Thiết bị công nghệ

Trên tay adapter cho NEX, tìm hiểu về cơ chế hoạt động SLT và DSLR

Trên tay adapter cho NEX, tìm hiểu về cơ chế hoạt động SLT và DSLR
id="post_message_10936379">
Sony có khá nhiều phụ kiện thú vị cho máy ảnh EVIL NEX nhưng có 1 phụ kiện mới được giới thiệu trong khoảng 1 tháng gần đây gây được rất nhiều thú vị cho người dùng: bộ chuyển đổi mang lại khả năng sử dụng ống kính ngàm A cho NEX đồng thời bổ sung thêm tính năng lấy nét theo phase thay vì lấy nét tương phản như trước kia. Có thể nói không ngoa thì Sony đã bê nguyên 1 hệ thống lấy nét 15 điểm (3 crosstype) của 1 chiếc DSLR tầm trung (Sony A65, giá thân máy vào khoảng 18-20 triệu đồng) vào bộ adapter trị giá 400$ cho NEX này. Hiện tại thì adapter LA-EA2 mới chỉ tương thích với Sony NEX5N và Sony NEX7 thôi.

Để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của DSLR và SLT (tương đồng với adapter LA-EA2), mời bạn xem video và hình minh họa dưới đây:
Đây là DSLR:

Cấu trúc cơ bản của máy ảnh SLR gần như không bị thay đổi kể từ khi nó được ra mắt nửa thế kỷ trước. SLR và viết tắt của Single Lens Reflex (tạm dịch máy ảnh phản xạ 1 ống kính). Cấu trúc của máy ảnh SLR cũng khá là đơn giản, ánh sáng sẽ đi trực tiếp vào ống kính (TTL-through the lens) gặp gương lật và phản xạ lên lăng kính ngũ giác (pentaprisms) và đi vào mắt người dùng đang nhắm qua ống ngắm viewfinder. Tất cả cơ chế này đều là quang học nên viewfinder gọi là OVF (optical viewfinder).

Khi chụp hình, gương được lật lên để ánh sáng đi trực tiếp vào film (cảm biến nếu là máy số). Vì khi này ánh sáng bên trong không còn phản xạ vào viewfinder nữa nên bạn sẽ thấy ống ngắm này tối thui trong 1 khoảnh khắc. Với những máy ảnh có live view thì ánh sáng cũng sẽ đi trực tiếp vào cảm biến và hiển thị ra màn hình phía sau
Đây là SLT, công nghệ gương mờ mà Sony đang sử dụng trên các máy Alpha và chính adapter cho NEX:



Về cơ bản, công nghệ của Sony gần giống với DSLR nhưng nó loại bỏ gương lật và lăng kính ngũ giác đi mà thay vào đó bằng 1 gương mờ. Ánh sáng khi đi vào gương mờ sẽ chia làm 2, khoảng 30% đi vào cảm biến lấy nét ở phía trên để máy lấy nét và phần còn lại đi trực tiếp vào cảm biến hình ảnh. Nhờ vào việc sử dụng phương thức này mà tốc độ chụp liên tiếp của máy tăng lên, máy không tốn thời gian chờ gương đập lên xuống như gương lật. Hơn thế nữa, gương mờ không đập lên xuống nên nó tiết kiệm không gian, việc loại bỏ lăng kính cũng giúp SLT nhỏ gọn hơn DSLR và đặc biệt là lấy nét tốt hơn khi quay phim. Do cách thiết kế này mà các máy SLT không thể sử dụng OVF được mà phải dùng EVF, kính ngắm điện tử. Và như vậy, máy SLT sẽ thiệt khẩu so với DSLR ở 1 mức độ nhất định tùy vào độ trong suốt của gương mờ

Đây là hình cơ chế của adapter cho NEX, nó ngược chiều với gương mờ nhưng vẫn cùng nguyên tắc.


Hình này cho bạn thấy cơ chế của Sony SLT A77 và NEX khi gắn adapter lên là hoàn toàn như nhau, từ máy không gương thành có gương!





































QUẢNG CÁO