Đánh giá laptop

So sánh Google Nexus 7 và the New iPad: 2 đối thủ nặng ký

So sánh Google Nexus 7 và the New iPad: 2 đối thủ nặng ký

Kể từ khi Apple cho ra mắt các thiết bị máy tính bảng của mình, iPad luôn là đối thủ rất nặng kí với các sản phẩm máy tính bảng khác, mối đe dọa luôn rình rập khi Apple cho ra mắt các dòng sản phẩm tablet như iPad 1, iPad 2 và mới nhất là the new iPad. Nhưng không vì thế các mẫu máy tính bảng chạy Android khác chịu khuất phục, những sản phẩm khác tablet khác cũng ra mắt đều đặn để thách thức uy quyền tối cao của iPad.

Mặc dù các sản phẩm khác cũng được trang bị những cấu hình tối tân, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến những vẫn chưa thể sụt giảm doanh thu bán hàng iPad của Apple. Về phía Android, chúng ta có 1 số thiết bị tablet đỉnh cao như Xoom của Motorola, Galaxy Tab của Samsung, Asus Transformer, nhưng một điều đáng tiếc là iPad vẫn tiếp tục dẫn đầu mặt trận so với các đối thủ khác. Nhưng với Google Nexus 7, có lẽ chúng ta phải khựng lại đôi chút, thiết bị này là một sự kiện lớn trong làng công nghệ Android, một thay đổi lớn về thiết kế lẫn phần cứng, phần mềm, và cả mức giá của thiết bị mang lại.

Bạn thật sự bị hạ gục bởi mức giá 200$ mà Google Nexus 7 mang lại, bao gồm cả thiết kế và chất lượng tốt, nhưng không thể phủ nhận rằng iPad kém cỏi hơn, với tiêu chuẩn tỉ mỉ của the new iPad, chúng ta có 1 cái so sánh hơi quá đáng. Nhưng với mức giá cao hơn, the new iPad tự hào là một thiết bị xuất sắc với kết cấu xây dựng tổng thể của nó, và nó tiếp tục là chiếc máy tính bảng cực kỳ chất lượng mà điểm nhấn là màn hình retina của nó.

 

Tuy nhiên, khi nói về vấn đề thuận tiện, Google Nexus 7 dễ dàng sử dụng 1 tay trong 1 thời gian dài. Trong khi đó, the new iPad có vẻ khá mệt mỏi để có thể giữ 1 tay trong 1 thời gian tương tự. Cũng chính vì Nexus 7 có 1 ích thước nhỏ hơn và nhẹ hơn nên việc sử dụng lâu dài cũng thoải mái hơn. Đương nhiên, hình thức mà 2 máy mang lại cũng hoàn toàn khác nhau, nếu bạn là một người ham thích màn hình lớn thì có lẽ Google Nexus 7 khó nằm trong sự lựa chọn của bạn.

Nhờ phần phản hồi tốt từ các phím mà Apple đã thiết kế nên the new iPad, chúng tôi đặc biệt thích các phím chuyên dụng của chiếc iPad 3 hơn với nút nguồn và tăng giảm âm lượng. Các nút vật lý trên Nexus 7 cũng cho ta cảm giác tốt khi nhấn, nhưng chúng tôi gặp khó khăn trong việc tiếp xúc các nút đấy, vì nó được bố trí sát mếp bên góc hơn.

Các phần còn lại, cả 2 thiết bị đều được trang bị thành phần tiêu chuẩn như jack cắm tai nghe 3,5mmm. Một loa ở mặt sau, microphones và nút nguồn/cổng kết nối dữ liệu. Nhưng chúng tôi thích sự phổ biến của cổng microUSB Nexus 7 hơn dock độc quyền 30 chân của iPad.

Cả 2 máy tính bảng này đều được trang bị những độ phân giải rất cao, nên hiển thị màn hình rất dễ nhìn và sắc nét, màn hình retina của iPad cho thấy tính ưu việt của nó ở nhiều khía cạnh hơn đối thủ của nó. Vấn đề chính là ở iPad được trang bị độ phân giải tuyệt đẹp với 2048x1536 pixels đi kèm hiển thị Retina với 1 màn hình 9,7 inch. Trong khi Google Nexus có kích thước 7 inch và chỉ đạt ở độ phân giải WXGA (1280 x 800) đi kèm với màn hình IPS. Thật sự mà nói, sẽ rất khó phân biệt những chi tiết sắc nét hơn với cái nhìn xa, nhưng khi nhìn gần, chúng ta không thể phủ nhận được iPad tuyệt vời hơn. Và trong thực tế, iPad hiển thị xem văn bản tốt hơn và vấn đề duyệt web cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với màn hình lớn hơn.

