Truyền thông Thái Lan tuyên bố gây chấn động Đông Nam Á, kình địch ĐT Việt Nam hết đường biện minh
Tờ Siam Sport của Thái Lan mới đây đã có bài viết về nói về xu hướng nhập tịch cầu thủ của các nước Đông Nam Á.
Theo đó, tờ Siam Sport đã đăng tải bài viết kèm tiêu đề: "Không có đường tắt trong làng bóng đá đỉnh cao, đã đến lúc Đông Nam Á cần học cách phát triển bền vững". Không chỉ có vậy, tờ báo Thái Lan còn lấy ví dụ trường hợp từ Indonesia khi họ là quốc gia tiên phong trong việc nhập về hàng loạt cầu thủ nhập tịch. Họ cho rằng LĐBĐ Indonesia (PSSI) muốn đi đường tắc sau khi FIFA phân bổ 8 suất tham dự World Cup 2026 cho khu vực châu Á.

Siam Sport nhận định rằng việc nhập tịch này chỉ là liều thuốc giảm đau, thay vì lời giải cho căn bệnh của hệ thống bóng đá quốc gia. Indonesia là đội đầu tiên ở khu vực bước vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026, họ sẵn sàng sử dụng đội hình với toàn bộ cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan để sẵn sàng chơi sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu châu Á.
Màn "lột xác" quá nhanh từ Indonesia cũng khiến cho Malaysia đứng ngồi không yên. Họ cũng tiến hành nhập tịch ồ ạt và cải thiện sức mạnh của ĐTQG một cách đáng kể. Dàn sao nhập tịch của Malaysia đã đánh bại ĐT Việt Nam 4 bàn không gỡ tại Bukit Jalil. Cũng chính từ quyết định đi "đường tắt" đã khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng với scandal nhập tịch "lậu với án phạt cực nặng từ FIFA.

Dễ dàng nhận thấy, bóng đá Đông Nam Á cần hiểu rằng con đường nhập tịch ồ ạt không thể thay thế nền móng đào tạo trẻ và giải vô địch quốc gia mạnh. Cách duy nhất để phát triển bền vững là nghiêm túc xây dựng nền tảng từ đầu, rồi dần dần xây dựng từng lớp một với sự kiên trì và nhẫn nại. Việc Indonesia "vỡ mộng" World Cup hay Malaysia bị FIFA phạt nặng chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Đông Nam Á nhìn lại cách làm của mình, để giúp cho nền bóng đá quốc gia phát triển thực chất hơn.
NEPAL NHẢY VÀO ‘GÓP VUI’ VỚI ĐƠN KIỆN MALAYSIA: AFC KHÓ MÀ LÀM NGƠ, SẮP TRẢ CÔNG BẰNG CHO VIỆT NAM?!