Giải trí

Top 4 thuyết âm mưu kinh khủng nhất mọi thời đại: Nghe xong sẽ mất niềm tin vào cuộc sống!

Top 4 thuyết âm mưu kinh khủng nhất mọi thời đại: Nghe xong sẽ mất niềm tin vào cuộc sống!

Công nương Diana bị hoàng gia Anh “thủ tiêu”?

Cái chết của công nương Diana và người tình Dodi Fayed vào năm 1997 trong một tai nạn khủng khiếp đã khiến nhiều người dấy lên nhiều nghi ngờ. Tuy các cơ quan chức năng đã xác nhận đây chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc và không tìm thấy bằng chứng cho một vụ giết người. 

Cái chết của Công nương Diana đặt ra nhiều nghi vấn 

Sau vụ việc này, nhiều người đã đưa ra một thuyết âm mưu kinh khủng rằng Hoàng gia Anh đã đứng sau cái chết của Công nương Diana với lý do bà đã bôi nhọ thanh danh Hoàng Gia khi có dính líu tình cảm với Dodi Fayed. Những người theo thuyết âm mưu này thậm chí còn cáo buộc Henri Paul - lái xe chở công nương Diana là bị các "điệp viên ngầm" cài bẫy và cố ý gây ra vụ tai nạn.

Phi hành gia Mỹ đặt chân lên Mặt trăng

Theo lịch sử, Neil Armstrong chính là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây chỉ là một trò bịp của nước Mỹ.

 Neil Armstrong chưa từng đặt chân lên mặt trăng?

Lịch sử Mỹ cho rằng Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng ngày 20/7/1969. Trong khi đó, những người theo thuyết âm mưu lại cho rằng vào thời điểm đó, công nghệ của Mỹ chưa đạt đến trình độ cao đến mức thực hiện chuyến hành trình đặt chân lên mặt trăng như những gì lịch sử đã ghi lại. Thậm chí họ cho rằng bức ảnh chụp Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng được cho là giả mạo và hoàn toàn là sự dàn dựng của NASA. Và có một lý do khiến nhiều người có niềm tin vào thuyết âm mưu này là vì không muốn tụt lại phía sau trong cuộc đua không gian với Liên Xô nên Mỹ mới dàn dựng lên màn kịch lớn nhất lịch sử này.

Trận chiến Trân Châu Cảng đã được biết trước khi xảy ra

 Về cuộc tần công vào căn cứ hải quân Mỹ ở Hawaii vào tháng 12/1942, nhiều người cho rằng Tổng thống Franklin Roosevelt đã biết trước về điều này. Theo thuyết âm mưa, thì vị tổng thống này không có hành động gì để cách báo giới chức trách ở căn cứ hải quân Trân Châu Cảng và để cuộc tấn công này xảy ra. Lời giải thích cho hành động này là do Roosevelt "cần" phe phát xít khiêu chiến, tấn công để lấy lý do tham gia Chiến tranh thế giới 2 vì trước đó Quốc hội Mỹ và nhân dân đã phản đối điều này.

Trận chiến Trân Châu Cảng được cho là đã biết trước

Vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

Vào ngày 22/11/1963, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã bị ám sát tại Dallas, Texas. Theo đó hung thủ ám sát ông chủ Nhà Trắng là Lee Harvey Oswald. 

Lee Harvey Oswald không phải là thủ phạm duy nhất ám sát tổng thống Mỹ John F. Kennedy

Tuy vậy, những người theo thuyết âm mưu cho rằng Lee Harvey Oswald không phải là người duy nhất đứng sau vụ ám sát chấn động này. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Lee Harvey Oswald làm việc cho FBI, KGB hoặc mafia.

 

Bí mật về ngành bói toán trị giá hơn 85.000 tỷ đang diễn ra như cơm bữa tại Hàn Quốc

(Techz.vn) Bói toán ở Hàn Quốc được xem như “chuyện thường ở huyện” và thậm chí được coi là một bản sắc văn hóa.