Ta nhận thấy rằng cả IPS và Retina đều mang lại cho chúng ta màu sắc rất tự nhiên, mặc dù trên nền màu trắng ở Google Nexus 7, ta thấy có chút gì đó nghiêng về tone màu xanh hơn. Khi chú ý kỹ hơn với 2 thiết bị, thật tự hào iPad có góc nhìn tốt hơn và độ tương phản tốt để có thể tiếp xúc dưới điều kiện ngoài trời, chính xác hơn là ánh nắng mặt trời. Ngược lại, chúng tôi phát hiện thấy màn hình của Nexus 7 dưới ánh nắng mặt trời bị rửa trôi ở 1 số góc độ nhất định.

Chúng tôi đã có 1 vài bài thử nghiệm về iOS so với Android, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ mọi thứ đã khác nhiều, Nexus 7 được đóng gọi bởi 1 số  yếu tố rất quan trọng về hình thức bởi Android 4.1 Jelly Bean, đến với nền tảng mới của Android, chúng ta thấy Jelly Bean đã đưa ra 1 số cải tiến mới nhằm củng cố và làm vững chắc thêm kinh nghiệm mà mình có được.  Một phần, chúng tôi thích iOS vì nó bao gồm 1 giao diện trực quan, đơn giản, về cơ bản là nó dễ dàng tiếp cận hơn so với đa số người dùng. Còn với Android cũng có những giá trị riêng, khó thể phai nhòa trong tâm trí của người sử dụng, như tiện ích của những widget từ các hình nền, và các hình nền động làm chúng ta không thể nhầm lẫn với bất kỳ nền tảng nào.

Giao diện Google Nexus 7 với hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean


Giao diện the New iPad với hệ điều hành iOS 5.1

Cả 2 máy tính bảng đều sử dụng những hành động, cử chỉ khác nhau để làm việc. Nhưng cũng có 1 số điểm chung như dùng tay giữ và kéo từ trên xuống, cả 2 đều cho ta quyền truy cập để vào thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy iPad triển khai thực hiện những thao tác gọn gàng, hữu ích và hiệu quả hơn Android 4.1 của  Nexus 7. Cụ thể với ipad, chúng ta có thể dễ dàng xoay qua trái/ phải để di chuyển vào và ra những ứng dụng khác nhau, nếu muốn tắt hẳn một ứng dụng nào đó, chúng ta chỉ cần nhúm 5 ngón tay lại để có thể trở về màn hình chính.

Nhưng khả năng hiển thị thông báo của Android 4.1 Jelly Bean trên Nexus 7 thực sự nhỉnh hơn so với những gì iPad cung cấp. Nexus 7 bao gồm với nhiều thông báo khác nhau, nó được hệ điều hành trù phú Android ưu đãi với nhiều chức năng hơn từ bên trong thông báo của nó như khả năng chia sẻ hình ảnh chụp màn hình/hình ảnh và xem email v..v

Thanh thông báo trên Google Nexus 7

Mở rộng tính năng hơn với 2 thiết bị máy tính bảng, khả năng hỗ trợ giọng nói của Google Now thật sự đáng chú ý và ấn tượng, một ứng dụng hữu hình dựa trên thói quen của chúng ta.

Trợ lý giọng nói Google Now trên Android 4.1 Jelly Bean

Nhìn vào các ứng dụng được bố trí với 2 nền tảng khác nhau, chúng ta đừng vội kết luận cả 2 hệ điều hành này mang lại cũng hoàn toàn khác nhau. Nó cũng bao gồm những ứng dụng cơ bản như lịch (calendar), máy tính (calculator) và sổ địa chỉ (address book), nhưng khi nói đến ứng dụng bên thứ 3, iPad tự hào có được nhiều cải tiến đáng giá.

Ứng dụng cơ bản như máy tính, lịch trên Google Nexus 7


Ứng dụng cơ bản Lịch và Ghi chú trên the New iPad

Cũng không có quá nhiều điểm khác nhau với các cách mà iOS và Android đã bố trí ứng dụng email của mình. Tuy nhiên, Gmail mà Nexus 7 có được khá giống với những gì trên máy tính chúng ta thường làm.

