Báo Mới

Bão số 14 (bão Haiyan): Gần 100 người chết và bị thương

Bão số 14 (bão Haiyan): Gần 100 người chết và bị thương

Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tại các địa phương ảnh hưởng của bão số 14 đã có 13 người chết và 81 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối. 

Quảng Ninh: Bão quật đổ tháp truyền hình Uông Bí

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ sáng nay, tâm bão Haiyan ở trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9.

Lúc 8h50: Tại Vân Đồn, địa phương bị thiệt hại nặng nhất, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp với sức gió cấp 5 -  6. Việc khắc phục sau bão gặp nhiều khó khăn. 

Ban đầu thống kê cho thấy, bão không gây thiệt hại về người, song nhiều ngôi nhà bị tốc mái, nhiều bè mảng bị đánh tan và chưa thể thống kê chi tiết thiệt hại. Tại Vân Đồn hiện có 5 người nước ngoài được tạo điều kiện an toàn.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh cho biết: Quảng Ninh có 100 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều nơi bị mất điện hoàn toàn. 

Lúc 8h5, tại khu vực cầu Bãi Cháy, người dân phải thuê ô tô chở xe và người qua cầu. Một số người cố tình đi xe đã bị gió quật ngã. 

Lúc 8h00, theo ghi nhận của VOV, bão số 14 đã qua Cô Tô, ở đây đang có gió cấp 7-8. Do chủ động kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, nên mức độ thiệt hại với Cô Tô không lớn, hơn 500 tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối về người. Tuy nhiên, bão đã làm gẫy đổ nhiều cây trên đảo và làm tốc mái 11 ngôi nhà.

Lúc 7h, tại cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh), mặc dù khu vực này vẫn có gió mạnh và có lệnh cấm cấm thông xe máy nhưng một số xe vẫn bất chấp lệnh cấm tìm cách đi qua và đã có không ít xe ngã đổ dúi dụi trên cầu trong gió bão.

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi trẻ, đến lúc này, bão có xu hướng dịch chuyển lên hướng huyện địa đầu Quảng Ninh là Móng Cái với sức gió cấp 8, 9.

Lúc 6h20: Tại Quảng Ninh, theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến 5 giờ sáng nay, thiệt hại ban đầu khoảng gần 60 ngôi nhà bị tốc mái, riêng Vân Đồn có 30 ngôi nhà; hàng chục cột điện hạ thế gãy đổ gây mất điện trên diện rộng, tê liệt hoàn toàn hệ thống viễn thông viettel.

Tại Thành phố Uông bí gãy đổ cột phát thành truyền hình cao 52m. Rất may không có thiệt hại về người. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 5h ngày 11/11, vị trí tâm bão Haiyan - cơn bão số 14 ở ngay trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

 Theo ghi nhận của Trạm khí tượng thủy văn tỉnh, bão Haiyan đổ bộ vào Quảng Ninh đã gây gió mạnh cấp 12, giật cấp 13 ở Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả và Hạ Long.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh, một cột ăng ten phát thanh truyền hình của TP Uông Bí bị gẫy, 5 nhà cấp 4 sập hoàn toàn, 60 căn nhà khác bị tốc mái (riêng huyện Vân Đồn có 30 căn bị tốc mái).

Nhiều nhà lồng bè nuôi cá tại Vịnh Hạ Long đã bị sóng đánh chìm. Trên nhiều tuyến đường trong tỉnh, cây xanh bị gãy đổ. Hiện hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã mất điện, chưa có ghi nhận thiệt hại về người. 

Thái Bình: Gió giật trên cấp 11-12

Lúc 8h55, ở huyện Tiền Hải, Thái Bình gió giảm hẳn, mưa lất phất, trời cũng đã hửng nắng.  

Lúc 6h35: Dù tâm bão không trực tiếp ảnh hưởng đến tỉnh Thái Bình, nhưng các huyện ven biển của tỉnh vẫn bị ảnh hưởng lớn, gió giật trên cấp 11 - 12, mưa to. 

