Doanh nghiệp

Samsung sẽ tiếp tục đầu tư thêm 3 tỷ đô la Mỹ nữa vào Việt Nam

Samsung sẽ tiếp tục đầu tư thêm 3 tỷ đô la Mỹ nữa vào Việt Nam

Theo những tin tức được đăng tải trên Reuters, Samsung sẽ tiếp tục rót một lượng vốn khổng lồ vào Việt Nam trong những năm tới. Dự án đáng kể nhất trong số này là kế hoạch đầu tư thêm 3 tỷ đô la Mỹ vào nhà máy sản xuất màn hình với tên gọi Samsung Display.

Cũng theo Reuters, số tiền này sẽ không đổ dồn một cục mà được chia lẻ thành nhiều đợt. Phạm vi giải ngân của dự án sẽ là khoảng 5 năm, từ nay cho đến năm 2020.

Hiện tại, Samsung có 3 nhà máy được xây dựng ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ USD. Với 3 dự án nhà máy đã được xây dựng và hàng loạt những dự án tỷ đô trong tương lai. Samsung đã thành công trong việc biến Việt Nam trở thành "tập đoàn cứ điểm" sản xuất với quy mô lớn nhất toàn cầu.

Sở dĩ Samsung liên tục đổ tiền đầu tư vào Việt Nam bởi công ty này gặp phải những khó khăn từ sự phát triển một cách bùng nổ của đối tác truyền thống Trung Quốc. Bên cạnh đó, với những ưu đãi, hỗ trợ về thuế doanh nghiệp, quyền sử dụng đất cùng hàng loạt những ưu đãi về chính sách cũng như cơ sở vật chất khác từ phía chính phủ, Việt Nam là một mảnh đất béo bở cho các hoạt động đầu tư sinh lợi từ phía Samsung.

Việt Nam cũng được đối tác này đánh giá cao nhờ sở hữu một nguồn dân số trẻ với mức đòi hỏi về mặt đãi ngộ thấp hơn nhiều so với các thị trường khác. 

 

Làm việc tại Samsung bị ung thư, công ty sẽ gửi tiền chi trả

(Techz.vn) Trước đó, đã có không ít những tin đồn liên quan đến việc môi trường độc hại tại Samsung là nguyên nhân gây ra các ca ung thư và vô sinh hiếm muộn đối với người lao động.