Tư vấn

Điện thoại thương hiệu Việt chạy Windows Phone liệu có ổn?

Điện thoại thương hiệu Việt chạy Windows Phone liệu có ổn?

Các dòng điện thoại thương hiệu Việt thời gian đầu khi tham gia vào thị trường smartphone hầu hết đều sử dụng hệ điều hành Android. Bởi đây là một nền tảng mã nguồn mở có thể chạy được trên nhiều cấu hình khác nhau, trong khi đó, nguồn linh kiện hầu hết đều xuất xứ từ Trung Quốc nên giá cả cũng tương đối rẻ. Mặc dù là các chiếc điện thoại Việt Nam có mức giá tương đối rẻ khi so với cùng cấu hình của các dòng điện thoại thương hiệu quốc tế, nhưng độ ổn định và mượt mà khi chạy trên hệ điều hành Android đã không đạt được như mức kì vọng của người dùng. Có lẽ vì vậy, các nhà sản xuất điện thoại thương hiệu Việt đã tìm thêm lối đi mới, đó là kết duyên với hệ điều hành Windows Phone. Vậy trong cuộc kết duyên này, liệu những dòng sản phẩm chạy hệ điều hành Windows Phone có thật sự sẽ mang lại thành công cho nhà sản xuất hay không?

Nokia đã chọn Windows Phone để rồi phải tự bán chính mình

Trong những thương vụ đình đám nhất trong làng công nghệ không thể không nhắc tới sự kiện Nokia đã bán mình cho Microsoft. Nguyên nhân được giới công nghệ xác định là Nokia đã bảo thủ, trong khi nhu cầu người dùng cần hệ điều hành Android hơn là Windows Phone. Bởi lẽ, hệ điều hành Windows Phone đã không thể nào mang được những trải nghiệm về trò chơi và ứng dụng phong phú được như Android.

Nokia đã từng là một ông vua trong làng công nghệ di động, sau đó Nokia đã 'kết duyên' Windows Phone để rồi đây chính là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến bán mình về mảng sản xuất điện thoại.

Một nguyên nhân chính nữa, các tính năng và kho ứng dụng cùng trò chơi trên hệ điều hành Windows Phone thời kì ban đầu không được tốt và nhiều như bây giờ. Nhưng điều này không có nghĩa là các hệ điều hành như IOS và Andorid lại dặm chân tại chỗ trong khi Windows Phone đang phát triển, trái lại Android thì ứng dụng càng nhiều hơn và sự mượt mà của Android 4.4 và 5.0 đang được người dùng đánh giá cao.

Câu chuyện về Microsoft và hệ điều hành Windows Phone

Ngày trước, khi Nokia đã từng rất thành công với hệ điều hành Symbian cho những điện thoại trong dòng N và E như: Nokia 70; Nokia 95; E71… cũng một phần là do hãng Nokia đã làm từ A đến Z. Có nghĩa, Nokia đã tự thiết kế điện thoại và sử dụng hệ điều hành Symbian của chính mình để bán ra thị trường. Trong con mắt và suy nghĩ người dùng lúc bấy giờ, khi nhắc đến điện thoại Symbian thì rất đông đảo người dùng đã lựa chọn duy nhất là Nokia thay vì Samsung hay LG … Bởi lẽ các tính năng “độc quyền” luôn được tối ưu hóa trên các dòng máy Nokia.

Trở lại với câu chuyện Microsoft và hệ điều hành Windows Phone, cũng rất có thể câu chuyện sẽ được lặp lại y như trên bởi Microsoft vừa là nhà sản xuất điện thoại sau khi mua mảng thiết bị từ Nokia, lại sử dụng chính hệ điều hành Windows Phone của mình. Như vậy, Microsoft sử dụng điện thoại Lumia sẽ giống như Nokia sử dụng hệ điều hành Symbian ngày trước. Do đó, các hãng thương hiệu Việt liệu có đủ các tính năng “độc quyền” và “giá rẻ” khi so cùng chất lượng phần cứng để cạnh tranh không? Có thể thời gian ban đầu, Microsoft sẽ “nới lỏng” hết mức cộng tác tốt đẹp với các hãng sản xuất sử dụng hệ điều hành Windows Phone để tăng thị phần nhằm cạnh tranh với Android. Nếu sau này Windows Phone lớn mạnh thì có khả năng Microsoft có thể sẽ giống như Nokia, chỉ ưu ái cho “con riêng” của chính mình.

Đánh đổi sự phong phú của Android để đổi lấy sự mượt mà từ Windows Phone

Có thể trong thời gian gắn bó với hệ điều hành Android, nhà sản xuất thương hiệu Việt đã gặp một số trở ngại về liên quan đến việc thiết bị di động của hãng chạy chậm sau một thời gian sử dụng, độ ổn định không cao … Từ đó, nhà sản xuất đã khắc phục nhanh chóng bằng giải pháp chuyển qua nền tảng Windows Phone để cố gắng làm hài lòng khách hàng của mình. Nếu như hệ điều hành Android có trình khởi chạy (launcher) không ổn định và mượt mà, người dùng có thể sử dụng trình khởi chạy của nhà phát triển khác, tuy không được 100% như mong muốn nhưng cũng đủ hài lòng người dùng phổ thông. Bù lại, vẫn có được rất nhiều ứng dụng và trò chơi phục vụ cho nhu cầu của từng cá nhân người dùng.

Còn đối với nhà sản xuất thương hiệu Việt khi sử dụng hệ điều hành Windows Phone, có thể chỉ giải quyết được phần mượt mà nhưng chưa đảm bảo sẽ tốt được như dòng Lumia của Microsoft, còn ứng dụng và trò chơi trong lúc này đây sẽ khó mà sánh kịp Android và IOS, thậm chí có thể sẽ còn thua cả dòng Lumia của Microsoft.

Q-Smart là một trong các dòng điện thoại thương hiệu Việt, liệu công ty Q Mobile có gặt hái được thành công trên hệ điều hành Windows Phone, thay vì 'kết duyên' với Android.

Kết luận.

Mặc dù, đây mới chỉ là những tiên đoán về các dòng điện thoại chạy trên hệ điều hành Windows Phone đến từ thương hiệu Việt cho thời gian sắp tới. Thế nhưng, khả năng có thể xảy ra cũng rất cao khi hệ điều hành Android càng ngày càng hoạt động ổn định hơn. Trong khi đó thì ít nhất Google cũng không sản xuất điện thoại trực tiếp như Microsoft, nên các nhà sản xuất vẫn còn rất nhiều niềm tin và sự “công bằng” vào hệ điều hành Android. Còn tương lai sẽ như thế nào thì chẳng ai dám mạnh miệng mà tuyên bố trước được cả, chỉ có thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

 

Nokia và Windows Phone - Hai cái tên sẽ được Microsoft khai tử

(Techz.vn) Microsoft đang lên kế hoạch khai tử hai tên gọi là "Nokia" và "Windows Phone" trên những sản phẩm tương lai của hãng. Đây là thông tin mới nhất được trang Geekongadgets tiết lộ.