Nhịp sống số

Ubuntu Touch, Firefox OS, Tizen: Ai tốt hơn ai?

Ubuntu Touch, Firefox OS, Tizen: Ai tốt hơn ai?

Ubuntu Touch, Firefox OS và Tizen đã được công bố tại MWC năm nay. Andorid sẽ là một hòn đá tảng không nhỏ trong sự phát triển của các nền tảng mới này. Liệu ngành công nghiệp điện thoại di động năm nay sẽ có những đột phá khi các nền tảng này chính thức ra mắt thị trường?

 

Các hãng điện thoại di động và các nhà sản xuất đã và đang phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng Android của Google. Tuy cung cấp miễn phí nền tảng hệ điều hành này, nhưng Google vẫn được hưởng lợi lớn từ việc tải các ứng dụng, game, phim ảnh, âm nhạc… Sự thống trị của Android còn thể hiện một phần ở Samsung, khi mà năm vừa qua là năm đánh dấu sự thành công của Samsung nói riêng với nhiều sản phẩm chạy Android gây được tiếng vang mạnh mẽ. Samsung đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát và thu nhập của Google với các sản phẩm điện thoại và máy tính bảng Android của mình.

Samsung đang để tâm tới Tizen, một hệ điều hành mới mẻ và có tiềm năng lớn trên thị trường điện thoại di động trong tương lai. Trong khi đó, ZTE, Alcatel, LG và các nhà sản xuất khác lại quan tâm đến Firefox OS. Cả hai nền tảng này đều hướng tới mục tiêu là giá rẻ, và khả năng tiêu thụ năng lượng thấp.

Thêm nữa, công ty Canonical đã giới thiệu một phần mềm mã nguồn mở Ubuntu, một trong những mã nguồn được yêu thích đối với các lập trình viên trên toàn thế giới, nay đã xuất hiện trong các máy tính bảng và điện thoại với tên gọi Ubuntu Touch. Tuy nhiên, thì chưa có bất kỳ nhà cung cấp hay nhà sản xuất nào cam kết quan hệ hợp tác với nền tảng mới mẻ này.

Firefox và Tizen được giới thiệu khá hoành tráng tại MWC năm nay. Nhưng những cảm nhận đầu tiên của tôi về hai hệ điều hành này hoàn toàn trái ngược với những gì mà họ giới thiệu. Đầu tiên là về Tizen. Bản demo theo đánh giá của chúng tôi là nó quá xấu. Samsung và các cộng sự đã có cơ hội để cho thế giới biết về sự tuyệt vời của Tizen, và chúng tôi nhận được ở đây là vấn đề lag, sự thay đổi của phần mềm thiếu tính thẩm mỹ và tính thống nhất. Điều này đã được thể hiện trong nhiều năm qua, và có thể đó là lý do mà nền tảng này vẫn còn chưa được nhiều người biết đến.

Chúng tôi cũng có nhận định tương tự về hệ điều hành Firefox. Nhưng chúng tôi cũng tự hỏi rằng, người dùng yêu thích trình duyệt Firefox hay yêu thích Firefox. Mozilla có những lợi thế lớn về thương mại khi nhiều năm qua luôn nằm trong top những phần mềm trình duyệt internet tốt nhất. Hẳn là công ty này sẽ dựa vào uy tín gây dựng được từ trình duyệt của mình, để lôi kéo người dùng đến với nền tảng hệ điều hành di động mới của mình.

Tizen và Firefox OS có thể sẽ đón nhận những thất bại đầu tiên khi chưa đem lại được những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Với Ubuntun, dù chưa tìm được một “bến đỗ” thích đáng tại MWC năm nay, nhưng những gì mà nó từng thể hiện trên dòng sản phẩm Nexus vẫn khiến chúng tôi đánh giá cao về hệ điều hành này. Cả ba hệ điều hành này đều được dự kiến khởi động của các thiết bị khác trong năm nay. Nhưng hiện tại Firefox OS và Tizen chưa có bất kỳ sản phẩm cao cấp nào sẵn sàng cho hai nền tảng này, trong khi đó Ubuntu đã có mặt trên dòng thiết bị Nexus.