Báo Mới

‘Cái khó ló cái khôn’ trong siêu bão Haiyan

‘Cái khó ló cái khôn’ trong siêu bão Haiyan
 
Một gia đình tại Brgy Malbago, đảo Bantayan (Philippines) đang tận dụng chiếc quạt trần để tạo ra điện. Họ muốn sạc điện thoại để tìm người thân, bạn bè mất tích trong siêu bão Haiyan. Ảnh: EPA.
Một cậu bé đeo bìa các tông với dòng chữ: "Nạn nhân bão Yolanda ở Palo, tỉnh Leyte" với hy vọng binh sĩ sẽ lên máy bay rời khỏi Tacloban ngày 12/11. Người dân Philippines gọi bão Haiyan là Yolanda. Ảnh: AP.
Người dân Tacloban tận dụng bức tường để ghi những lời thỉnh cầu tại thành phố Tacloban, nơi bão Haiyan tàn phá nặng nề nhất. Ảnh: Reuters.

Chiếc xe đẩy trở thành đồ chơi của bọn trẻ. Ảnh: Reuters.
Thanh gỗ trở thành cáng xác người tại Tacloban ngày 9/11. Ảnh: Reuters.
Một gia đình ở Tacloban tận dụng xe bus làm nhà ở tạm sau siêu bão. Ảnh: Reuters.

Tấm nhựa trở thành vật che mưa cho cậu bé ở Tacloban ngày 12/11. Ảnh: AP.

 

Mời bạn xem thêm: Tranh cãi về cáo buộc Mỹ gây ra siêu bão Haiyan

 Hồng Long (Tri Thức)