Nhịp sống số

Top 5 CEO công ty công nghệ có thu nhập cao nhất 2012

Top 5 CEO công ty công nghệ có thu nhập cao nhất 2012

New York Times đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trong phạm vi các công ty công nghệ có doanh thu ít nhất 1 tỷ USD và đưa ra danh sách 200 CEO có mức thu nhập cao nhất.

 

 

Top năm người dẫn đầu trong danh sách bao gồm Larry Ellison, Robert Kotick, James Crowe, Paul Ricci, và Marissa Mayer.

Người dẫn đầu danh sách, CEO của Oracle, Larry Ellison. Với thu nhập 96,2 triệu USD, ông bỏ xa những người khác trong danh sách. Con số này bao gồm mức lương cơ bản 1USD, khoảng thưởng 3.918.633 USD, trợ cấp/ bổng lộc 1.548.632 USD và lợi nhuận từ cổ phần lên tới 90,6 triệu USD.

Đứng thứ hai là Robert Kotick, CEO của công ty phát triển game nổi tiếng, Avtivison Blizzad với tổng thu nhập 64,9 triệu USD, tăng từ 8, 3 triệu USD trong năm 2011.

Đặc biệt, đứng thứ 5 trong danh sách là CEO Marissa Mayer của Yahoo với thu nhập 36,6 triệu USD. Từ khi giữ trọng trách CEO của Yahoo, Marissa Mayer ngày một khẳng định được rằng công nghệ không chỉ là sân chơi của phái mạnh. Bà cũng trở thành nữ CEO có mức thu nhập cao nhất trong năm 2012.

James Crowe, CEO Level 3 Communications đứng thứ ba với 40,7 triệu USD.

CEO Paul Ricci của tập đoàn công nghệ Nuance Communications có thu nhập 37,1 triệu USD, xếp thứ tư.