Laptop

[Trên tay] Lenovo Thinkpad Helix: đẳng cấp Thinkpad

[Trên tay] Lenovo Thinkpad Helix: đẳng cấp Thinkpad

Và cuối cùng là mức giá : 1499$ cho một sản phẩm cao cấp bắt đầu được bán ra từ tháng 2 tới. Đó là một mức giá không rẻ, nhưng sẽ thật xứng đáng nếu như chúng ta nhìn nhận đây là một sản phẩm hội tụ được những tinh túy nhất của Lenovo và làng máy tính hiện tại: thiết kế cách tân, hệ điều hành mới mẻ, chất lượng của thương hiệu đã được kiểm chứng.

  • Lenovo đưa máy tính "4 tủ thế" vào Việt Nam
  • Thinkpad Twist - "Siêu biến hình" của Lenovo ra mắt

 

 

Ưu điểm - Dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ
- Nhẹ
- Màn hình HD
- Hỗ trợ mạng 3G/4G
- Hỗ trợ cảm ứng đa điểm trên Windows 8
Nhược điểm Giá cao

Tại CES năm nay, chúng ta đã được chứng kiến sự khai sinh của một “binh đoàn” máy tính “lai” (giữa máy tính bảng và máy tính xách tay). Trong số đó thì Lenovo Thinkpad Helix không thực sự nổi bật như người anh em rất gần gũi Yoga của mình.

Tuy nhiên không vì thế mà Thinkpad Helix tỏ ra quá kém cạnh. Nó cũng mang đầy đủ những đặc điểm của một máy tính bảng “lai” thời thượng: màn hình cảm ứng đa điểm tốt, một đế mở rộng tích hợp bàn phím, touchpad, thêm cổng USB, và kèm cả chức năng lưu trữ điện năng. Mặc dù chúng ta hiểu máy tính bảng “lai” nghĩa là kết hợp 2 dạng, tuy nhiên thực tế thì thiết bị này lại mang đến 3 dạng sử dụng khác nhau: chế độ laptop, chế độ tablet, và chế độ trình diễn.

Vẻ ngoài khá "sexy"

Thứ nhất, nếu cắm vào đế mở rộng, chiếc Helix nhìn không khác gì một chiếc Ultrabook. Nó có màn hình 11.6 inch, được coi là nhỏ với một laptop tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn đủ để nhét vừa vặn một bàn phím chuẩn (mặc dù kích thước phím có thể không còn được rộng rãi). Và chắc chắn là khi biết sức mạnh của hệ thống này đến từ một vi xử lý Core i7 thế hệ thứ 3 thì chắc không còn ai nghi ngờ liệu nó có phải là một thiết bị của công việc hay không.

Tất nhiên là nó cũng hoàn thành tốt vai trò là một máy tính bảng của mình (tuy nhiên thời lượng pin và khả năng kết nối sẽ hạn chế rất lớn so với khi có dock mở rộng). Với màn hình kích thước xấp xỉ 12inch, nó không phải quá lớn quá nặng để có thể sử dụng dễ dàng bằng 2 tay.

Cân nặng cũng không phải vấn đề quá lớn, vì chiếc máy này chỉ nặng xấp xỉ 900g. Kể cả khi có đế mở rộng thì cân nặng của cả hệ thống cũng chỉ tầm 1,8kg.

Và cuối cùng, nó cũng có chế độ trình diễn, một chế độ “độc quyền” của những máy tính bảng lai thời gian gần đây: ngửa màn hình tầm gần 360 độ, và dựng đứng, bạn có một cuốn lịch bàn đầy màu sắc, và thú vị hơn, trên cuốn lịch bàn đấy bạn vẫn giải trí được như với một chiếc tablet thông thường. Đây là dạng chuyển đổi thích hợp cho những ứng dụng giải trí như xem phim, nghe nhạc, hay xem lại album gia đình,....hay cũng có thể sử dụng trong các buổi thuyết trình nho nhỏ. Với bàn phím ở phía sau, có lẽ dạng chuyển đổi này không thích hợp lắm để làm việc một cách “nghiêm túc” tuy nhiên nếu nhu cầu của bạn khi đó chỉ đơn giản là gõ vào địa chỉ trang web hay tìm kiếm một bộ phim trong bộ sưu tập của mình, thì đừng quên đi bàn phím ảo của Windows 8 nhé!

Những khả năng của chiếc máy còn được mở rộng hơn với chiếc bút Wacom đi kèm. Công dụng của một chiếc bút cảm ứng đã được biết đến từ thời của chiếc HTC Flyer (chắc bây giờ vẫn còn nhiều người nhớ về chiếc máy này), nhưng phải đến thời của Note thì nó mới thực sự mang lại một nguồn cảm hứng lớn và cho đến bây giờ, những sản phẩm mang tên Note của Samsung vẫn luôn được đánh giá cao và là “con gà đẻ trứng vàng” cho hãng. Dài dòng vậy nhưng nói chung, phụ kiện này là một thứ đáng giá mà bạn sẽ phải cân nhắc thật kỹ trước khi có ý định... bỏ qua nó.

Bút Wacom đi kèm là một phụ kiện rất đáng giá


Lenovo có giới thiệu tại CES rằng chiếc máy này là một thiết bị có thể “bẻ và gập” thoải mái. Tất nhiên không ai đi làm việc đó với một chiếc máy đáng giá như thế này, nhưng đó như lời cam kết của Lenovo về một sản phẩm được “cộp mác” Thinkpad, vốn nổi tiếng là một dòng sản phẩm bền bỉ và đạt những tiêu chuẩn độ bền cao nhất.

Phong cách thiết kế mang đậm chất Thinkpad: toát lên vẻ lịch lãm và chắc chắn

Cuối cùng, để tiện lợi tối đa cho người sử dụng, Lenovo cũng cung cấp các kết nối di động như 3G và 4G, cũng như NFC.

Và cuối cùng là mức giá : 1499$ cho một sản phẩm cao cấp bắt đầu được bán ra từ tháng 2 tới. Đó là một mức giá không rẻ, nhưng sẽ thật xứng đáng nếu như chúng ta nhìn nhận đây là một sản phẩm hội tụ được những tinh túy nhất của Lenovo và làng máy tính hiện tại: thiết kế cách tân, hệ điều hành mới mẻ, chất lượng của thương hiệu đã được kiểm chứng.

Mời các bạn theo dõi chuyên trang về CES 2013 và chuyên trang về Lenovo