Thất bại của Công an Hà Nội (CAHN) tại AFC Champions League Two không chỉ khép lại hành trình của một đại diện Việt Nam ở đấu trường châu lục, mà còn để lại tác động đáng kể đến vị thế chung của bóng đá nước nhà.
Theo bảng xếp hạng hệ số mới nhất do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 8 châu Á, chính thức mất hạng 7 vào tay Singapore. Hệ số này được AFC tính toán dựa trên thành tích của các câu lạc bộ trong 8 mùa giải gần nhất.
Đội bóng càng tiến sâu tại các cúp châu lục, quốc gia chủ quản càng tích lũy thêm điểm và có cơ hội nhận nhiều suất tham dự hơn ở những mùa sau. Vì vậy, mỗi trận đấu ở sân chơi châu Á không chỉ mang ý nghĩa thành tích riêng cho CLB, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng và quyền lợi của cả nền bóng đá.
Ở mùa giải năm nay, Việt Nam có hai đại diện góp mặt tại AFC Champions League Two là CAHN và Nam Định. Tuy nhiên, Nam Định sớm dừng bước từ vòng bảng, trong khi CAHN bị loại ở vòng 16 đội sau án phạt liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong trận gặp Tampines Rovers. Những kết quả bất lợi này khiến Việt Nam không thể tích lũy thêm số điểm quan trọng.
Tính riêng mùa hiện tại, các CLB Việt Nam chỉ giành được 8.667 điểm, kém xa mức 14.167 điểm của Singapore. Sau chu kỳ 8 mùa, tổng điểm của Việt Nam đạt 38.020, thấp hơn 38.561 điểm của Singapore và chính thức bị vượt qua. Nếu Tampines Rovers tiếp tục tiến sâu, khoảng cách này có nguy cơ còn bị nới rộng.
Sự tụt hạng không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh, mà còn tác động trực tiếp đến số suất và cấp độ giải đấu mà các CLB Việt Nam được tham dự trong tương lai. Khi hệ số suy giảm, cơ hội góp mặt ở những sân chơi cao nhất châu lục sẽ ngày càng thu hẹp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chiến lược đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cho bóng đá Việt Nam ở cấp CLB trong những mùa giải tới.