Doanh nghiệp

Samsung, HTC, LG, Sony, BlackBerry sẽ bị cấm bán tại Mỹ?

Samsung, HTC, LG, Sony, BlackBerry sẽ bị cấm bán tại Mỹ?

Creative là thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu, đặc biệt ghi dấu ấn với các dòng máy nghe nhạc nhỏ gọn với chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Cách đây đúng 10 năm, Apple đã phải trả 100 triệu USD cho thương hiệu này sau khi bị kiện bản quyền liên quan đến cấu trúc menu điều khiển cho thiết bị nghe nhạc.

Các thương hiệu lớn sẽ không được bán thiết bị tại Mỹ?

Cho đến thời điểm hiện tại, Creative đã nộp đơn kiện lên Ủy Ban Thương Mại Mỹ ITC về vấn đề tương tự như Apple. Có tới 8 cái tên được nhắc đến trong đơn kiện này bao gồm BlackBerry, HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony và ZTE. Những cái tên đình đám nhất trên thị trường smartphone, đồng thời sở hữu thị phần rất lớn tại Mỹ. Nếu vụ kiện thành công, cả 8 thương hiệu trên sẽ bị cấm bán thiết bị tại thị trường này.

Tuy nhiên, mục đích của Creative không phải yêu cầu cấm bán các thiết bị bởi 8 cái tên trên không hề ảnh hưởng đến thị phần của họ. Thay vào đó, Creative muốn một thỏa thuận tương tự như Apple đã từng làm vào năm 2016.

Tham khảo Reuters

 

Samsung vượt mặt Apple ngay tại thị trường Mỹ

(Techz.vn) Samsung đang chiếm thế thượng phong trên thị trường smartphone với bộ đôi Galaxy S7 và Galaxy S7 Edge. Thậm chí, tại Mỹ, Samsung cũng đã vượt mặt Apple với thị phần lên tới 28,8%.