Tại huyện ven biển Tiền Hải, Thái Bình mưa bắt đầu to hơn, gió cũng tăng cường độ. Hệ thống điện trên địa bàn vẫn chưa được khắc phục. Nhiều nhà dân ở huyện ven biển Thái Thụy, Tiền Hải bị tốc mái nhà. Ở một số tuyến đường cây cối đổ rạp. 

Hà Nội: Cây xanh đổ ngổn ngang

9h, Hà Nội chỉ còn mưa nhỏ nhưng vẫn còn gió. Theo ông Bủi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Haiyan, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội còn có mưa trong 2-3 ngày với lượng mưa 100 - 300mm.

Tại Hà Nội, lượng mưa lớn nhất có thể trên 100mm nhưng không có nguy cơ tái diễn lũ trận lụt lịch sử 2008.

Lúc 7h40, ở khu vực gần sông Hồng như cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương gió rất mạnh, nhiều người đã phải xuống xe dắt bộ.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 14, Hà Nội có mưa to, gió lớn suốt đêm qua và duy trì đến sáng nay khiến nhiều cây xanh bị đổ. Ngay sáng sơm, các nhân viên công ty cây xanh khẩn trương khắc phục sự cố. 

Bão số 14 (bão Haiyan): Gần 100 người chết và bị thương-image-1384151507066

Các nhân viên công ty cây xanh khẩn trương khắc phục sự cố cây đổ trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, vì bão Haiyan. Ảnh: Zing.vn

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP Hà Nội đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập chung chống úng, ngập, ách tắc giao thông. Công ty cấp thoát nước Hà Nội và Công ty ty thủy lợi tập trung lực lượng bơm tiêu úng, khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra.

Để đảm bảo an toàn trước những thiệt hại bão số 14 có thể gây ra, chiều qua, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn chỉ đạo cho toàn bộ học sinh Hà Nội nghỉ học trong ngày hôm nay 11/11.

Hải Phòng, lúc 8h, khu vực thành phố mưa đã ngớt và gió đã lặng. UBND tỉnh họp báo cáo tình hình bão Haiyan với sự tham dự của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Lúc 7h5 tại khu vực trung tâm thành phố có nhiều cây cối bị đổ nằm ngổn ngang. Nhiều biển quảng cáo bị bão giật đổ, hất tung xuống đường. Hiện các lực lượng đang tiến hành thu gom vật cản, không để mất an toàn cho dân khi ra đường.

Trung tâm thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải bị mất điện trên diện rộng. Theo lực lượng bộ đội biên phòng Hải Phòng, 3 ngư dân bị mắc cạn ở Gò Đông, quận Hải An vẫn liên lạc được về nhà và trong ngày hôm nay, bộ đội biên phòng sẽ tiến hành đưa các ngư dân vào bờ.

Theo báo cáo sáng nay, tại Hải Phòng vào lúc 20h tối qua, nhận được nhận được thông tin tàu Fu Cheng 22 (tải trọng 900 tấn, Trung Quốc) đang trên đường về cảng Hải Phòng thì bị sự cố hỏng máy chính, trên tàu có 5 thuyền viên.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.Hải Phòng chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I xử lý, nhưng do sóng gió lớn, các phương tiện cứu nạn chưa thể tiếp cận hiện trường.

Theo cơ quan khí tượng địa phương, bão đã đổ bộ vào Cát Hải, thành phố Hải Phòng lúc gần 24hđêm qua. Đây là cơn bão có sức gió tương đối mạnh đi kèm với mưa to và thời gian gió giật gần 3 giờ đồng hồ. Trước khi bão vào cũng đã có mưa rất to.

Mời bạn xem thêm:  Haiyan siêu bão chết nhiều người nhất lịch sử Philippines?

  Hồng Long (TM)