Nhịp sống số

Google Drive sẽ ra mắt trong vài tuần tới?

Google Drive sẽ ra mắt trong vài tuần tới?
style="TEXT-ALIGN: justify">Tin đồn về một dịch vụ lưu trữ của của Google có tên Google Drive hay GDrive xuất hiện vào khoảng năm 2007 cùng thời điểm với dịch vụ lưu trữ Dropbox. Tuy nhiên sau đó thông tin này lặng xuống khi lại có thông tin về việc dự án này đã bị Google hủy bỏ.
 


Mới đây trong 1 bài viết đăng trên tạp chí Phố Wall (http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204369404577211961645711988.html) đã tiết lộ một thông tin về sự ra mắt của Google Drive trong thời gian sắp tới. Nguồn tin không được tờ báo tiết lộ là lấy từ đâu và cũng không đề cập đến công nghệ đám mây nào sẽ được sử dụng. Người ta phỏng đoán rằng dịch vụ này sẽ kết hợp với các dịch vụ lưu trữ sẵn có của Google như: Google Docs, Google Picasa,… Hiện tại Google giới hạn dung lượng cho tài khoản miễn phí của người dùng các dịch vụ này và nếu muốn dùng thêm người dùng phải trả thêm một khoản phí nhỏ.


Nếu so sánh về giá thành của Google với đối thủ cạnh tranh mà Google hướng đến là Dropbox thì nó rẻ hơn gấp nhiều lần. Người ta phỏng đoán rằng Google Drive sẽ làm gia tăng dung lượng các dịch vụ kia mà người dùng sẽ không phải tốn thêm phí.

Một điều nữa mà người dùng mong chờ khi Google Drive ra đời đó là khả năng đồng bộ hóa dữ liệu trên máy tính với các dữ liệu được lưu trữ trên Google Drive. Người dùng sẽ dễ dàng tiếp cận với dữ liệu trên với các thiết bị di động. Điều này hoàn toàn vượt trội so với Dropbox và có thể Dropbox sẽ phải điều chỉnh giá để cạnh tranh như vậy sẽ mang nhiều lợi ích kinh tế cho người dùng.


Theo nhận định thì địa chỉ của dịch vụ Google Drive sau khi ra đời có thể là: http://drive.google.com. Một lý do khiến mọi người tin vào khả năng xuất hiện của dịch vụ này là khi truy cập vào theo địa chỉ trên thì người dùng sẽ gặp thông báo 404 (lỗi không tìm thấy). Thông báo này khác so với thông báo lỗi của những địa chỉ không tồn tại mà Google thường sử dụng.


 
 
 
Huỳnh Lão Tà