Báo Mới

Phát hiện trong thuốc lá Marlboro có chất gây ung thư lớn

Phát hiện trong thuốc lá Marlboro có chất gây ung thư lớn

Thuốc lá mang nhãn hiệu Marlboro vốn là loại bán chạy nhất trên thế giới. Tuổi đời của chúng đã có thể tính được bằng con số trăm năm. Thế nhưng, loại thuốc này đang phải đối mặt với một rắc rối lớn. Các nhà khoa học Mỹ khẳng định rằng thuốc lá Marlboro có chứa lượng chất gây ung thư rất lớn.

Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch Mỹ (CDC) đã tiến hành thử nghiệm các mẫu thuốc lá của hãng Marlboro được bán tại Mỹ. Họ đã phát hiện một lượng rất lớn chất gây ung thư có trong loại thuốc này. Hợp chất đó có tên nitrosamines (TSNAs), nó có trong mọi loại thuốc lá. Tuy nhiên, trong thuốc lá Marlboro hợp chất này rất cao, cao hơn rất nhiều lần so với tất cả các loại thuốc lá khác.

Thậm chí, ở 10 quốc gia khác, kể cả Nhật Bản và Đức, lượng TSNAs trong thuốc lá Marlboro ít nhất cao hơn gấp 2 lần so với các loại thuốc lá được bán trên thị trường. Ông David Ashley, một chuyên gia về thuốc lá của CDC, nói rằng lượng TSNAs có trong thuốc lá đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình thúc đẩy các tế bào ung thư.

Theo con số thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hàng năm có tới hơn 4 triệu người chết vì ung thư hoặc các chứng bệnh có liên quan đến thuốc lá. Bên cạnh đó, hàng năm thế giới cũng tốn hàng trăm tỷ đôla vào việc đốt thuốc lá. Tuy nhiên, thuốc lá cũng đem lại một siêu lợi nhuận cho nền công nghiệp chết người này.

Hãng Philip Moris USA, đầu mối chủ yếu của thuốc lá Marlboro tại thị trường Mỹ, cho rằng phát hiện của CDC chẳng phải là điều gì quá mới mẻ và nghiêm trọng đến mức như vậy. Họ bào chữa rằng: lượng TSNAs có trong thuốc lá Marlboro đã luôn cao hơn chút đỉnh so với loại thuốc khác, vì có sự khác biệt về dây chuyền sản xuất và thị hiếu người tiêu thụ.

Ông Brendan McCormick, phát ngôn viên của Philip Moris, nói: ""Chúng tôi luôn nhận thức được về lượng TSNAs có trong thuốc lá Marlboro và đang có những kế hoạch để giảm thiểu chúng. Hãng chúng tôi đã chi 35 triệu USD để nghiên cứu và sản xuất ra loại thuốc lá có chứa ít lượng chất gây ung thư"". 

Tất nhiên, những người chống thuốc lá toàn cầu không thể chấp nhận luận điệu đó. Họ cho rằng mọi cố gắng mà nền công nghiệp thuốc lá đang vẽ ra cho thế giới thấy để giảm thiểu thiệt hại của chính các hãng đó gây ra đều là ảo tưởng và chẳng thấm tháp gì. Ông Matthew Myers, Chủ tịch một tổ chức chống thuốc lá, nói: ""Những nghiên cứu gần đây đã chứng tỏ rằng nền công nghiệp thuốc lá đang giết chết dần chúng ta và con cháu chúng ta. Họ luôn tìm ra các kẽ hở trong hệ thống luật pháp để bán được nhiều hơn"".

Tại Mỹ, hàng năm có tới gần 440.000 người chết vì ung thư phổi hoặc các căn bệnh khác do thuốc lá. Đây cũng là con số nạn nhân cao nhất trong tất cả các nguyên nhân khác. Hiện tại, nước Mỹ cũng ""sở hữu"" khoảng 46,5 triệu người nghiện thuốc lá.

Mời bạn xem thêm:  Sử dụng nhiều điện thoại = Ung thư não?

 Hồng Long