Nhịp sống số

Samsung phản công, đòi Apple trả 421 triệu đô

Samsung phản công, đòi Apple trả 421 triệu đô

 

Sau những cáo buộc vi phạm bản quyền và đòi tiền đền bù từ Apple, Samsung cũng đã “phản công” khi có động thái tương tự khi yêu cầu Apple thanh toán 421 triệu đô phí bản quyền.

Cuộc chiến cẳng thẳng và không kém phần dai dẳng giữa 2 đại gia công nghệ là Apple và Samsung thực sự rất nhiều diễn biến đáng chú ý. Mới tuần trước thôi, chúng tôi còn đăng tải thông tin rằng Apple đòi Samsung phải trả cho họ 2 tỉ 450 triệu đô la vì những vi phạm bản quyền và thiệt hại kinh tế mà các sản phẩm của Samsung gây ra cho “Quả táo”.

Samsung bắt đầu "phản công"

Trước những yêu cầu có phần thái quá của đối thủ, Samsung cung không phải tay vừa. Luật sư của Samsung mới đây cho biết họ sẽ trình lên tòa án những bằng chứng cho thấy Apple cũng không hề “trong sạch”, cũng có những sáng chế của Samsung bị Apple “sao chép” và sử dụng cho sản phẩm của họ. Tất nhiên đi kèm với những tài liệu “Vạch tội” trên là một khoản tiền lớn lên ddenens 421 triệu đô, được coi như tiền bồi thường cho những  tổn thất mà Samsung phải chịu. Cụ thể như sau:

-         Apple đã không chi trả 22,84 triệu đô la cho Samsung về 3 bằng sáng chế Email, ứng dụng nghe nhạc và duyệt ảnh. Trong khi trước đó Apple đã chi trả đầy đủ 14 triệu đô cho các bằng sáng chế của các công ty khác.

-         Các chuyên gia kinh tế học đến từ trường Đại học California cho hay, theo tính toán của họ, tổng số thiệt hại mà Samsung phải gánh chịu do những vi phạm bằng sáng chế từ Apple và thiệt hại kinh tế từ các sản phẩm của Apple gây ra lên đến từ 290 triệu đến 399 triệu đô la.

Cuộc "so găng" giữa Apple và Samsung vẫn rất gay cấn

Hiện tại chưa rõ thực hư những cáo buộc của Samsung với Apple ra sao và Samsung đang nắm trong tay những bằng chứng gì chứng minh cho lời buộc tội của họ là đúng và yêu cầu đòi bồi thường là có cơ sở. Bởi nếu không, rất có thể Apple sẽ kiện ngược lại Samsung vì hành vi vu khống.

Chờ đợi quyết định cuối cùng của Tòa án

Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi và đợi chờ. Quyết định cuối cùng về việc bên nào là người vi phạm bản quyền và cần phải bồi thường chỉ được đưa ra sau phán quyết cuối cùng tại tòa án sau đây ít ngày.