Điện thoại

Sự quen thuộc của Apple iOS 7

Sự quen thuộc của Apple iOS 7

Apple đã chính thức ra mắt phiên bản hoàn toàn mới của hệ điều hành iOS của mình, iOS7. Trong khi nó mang nhiều nét tươi mới, sang sủa và hiện đại so với Windows Phone 8 của Microsoft, Android Jelly Bean, và thậm chí là BlackBerry 10, thì iOS 7 vẫn có nhiều nét rất quen thuộc.

(Lưu ý trong các hình ảnh này thì hình bên trái là của Apple iOS 7)

Có ý kiến cho rằng, iOS7 đã vay mượn rất nhiều từ các giao diện người dùng khác. Bạn nghĩ sao? Nhưng không thể phủ nhận rằng Apple đã mang đến cho người dùng các sản phẩm của mình một diện mạo mới tuyệt vời, không chỉ về hình thức, mà còn về chiều sâu tính năng bên trong. Tuy chưa chính thức đến với tay người dùng, nhưng với tôi thực sự nền tảng mới này là rất tuyệt.

Giao diện đa nhiệm của iOS7 (trái) có nét gì đó tương đồng với phong cách đa nhiệm của Windows Phone 8 và BlackBerry 10, theo phong cách hiển thị từng trang nhỏ và cách thức vuốt sang bên để chọn màn hình ứng dụng cần thao tác. Lưu ý rằng, điểm khác biệt của iOS 7 ở đây chính là việc sử dụng của các tile và icon vuông thể hiện cho các ứng dụng đang mở và đang hoạt động.

Giao diện máy ảnh cũng có sự thay đổi đáng kể so với nền tảng iOS trước đó.  Phím máy hiện tại có iOS7 có nhiều điểm tương đồng trên Android.

iOS 7 cũng mang tới các bộ lọc hình ảnh mới, có thể áp dụng trực tiếp trong các ứng dụng máy ảnh. Bạn có thể thấy biểu tượng cho hiệu ứng này được chỉ định bởi biểu đồ màu sắc (biểu tượng ba hình tròn lam, lục, đỏ). Chúng tôi cũng đã thấy biểu tượng này xuất hiện trong Android Jelly Bean, mặc dù nó chỉ là các biểu tượng đen trắng (góc dưới cùng bên trái của tấm ảnh bên phải).

Cuối cùng thì iOS 7 cũng đã có được chức năng swipe để thiết lập các tính năng cần thiết. Đó là một trong những tính năng được sử dụng từ khá lâu trên Google Android, vì vậy chúng tôi đã không bất ngờ về sự xuất hiện của tính năng này, có chăng chỉ là việc nó có mặt trên iOS.

iPhoto trên máy Mac có thể tự động nhóm các hình ảnh theo thời gian chụp của nó, nhưng tính năng này lần đầu tiên xuất hiện trên hệ điều hành di động của Apple, iOS 7. Tất nhiên, chủ sở hữu tính năng này phải nói đến giao diện người dùng của HTC Sense, với bộ sưu tập hình ảnh trên điện thoại của họ còn được liên kết với các sự kiện thời gian.

Trong khi ứng dụng thời tiết mới trên iOS 7, trông lớn và đẹp hơn so với trước đây, nhưng nó có gì đó quen thuộc với các ứng dụng thời tiết phổ biến từ Yahoo. Đúng là ứng dụng thời tiết của iOS luôn thu thập thông tin từ Yahoo (biểu tượng Yahoo ở góc dưới cùng bên trái), nhưng giờ đây nó đã trang bị cho mình một bộ mặt mới hơn, sáng sủa hơn với các thông tin hiển thị màu trắng cùng các hình ảnh lớn hơn về điều kiện thời tiết hiện tại.

Về cách xử lý cuộc gọi đến, ít nhất là trong phong cách đồ họa, nó tương tự như cách thể hiện trên Windows Phone 8. Người dùng sẽ thấy một ảnh lớn hơn từ người gọi, cùng với tùy chọn trả lời với tin nhắn văn bản. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn thừa nhận có sự khác biệt trong các lựa chọn ở đây, để nhắc nhở về một cuộc gọi lại, hay bỏ qua nó hoàn toàn.

Tính năng trung tâm thông báo của iOS 7 với thẻ Today trông giống như cách thể hiện của màn hình khóa, mà bạn có thể thấy sự tương đồng tren các thiết bị Windows Phone 8. Các thông tin về cuộc họp, ngày tháng, và thời tiết cũng được hiển thị trên cả hai nền tảng. Ngay cả cách bố trí các dòng chữ dường như cũng có nét giống nhau ở đây. Người dùng Android với ứng dụng DashClock cũng sẽ cảm thấy rằng rung tâm thông báo của iOS 7 cũng có cái gì đó quen thuộc.

Đọc thêm So sánh iOS7 vs Android 4.2, WindowsPhone, BlackBerry 10