Điện thoại

Smartphone 2013 với những xu hướng phát triển mới

Smartphone 2013 với những xu hướng phát triển mới

1. Cuộc chiến thương hiệu sẽ mang lại những đột phá mới
2. Thanh toán qua NFC sẽ phổ biến hơn
3. Smartphone sẽ linh hoạt hơn
4. Camera sẽ "khủng" hơn
5. Công nghệ có thể “mặc trên người”

Có lẽ chưa bao giờ mà thị trường di động lại sôi động như năm vừa qua. Liên tiếp các số liệu thống kê đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nếu như lượng smartphone được tiêu thụ cán mốc gần 1 tỷ vào những ngày cuối cùng của năm thì số lượng tablet bán ra trong năm qua cũng đã tăng 100% so với năm 2011. Tính trung bình, cứ 7 người trên Trái Đất này thì có 1 người đang sở hữu smartphone. Strategy Analytics, một công ty chuyên tổ chức các cuộc điều tra cho biết, rất có thể lượng smartphone trên toàn cầu sẽ nhanh chóng đạt mức 2 tỷ vào năm 2015 do có sự đóng góp rất lớn của các thị trường đang trỗi dậy là Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Phi. Quả thực, dựa trên những dữ liệu này, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào nền tảng di động hiện nay sẽ là công nghệ của tương lai loài người.

 

Nếu quả đúng như những gì chúng tôi đã nói ở trên, 2012 là một năm thành công thì chắc chắn 2013 sẽ lại là một năm “bội thu” nữa của di động. Sau đây là những dự đoán của chúng tôi về những điều, rất có thể và gần như chắc chắn sẽ xảy ra đối với smartphone trong năm 2013.

1. Cuộc chiến thương hiệu sẽ mang lại những đột phá mới

Cuộc chiến "nảy lửa" giữa 2 gã khổng lồ Apple và Samsung chắc chắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trên cả 2 khía cạnh: tòa án và sản phẩm. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ người này lại chịu nhường cho người kia ngôi vương trong làng di động, vì thế đây sẽ là một liều thuốc “kích thích” tốt để thúc đẩy sự đột phá đến từ 2 hãng, hứa hẹn mang lại cho người dùng những sản phẩm ưu việt hơn trước.

Nhìn lại năm 2012, Samsung đã bất ngờ tước ngôi vị số 1 quen thuộc của Apple với siêu phẩm Galaxy S III. Trong khi Apple vẫn có phần “bảo thủ” với iPhone, Samsung đã nhanh hơn một bước khi trang bị cho “đứa con cưng” của mình một loạt những công nghệ tiên tiến nhất của năm 2012 như khả năng kết nối mạng 4G LTE và công nghệ NFC, đến nỗi dù ra mắt trước iPhone 5 gần 5 tháng mà Galaxy S III vẫn có phần trội hơn so với đối thủ khó chịu đến từ Táo Khuyết. Nhưng rõ ràng, Apple sẽ chẳng chịu đầu hàng sớm đến vậy. Rất có thể chỉ trong những tháng đầu của năm 2013, người dùng sẽ được thưởng thức những trải nghiệm mới mẻ trên iPhone 5S hay iOS 7. 

Thế nhưng, cả Apple và Samsung cũng đừng quên rằng cuộc chơi này chỉ dành riêng cho họ.  Phía sau, còn rất nhiều những cái tên “dữ dằn” khác như Nokia, HTC, SONY, LG, Google hay thậm chí là Huawei. Đó là còn chưa kể tới một số cái tên “mới toanh” sắp gia nhập lần này. Một Amazon đang “nổi như cồn” với sản phẩm tablet trên nền Android hay một Facebook với mạng xã hội của gần 1 tỷ người trên hành tinh này. Ai sẽ là người gây bất ngờ trong năm 2013, điều này hiện giờ vẫn còn là một bí mật chưa có lời giải đáp. Nhưng có lẽ ai thắng ai thua đều không quá quan trọng với chúng ta, ở vị trí người sử dụng, điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ được thưởng thức những chiếc smartphone tốt hơn so với năm 2012: bộ xử lý mạnh hơn, Ram lớn hơn, camera hiện đại hơn và nhiều hơn nữa những tính năng sáng tạo đặc trưng của từng hãng.

Sẽ là thiết sót lớn nếu như chỉ nói 2012 là cuộc chiến về phần cứng của các hãng di động. Trên chiến trường phần mềm, cuộc so găng giữa iOS và Android sẽ vẫn là tâm điểm của làng công nghệ thế giới. Quả thực, Apple vẫn còn rất nhiều điều cần làm nếu như muốn xóa nhòa khoảng cách về thị phần với Android (hiện nay con số này là 15% so với 75% của Android). Trong năm 2013, 2 cái tên mới là Windows Phone 8 và BlackBerry 10 chắc chắn sẽ khiến chúng ta “mãn nhãn” hơn nữa. Ngòai ra cũng cần kể tới một vài cái tên nữa rất có thể sẽ ra mắt vào 2013 đó là Firefox OS của Mozilla và Tizen, những HĐH mobile viết trên nền tảng mã nguồn mở.

2. Thanh toán qua NFC sẽ phổ biến hơn

Có lẽ tất cả chúng ta ai cùng từng nghe qua cụm từ NFC nhưng lại chưa hiểu hết về công nghệ tiên tiến này. Một cách đơn giản, công nghệ giao tiếp tầm gần (NFC) cho phép 2 thiết bị có thể kết nối trong phạm vi ngắn nhưng rất an toàn thông qua một công nghệ radio tích hợp bên trong. Nếu như smartphone của bạn được trang bị NFC và người bán hàng cũng có một cổng thu NFC, bạn sẽ dễ dàng thanh toán chỉ bằng cách chạm nhẹ “chú dế” của mình lên cổng NFC đó.

