Nhịp sống số

“Máy ủi” chỉ có 1.2 tỉ bóng bán dẫn, AMD không biết?

“Máy ủi” chỉ có 1.2 tỉ bóng bán dẫn, AMD không biết?

Các mẫu vi xử lý Bulldozer FX Series của AMD ra mắt gần đây có hiệu năng khá tầm thường trong các phép thử nghiệm, đôi lúc bị qua mặt bởi chính thế hệ Phenom II trước đây, và dĩ nhiên, không “có cửa” ngang hàng với sản phẩm từ đối thủ Intel. Mới đây đã xuất hiện 1 thông tin tương đối gây sốc cho người dùng và cả các tín đồ AMD: hãng này hoàn toàn không biết có bao nhiêu bóng bán dẫn trong Bulldozer!

Anand Lal Shimpi tại AnandTech đã nhận được 1 email từ AMD PR nhờ chỉnh sửa số lượng transistor trong bài đánh giá Sandy Bridge E. Con số không chính xác được cung cấp cho các website và reviewer khoảng 3 tháng trước cũng từ AMD PR là 2 tỉ transistor trong Bulldozer. Hôm nay, số lượng transistor thực sự trong Bulldozer chỉ bằng 60% so với con số 2 tỉ, tức khoảng 1.2 tỉ, thấp hơn khi công bố trước đây đến 800 triệu (kích thước die của Bulldozer vẫn chính xác là 315mm2). AMD PR không có bất kỳ giải thích nào về sai sót này.

Thực sự mà nói thì việc AMD không biết chính xác số lượng transistor có trong sản phẩm của mình là không thể chấp nhận được. Nếu tính cả sai số (cho rằng mức có thể chấp nhận được) là 5% thì việc thiếu đến 800 triệu transistor – vượt đến 8 lần mức giả sử trên – càng cho thấy vấn đề đã xuất hiện trong các sản phẩm của AMD mà trước mắt là Bulldozer. Tính đến ngày ra mắt, Bulldozer đã trải qua giai đoạn hình thành ban đầu, mẫu thử, thử nghiệm nội bộ, lẽ ra số lượng transistor là 1 con số mang tính kiến thức phổ thông tại AMD, nhưng hãng này vẫn (cố tình) sai sót khi công bố? Vấn đề nằm ở chất lượng sản phẩm, trình độ kỹ sư, trí nhớ hay tính trung thực của AMD?

Giả sử AMD cố tình công bố sai số transistor bên trong Bulldozer nhằm đánh bóng tên tuổi và sức mạnh của vi xử lý này (ít transistor nhưng mạnh hơn), người dùng chúng ta ít nhiều cũng sẽ xuất hiện câu hỏi trong đầu về chất lượng các vi xử lý Bulldozer khi xuất xưởng. Phải chăng toàn bộ AMD FX Series đều là hàng lỗi? Phải chăng AMD công bố số lượng transistor cao hơn nhằm bán được giá hơn cho người dùng, sau đó nhận thấy tình hình không ổn (hoặc lương tâm cắn rứt chẳng hạn) nên quyết định “thú tội trước bình minh”? Tất cả hãy để chính người tiêu dùng và cả các tín đồ AMD tự có đánh giá cho riêng mình.

Dù sao đi nữa, Bulldozer là 1 thất bại và không thể thay đổi, với số lượng chính xác 1.2 tỉ transistor nhưng vẫn có hiệu năng không đánh bại được Sandy Bridge 4 nhân từ Intel với khoảng 995 triệu transistor. Tuy mất đi 800 triệu nhưng mật độ transistor trên mỗi mm2 vẫn cao hơn so với thế hệ AMD Thuban sản xuất trên tiến trình công nghệ 45nm trước đây, thôi thì cũng xem như là 1 sự gỡ gạc, an ủi phần nào cho AMD vậy.