 

Email trên Google Nexus 7 và the New iPad

Gõ chữ trên bàn phím của 2 thiết bị này không phải là một vấn đề khó khăn, ngược lại cho chúng ta cảm giác vô cùng thích thú, tốc độ phản hồi của 2 bàn phím rất tốt và hầu như không có bất kỳ độ trễ nào khi thao tác với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, khi nói qua vấn đề sử dụng bàn phím ở chế độ chân dung (portrait), chúng tôi thích Google Nexus 7 hơn khi các ngón tay cái của chúng tôi có thể thoải mái thao tác với cách bố trí bàn phím của Google. Trái với đó, iPad là sự lựa chọn tuyệt vời khi xoay nghiêng bàn phím (landscape), cho ta 1 cảm giác rộng rãi.

Bàn phím trên Google Nexus 7 và the New iPad

Thật sự chúng tôi không có phàn nàn nào cụ thể để đề cập đến 2 bộ vi xử lý đang chạy với 2 thiết bị, cơ bản vì nó quá mạnh mẽ và nhanh chóng. Điều cần làm bây giờ là chúng ta chỉ tìm hiểu về cấu hình mà 2 máy đạt được. Với iPad 3 hay còn gọi là the new iPad, nó sử dụng một bộ vi xử lý lõi kép có tên là Apple A5x, trong khi đó Nexus 7 lại có con số đáng nể hơn với bộ vi xử lý lõi tứ Tegra 3 NVIDIA. Tuy rằng, nó có 1 đôi lúc chậm trễ khi chuyển đổi những thao tác với các ứng dụng nặng nề, điều này không có gì quá khủng khiếp và tất nhiên là ta có thể hoàn toàn bỏ qua.

Điều mà the new iPad và Nexus 7 có một điểm chung chính là không hỗ trợ thẻ nhớ gắn ngoài. Trong khi iPad có nhiều sự lựa chọn hơn với phiên bản 15GB, 32GB và 64GB thì Nexus chỉ vẻn vẹn cho mình 2 phiên bản là 8GB và 16GB. Có lẽ Google cũng muốn Nexus 7 chỉ đạt ở mức dung lượng như thế, vì đây là một chiếc máy tính bảng mini giá rẻ và không cần thiết phải quá phô trương bộ nhớ lưu trữ như thế, rất có thể phiên bản Nexus mới sẽ có thêm dung lượng như 32GB và 16GB.

Có lẽ ông trùm Google đã theo hướng đi của Apple là không hỗ trợ Adobe Flash trên các trình duyệt web, và rất tiếc 1 điều rằng Adobe Flash cũng không có trong kẹo ngọt Jelly Bean như các phiên bản Android trước. Trên thực tế, cả 2 trình duyệt Safari trên iPad và Chrome trên Google Nexus 7 cũng cũng đủ cho chúng ta hoàn toàn hài lòng, đúng như chúng tôi mong đợi, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên nếu Adobe Flash bị từ chối bởi Jelly Bean. Tuy nhiên, mức độ zoom web trên ipad có đôi phần nhỉnh hơn Google Nexus 7.Bên cạnh đó, chúng ta không phát hiện ra điểm gì khác nhau giữa 2 đối thủ ngoại trừ mặc định trình duyệt trên Nexus 7 là Chrome và iPad là Safari.

Trình duyệt Web mặc định trên Google Nexus 7 (Chrome) và the New iPad (Safari)

Nhưng tiếc 1 điều rằng, Google Nexus 7 chỉ là 1 phiên bản hạn chế với hình thức Wifi, có nghĩa là bạn sẽ cần 1 điểm hotspot Wifi để kết nối dữ liệu. Trong khi đó, iPad có cả phiên bản Wifi và các tùy chọn 3G/4G LTE để kết nối dữ liệu, điều này khiến iPad lấy được lòng người hâm mộ hơn. Đối với các sự lựa chọn kết nối khác, cả 2 đều trang bị Bluetooh và Wifi chuẩn 802.11 a/b/g/n, Nexus 7 được trang bị aGPS trong khi the new iPad chỉ có ở phiên bản 4G.

Một số đối tượng người dùng rằng họ xác nhận rằng, sẽ không bao giờ xem xét việc sử dụng máy tính bảng để chụp ảnh, nhưng nó vẫn còn tốt hơn là không có, trong 1 số trường hợp cần thiết nhất, bạn sẽ lấy làm hối tiếc về thiết bị bạn không hỗ trợ camera. Và điều này Apple đã làm tốt hơn thiết bị Nexus 7. Khi the new iPad được trang bị 1 camera 5MP, tuy rằng camera không cung cấp cho bạn những bức ảnh tốt nhất, nhưng nó có khả năng cung  cấp cho bạn một tấm hình lúc bạn cần thiết. Còn với Nexus 7, bạn chỉ được trang bị 1 camera phía trước bởi các ứng dụng thay thế. Không hỗ trợ ứng dụng như 1 máy ảnh chuyên dụng để chụp những bức ảnh hoặc video.

