Điện thoại

Phá khóa điện thoại sắp hết thời... hợp pháp?

Phá khóa điện thoại sắp hết thời... hợp pháp?
Electronic Frontier Foundation (EFF), một tổ chức bảo vệ quyền trên Internet đang tiến hành thu thập chữ ký trên mạng nhằm yêu cầu gia hạn quy định hợp pháp hóa việc phá khóa các loại điện thoại thông minh, kể cả iPhone.
Đạo luật hợp pháp hóa hoạt động bẻ khóa sắp hết hiệu lực. Apple vẫn quyết liệt phản đối Jailbreak trên các sản phẩm của hãng.

Hai năm trước, vào ngày 26/7/2010, Đạo luật Quyền tác giả Thiên niên kỷ số (DMCA – Digital Millennium Copyright Act) đã được sửa đổi nhằm hợp pháp hóa việc việc phá khóa hay còn gọi là “jaibreaking” và “unlocking” các loại điện thoại thông minh, đặc biệt là iPhone nhằm chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hay cài các phần mềm không được hãng thông qua. Theo đó, việc bẻ khóa điện thoại sẽ không vi phạm bất cứ luật bản quyền nào.

 

Tuy nhiên, Apple luôn một mực phản đối phán quyết này. Trong một lá thư, Apple cho hay việc cho phép “bẻ khóa” (jailbreaking) là “vi phạm bản quyền, khiến điện thoại dễ bị những lỗ hổng bảo mật, nhiễm virus, gây hại đến phần cứng, ảnh hưởng xấu đến chức năng của thiết bị và vi phạm hợp đồng sử dụng dịch vụ”.

 

Apple đã nỗ lực tìm mọi cách ngăn chặn việc “bẻ khóa” các thiết bị mới nhất của mình như iPhone 4S. Tuy nhiên, mới đây, một nhóm tin tặc để khám phá ra đoạn mã cho phép người dùng dễ dàng “bẻ khóa” các thiết bị này với một chương trình đơn giản.

 

Quy định hợp pháp hóa việc phá khóa điện thoại sắp hết hạn và những người ủng hộ đang lo lắng về việc đạo luật mới này không tiếp tục được gia hạn. Chính vì vậy, trang web jailbreakingisnotacrime.org đã được lập ra nhằm thu thập chữ ký của cộng đồng mạng đòi giới chức trách duy trì quy định trên. Trang web này sẽ ngừng thu thập chữ ký trong khoảng 14 ngày.

 

Võ Hiền

Theo CNet