Doanh nghiệp

The KAfe bất ngờ sở hữu 10 triệu USD, phải chăng đã bị bán?

The KAfe bất ngờ sở hữu 10 triệu USD, phải chăng đã bị bán?

Theo một tin tức vừa được tiết lộ, KAfe Group – đơn vị sở hữu thương hiệu The KAfe vừa bất ngờ tăng số vốn điều lệ từ 16 tỷ đồng lên thành 244,8 tỷ đồng. Đây là một số tiền khiến nhiều người gây sốc bởi nó trị gía khoảng hơn 10 triệu USD, bỏ xa con số 5,5 triệu USD huy động vốn mà KAfe Group cho công bố. Có một điều đáng chú ý hơn khi từ việc sở hữu 100% vốn tư nhân, doanh nghiệp này giờ đây đã trở thành công ty 100% vốn nước ngoài.

Được thành lập vào năm 2013, KAfe Group là chuỗi café phục vụ đồ ăn lai Âu-Á đầu tiên tại Việt Nam. Tác nhân của sự lớn mạnh nhanh chóng của công ty là Đào Chi Anh, người sáng lập và đồng thời là CEO của tập đoàn, cô gái có ước mơ mang cuộc cách mạng ẩm thực “từ Nông Trại tới Bàn Ăn” về Việt Nam. Từng được báo chí tung hô là nữ hoàng khởi nghiệp của Việt Nam, bởi vậy các động thái liên quan đến Đào Chi Anh và KAfe Group được đăng tải thường xuyên trên khắp các mặt báo.

CEO Đào Chi Anh (bên trái) của KAfe Group. 

Số vốn điều lệ tăng bất thường (gấp 10 lần) của KAfe Group. Sự điều chỉnh này diển ra ngay trong ngày 25/10, thời điểm Đào Chi Anh quyết định rời bỏ vị trí CEO. 

Trong một diễn biến khác, nữ CEO Đào Chi Anh của Kafe Group đã tuyên bố không còn đảm nhiệm chức vụ này. Thời điểm mà Chi Anh chính thức từ nhiệm cũng chính là ngày 25/10, cùng lúc với việc tăng vốn điều lệ bất thường của KAfe Group. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi, phải chăng KAfe Group đã được bán đi cho một doanh nghiệp nước ngoài. 

 

Đào Chi Anh rời KAfe: Cái kết buồn của nữ hoàng khởi nghiệp triệu USD

(Techz.vn) Từng được báo giới tung hô là nữ hoàng khởi nghiệp của Việt Nam, thế nhưng rất đáng tiếc khi CEO của The KAfe đã phải ra đi theo một cách không kèn không trống.rn