính của Google cũng từ chối trả lời về sản phẩm này của hãng.


Video về việc trình bày dự án Tungsten – Android @ Home.


Nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia, sản phẩm mới của Google sẽ hoạt động dựa trên nền tảng Tungsten – Android @ Home, dự án với hạt nhân là hệ điều hành Android mà họ đã trình làng vào tháng năm năm 2011.
 
Hé lộ thêm 1 dự án trong phòng thí nghiệm bí mật của Google

Năm ngoái, theo phát hiện của tờ New York Times, Google (và cả Apple) đang phát triển máy tính đeo tay hoạt động như 1 thiết bị ngoại vi nhằm giúp người dùng giao tiếp dễ dàng hơn với điện thoại Android. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ trang 9to5google mới phát hiện ra, thiết bị mà Google đang âm thầm phát triển trong phòng thí nghiệm bí mật đó là 1 loại kính  thông minh Android. 

Kính thông minh của Google khá giống với loại kính mát Thump của Oakley.

Về bản chất, loại kính này được trang bị màn hình HUD (head-up-display) - loại màn hình cho phép luôn hiển thị thông tin trong thị giác người dùng ở bất cứ phương nhìn nào (loại kính mà các phi công thường sử dụng khi lái máy bay). Chiếc kính được cho không chỉ là 1 thiết bị ngoại vi chạy Android mà giao tiếp trực tiếp với các dịch vụ của Google và có khả năng tương tác thực tế. Một giả thuyết khác cho rằng chiếc kính "độc đáo" này của Google sẽ được trang bị một "cấu hình phần cứng như một điện thoại Android" với vi xử lý tốc độ 1 GHz, bộ nhớ trong 8 GB đến 16 GB. Chiếc kính có khả năng nhận diện giọng nói, một máy ảnh cũng được tích hợp phía trước cho khả năng chụp ảnh tức thời. 

9to5google cho biết sản phẩm hiện đã ở giai đoạn cuối của trạng thái "thử nghiệm" và đây cũng sẽ là sản phẩm mang thương hiệu Google - một "dấu hiệu" cho thấy thế giới công nghệ sắp được chứng kiến những sản phẩm "made by Google". 

Mạnh Cường, MT - Tham khảo:
Pocket-link, WSJ