Nhịp sống số

Khám phá ra Voi Mamut 10,000 năm tuổi tại Siberia

Khám phá ra Voi Mamut 10,000 năm tuổi tại Siberia
BBC vừa thông báo về việc phát hiện ra một con voi ma mút được bảo quản nguyên vẹn ở Siberia. Con voi ma mút này vẫn chưa trưởng thành, chỉ vào khoảng 2 tuổi rưỡi và được gọi là "Yuka". Mặc dù trải qua nhiều thiên niên kỷ bị chôn vùi trong băng nhưng da, thịt, lông của con voi ma mút này vẫn được giữ nguyên vẹn hoàn toàn.

 

 
Các nhà nghiên cứu trong chuyến thám hiểm nói rằng con voi này chắc chắn đã từng có sự tương tác với loài người, có vẻ như chúng ta đã “đánh cắp “ nó sau khi nó bị săn đuổi bởi sử tử. Theo Discovery News, trích dẫn lời David Fisher - người phụ trách và giám đốc của trường Đại học Bảo tàng Cổ sinh vật học Michigan, cho biết: “Con voi Yuka dường như đã bị ngã, chân phía trước của nó bị gãy. Tại thời điểm này, con người có thể đã bắt đầu đi săn bắn các loài động vật để dự trữ. Nếu phát hiện này được xác nhận, đây sẽ là con voi ma mut đầu tiên vẫn còn lưu giữ lại tác động của con người”.

Đoạn video về phát hiện này:
 
 
Tham khảo: gizmodo
Video: BBC