Doanh nghiệp

Samsung đang có xu hướng bớt “lệ thuộc” vào Android

Samsung đang có xu hướng bớt “lệ thuộc” vào Android

Hiện tại, Samsung đang rất thành công, đứng đầu về mảng sản xuất thiết bị di động, điện tử chạy hệ điều hành Android. Chẳng hạn, chỉ tính riêng về mảng smartphone, bộ đôi Galaxy S7/S7 edge cho hiệu năng mạnh mẽ, camera chụp rất đẹp, nhiều tính năng độc đáo, được đánh giá smartphone tốt nhất hiện nay.

Tuy nhiên, sự thành công vang dội về một nền tảng nào đó thường rất khó bền vững mãi, bởi sự thay đổi về xu hướng công nghệ và tính cạnh tranh trong thương trường ngày càng khốc liệt. Điều này thể hiện rõ nhất qua sự sụp đổ của đế chế Nokia với nền tảng Symbian.

Quay trở lại thương hiệu Samsung, hãng sản xuất đến từ Hàn Quốc nhận thấy hệ điều hành Android giống một phần nào đó Symbian, từng đứng đầu thị phần nền tảng được cài đặt nhiều nhất, nhưng mau chóng “già cỗi” vào năm 2009-2010, nhanh chóng khai tử sau vài năm và Nokia 808 chính là sản phẩm cuối cùng cho hệ sinh thái đó.

Cố gắng nổi bật hơn hẳn so với các thương hiệu khác

Hệ điều hành Android vốn là nền tảng mở, nhiều nhà sản xuất thiết bị di động cùng tham gia, kết hợp các nhà phát triển ứng dụng đã làm phong phú thêm cho hệ sinh thái này. Chỉ có điểm mới lạ, hướng đi riêng mới đảm bảo cho doanh thu, sự tồn tại cho thương hiệu. Do đó, ngoài màn hình Super AMOLED và trình chởi chạy, giao diện Touchwiz, Samsung đã cho ra mắt dòng Galaxy S6 edge, hướng đi riêng với màn hình cạnh (cong) giúp cho sản phẩm hoạt động đa nhiệm tối ưu, đồng thời tạo sự mới lạ mang tính đột phá.

Chiến lược kinh doanh khác người

Đầu tiên, Samsung đang phát triển hệ điều hành riêng mang tên Tizen, dẫu hãng vẫn đang cải tiến không ngừng cho điện thoại và máy tính bảng chạy nền tảng Android. Sản phẩm chủ lực chạy hệ điều hành Tizen phải kể đến ngay là đồng hồ, điện thoại thuộc dòng “Z”. Chiếc Z3 chạy hệ điều hành Tizen khi bán ra thị trường, hứa hẹn sẽ cho mức giá rẻ hơn so với nền tảng Android, đơn giản vì Samsung không phải trả phí cho Google. Đối với dòng TV, model J5500 cũng chính là sản phẩm đầu tiên chạy hệ điều hành Tizen.

Theo nhiều nguồn thông tin, Samsung có khả năng đang dồn nhiều công sức để phát triển hệ điều hành Tizen, giải pháp tốt nhất để bớt phụ thuộc vào hệ điều hành Android của Google. Ngay cả mặt trận kính thực tế ảo, Samsung đã dùng hệ thống Oculus đến từ Facebook cho Gear VR, bỏ qua Cardboard của Google.

Bên cạnh hệ điều hành Tizen, Samsung còn đặt niềm tin vào Windows với chiếc Galaxy TabPro S, dẫu cho nền tảng Android trên dòng máy tính bảng đã đem lại thành công nhất định cho hãng sản xuất Hàn Quốc. Đây là dòng máy tính bảng đáp ứng người dùng chuyên về công việc, hoạt động gần như tương đương máy tính xách tay, ưu điểm gọn nhẹ, dễ dàng kết nối bàn phím và chuột.

Cách đây khoảng 2 tháng, Samsung đã chính thức mua lại LoopPay - giải pháp thanh toán di động cho khả năng hoạt động tại nhiều cửa hàng lớn, điều mà tính năng Android Pay và Apple Pay không thể sánh bằng. Điều này cho thấy hãng Samsung đang quyết tâm đầu tư thêm nhiều mảng thiết bị, giải pháp và hệ điều hành nhằm mục đích bổ trợ cho nhau.

Ví dụ về hệ điều hành Android, trong trường hợp xấu nhất, Google áp dụng những chính sách mới gây nhiều khó khăn cho nhà sản xuất thiết bị di động, chẳng hạn tăng giá phí phải nộp, hiển thị nhiều quảng cáo hơn trước, ảnh hưởng đến quyền lợi và trải nghiệm của người dùng. Lúc này, Samsung có lẽ sẽ đưa ra quyết định đẩy mạnh việc sản xuất ra dòng sản phẩm chạy hệ điều hành Tizen với mức giá thật hấp dẫn, do phần cứng và nền tảng này đều phụ thuộc hoàn toàn vào hãng sản xuất đến từ Hàn Quốc.

 

Xuất hiện Samsung Galaxy S7 tân trang với giá chưa tới 11 triệu đồng

(Techz.vn) Tại một số thị trường trên thế giới, Samsung Galaxy S7 có thêm phiên bản tân trang (refurbished) với giá bán chỉ hơn 11 triệu đồng.