Nhịp sống số

Các nhà khoa học Hàn Quốc đang lên kế hoạch nhân bản vô tính voi ma mút

Các nhà khoa học Hàn Quốc đang lên kế hoạch nhân bản vô tính voi ma mút

Viện nghiên cứu công nghệ sinh học Sooam (Sooam BRF) đã kí một hợp đồng nghiên cứu với đại học liên bang Tây Bắc của Nga để nhân bản loài sinh vật vốn đã tuyệt chủng từ 4500 năm trước đây, từ những gì còn lại được tìm thấy ở Siberia.


Các nhà khoa học dự định thay thế các nhân tế bào trứng từ một giống voi Ấn Độ hiện đại với các nhân tế bào xooma từ voi ma mút để tạo nên phôi thai với DNA của voi ma mút. Sau đó phôi này sẽ được cấy vào một con voi và trải qua 22 tháng hình thành, mong rằng sẽ có được một chú voi ma mút con.


Viện Sooam cho biết họ hy vọng có thể hồi phục hoàn toàn các tế bào vào cuối năm nay. Trưởng đại diện của viện Sooam, Hwang Woo-suk đang phải đối mặt với nhiều tranh cãi về chiếc phôi thai voi ma mút với giới khoa học Hàn Quốc. Ông chính thức được biết đến vào năm 2004 khi thừa nhận khả năng tạo ra tế bào trực hệ của con người chỉ bằng một phôi thai nhân tạo.
 

 

Tuy nhiên, ông cũng bị phê bình vì vi phạm đạo đức ngành y khi sử dụng trứng của chính những đồng nghiệp của mình. Đến năm 2006, các nhà đầu tư từ Hàn Quốc đổ lỗi cho ông về việc làm giả tài liệu. Sau đó ông đã bị đình chỉ 2 năm vì sử dụng nguồn vốn không đúng và sự sai lệch trong đạo đức. Vào tháng 10 năm ngoái, ông đã thành công trong việc nhân bản giống cáo Mỹ và tạo ra Snuppy, con chó nhân bản vô tính đầu tiên vào năm 2005.
 

Tham khảo Foxnews