Âm nhạc tuy không phải là một nhu cầu cao đối với các thiết bị máy tính bảng, nhưng chúng tôi thật sự thích giao diện 3D carousel với hiệu ứng khá đẹp mắt khi sử dụng ở chế độ hiển thị với nội dung xoay ngang landscape. Cả 2 thiết bị đều cho chúng ta chất lượng âm thanh khá tốt. Các tùy chỉnh như thiết lập equalizer bạn có thể tìm thấy trong trình nghe nhạc của Nexus 7, còn với iPad, các thiết lập được tìm thấy trong menu cài đặt.

Chúng tôi thật sự thích những gì mà màn hình Retina của The new iPad thể hiện, thiết bị iPad hoàn toàn lý tưởng để xem video với độ nét cao. Và chúng ta không thể nói rằng Nexus 7 hiển thị không tốt, cả 2 đều cho ta một màn hình xem video, phim ảnh tuyệt đỉnh, nhưng những gì màn hình Retina của the new iPad mang lại khiến chúng tôi chú ý đến nhiều hơn.

Cả 2 thiết bị đều sử dụng cùng 1 điểm truy cập wifi, chúng tôi không gặp bất kỳ tín hiệu nào giảm kết nối trong quá trình thử nghiệm cả 2 thiết bị này.

Khi nói về tuổi thọ pin của 2 máy đạt được, cả 2 đều cho chúng tôi 1 ngày pin duy nhất khi làm việc với những ứng dụng nặng. Tuy nhiên, Google Nexus 7 cho chúng ta thời gian dài hơn đôi chút, có thể là do màn hình hiển thị nhỏ hơn nên giúp Nexus 7 tối ưu hóa hiệu xuất, kèm theo đó là hệ điều hành mới mẻ Jelly Bean, và pin làm việc tốt hơn với bộ vi xử lý Tegra 3 NVIDIA.

Đây là cả 2 thiết bị tablet tốt nhất trên thị trường lúc bấy giờ. Thật vậy, cả 2 đều trang bị cấu hình mạnh mẽ nhất, phần mềm mới nhất, và công nghệ đỉnh nhất nên sẽ là 1 máy tính bảng hàng đầu trong sự lựa chọn của bạn.

Mặc dù có quá nhiều khác biệt giữa giá cả với the new iPad là 500$ và Nexus 7 là 200$. Nhưng dẫu sao, với mức giá 500$ bạn cũng sẽ hài lòng  với hệ sinh thái Apple mang lại, kèm theo đó là thiết kế tỉ mỉ, một camera 5MP và một màn hình Retina vô cùng sắc nét.

Mặc khác, bạn nhận được 1 cái giá quá rẻ cho một sản phẩm lõi tứ chỉ với 200$ như Google Nexus 7. Và tất nhiên, với lợi thế cấu hình đạt được, máy hoàn toàn vận hành tốt trong bất cứ điều kiện khắc nghiệt gì, nhưng với mức giá đó bạn không thể đòi hỏi thêm khi muốn trang bị 1 camera hoặc một màn hình to hơn và hỗ trợ 3G/4G LTE như the new iPad.

Đơn giản bạn là một người có thu nhập không cao, bạn thích một sản phẩm máy tính bảng trọn vẹn về cấu hình lẫn thiết kế, Google Nexus 7 là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt, bạn sẽ rất tự hào khi sở hữu sản phẩm máy tính bảng đầu tiên của Google. Còn nếu bạn thích 1 chiếc máy tính bảng lớn hơn, đặc biệt bạn muốn một thiết bị hỗ trợ những công nghệ đầy đủ nhưng lại đơn giản dễ sử dụng, và kinh tế bạn cũng rộng rãi, thì the new iPad có lẽ là 1 sự lựa chọn tối ưu. Nếu bạn đang phân vân cả 2, bạn quyết định lựa 1 chiếc máy tính bảng bất kỳ nào đó, chúng tôi khẳng định bạn không hề đi sai bước nào. Cả 2 thiết bị đều tốt hơn bạn tưởng!