Nếu bạn lo lắng về sự an toàn trong việc thanh toán này, hãy yên tâm khi những dịch vụ như Isis hay Google Wallet sẽ đảm bảo tuyệt đối thông tin trong giao dịch. Còn nếu như bạn hỏi tại sao công nghệ tiên tiến như vậy lại chưa phổ biến trong năm 2012, thì xin thưa rằng, các nhà bán lẻ hiện vẫn chưa muốn nâng cấp công nghệ bán hàng của mình khi chưa thấy được sự phổ biến tương xứng của NFC trên các thiết bị di động. Cụ thể hơn, chưa có nhiều các smartphone được trang bị công nghệ này và hầu hết đều thuộc HĐH Android. Nếu trong năm 2013, Apple trang bị NFC trên chiếc smartphone mới nhất của họ, đây có thể sẽ là cú hích lớn đối với sự phổ biến của công nghệ này bởi từ xưa tới nay, các thiết bị của Apple vốn nổi tiếng với khả năng tương thích vô cùng mạnh mẽ. 
 
3. Smartphone sẽ mềm dẻo hơn

Rất có thể bạn sẽ tò mò với cụm từ “mềm dẻo” (flexible) và hỏi tôi rằng liệu chiếc smartphone này sẽ có ích như thế nào trong cuộc sống. Một cách chi tiết, những chiếc điện thoại đặc biệt này sẽ nhẹ hơn, bền hơn và thậm chí có thể … uốn cong được. Màn hình cảm ứng thông thường sẽ được thay thế hoàn toàn bằng nhựa dẻo, bền chắc và khó vỡ hơn rất nhiều nếu đem so với màn hình OLED như hiện nay. Samsung hiện đang là người tiên phong trong lĩnh vực này với những thông tin tiết lộ về một màn hình có thể bẻ cong được. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Nokia cũng vừa tranh thủ “khoe” về màn hình dẻo mới của họ tại Nokia World (London). 
4. Camera sẽ "khủng" hơn

Camera và di động đã là bạn đồng hành thân thiết trong suốt thập kỷ vừa qua. Có thể nói Nokia đã đưa mối quan hệ khăng khít này tới đỉnh điểm với chiếc 808 Pure View, một smartphone với camera 41 MP. Trong khi đó iPhone 5 hay đa số các camera cao cấp khác đều được trang bị một camera 8 MP. Mặc dù số “chấm” cao hơn không đảm bảo rằng bức ảnh sẽ đẹp hơn, tuy nhiên, nếu bạn thử “nghía” qua một vài tấm ảnh của 808 Pure View, có lẽ bạn sẽ không khỏi sửng sốt. Thế nhưng, khi số “chấm” có vẻ đã chạm tới giới hạn của nó, chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào những cải tiến về cảm biến của camera, hay đơn giản là đèn flash và tốc độ chụp của chúng.

Sớm nhất có thể kể tới đó là những cảm biến của Toshiba cho phép người dùng có thể chụp trước-lấy nét sau, tương tự như những camera Lytro giới thiệu trước đây ít lâu. Một bước tiến nữa sẽ là việc hạ giá thành của những smartphone có thể chụp ảnh và quay được cả video 3D.

Và không chỉ có camera của smartphone mới được quyền nâng cấp, thậm chí ngay trong năm 2012, Samsung đã bất ngờ tung ra chiếc camera Galaxy chạy HĐH Android, một bước đột phá trong giới nhiếp ảnh nói riêng và công nghệ nói chung. Rất có thể 2013 sẽ là năm của những thương hiệu mạnh khác tham gia thị trường camera Android như Canon hay Nikon.

5. Công nghệ có thể “mặc trên người”

Chẳng có gì là tham lam khi con người muốn công nghệ theo mình khắp mọi nơi. Vì thế, ngày nay, con người muốn chúng có thể mặc được trên người.Tháng 4/2012, Pebble Watch, thiết bị kết hợp giữa Android và iOS đã nhận được gần 10 triệu USD từ hơn 70.000 người ủng hộ trên toàn cầu. Điều này đủ cho chúng ta thấy sự quan tâm của những tín đồ công nghệ với thiết bị thông minh lớn đến nhường nào. Tuy vậy, chiếc đồng hồ thông minh này vẫn chưa được chuyển tới tay người dùng ngay lập tức. Chưa hề có thông tin về ngày ra mắt, nhưng dù sao chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước tinh thần để có thể trở thành một trong những người đầu tiên được sở hữu chiếc smartwatch này trong năm 2013. Dù trên thị trường đã có sự xuất hiện của một vài loại đồng hồ thông minh khac, Pebble vẫn có thể vấp phải sự cạnh tranh trực tiếp từ phía Apple, chủ sở hữu của hơn 22 sáng chế về công nghệ “wearable” như giày thể thao, áo sơ mi, bộ đồ nghề trượt tuyết…

Thế nhưng sáng chế là một chuyện và việc cho ra mắt sản phẩm cuối cùng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hẳn chúng ta không khỏi choáng ngợp trước những gì mà Google Glass đem lại cho chúng ta qua … những video được lan truyền trên Internet. Chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa chiếc kính thông minh này mới có thể tới tay người dùng, ít nhất là cho tới cuối năm 2013.
 
Hy vọng bạn đừng quá buồn bởi thông tin này bởi chí ít chúng ta vẫn an toàn sau "Ngày tận thế" của Người Maya và chúng ta hoàn toàn có quyền tin rằng, không sớm thì muộn, những công nghệ tiên tiến nhất cũng sẽ lan tỏa khắp mọi nơi trên hành tinh này.