Xe A-Z

Ô tô vi phạm bị “luộc đồ” ngay trong bãi giữ xe

Ô tô vi phạm bị “luộc đồ” ngay trong bãi giữ xe

Theo ông Dũng kể lại, tối ngày 18/10 ông giao xe ô tô tải mang BKS 70C-069... đi chở hàng. Khi tới địa bàn TP Thủ Dầu Một thì dừng xe ăn tối. Nhưng do không khóa bánh cẩn thận nên chiếc ô tô của ông bị trôi rồi va vào một xe container khác đang đỗ gần đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty bảo hiểm và CSGT Công an TP Thủ Dầu Một có mặt tại hiện trường ghi nhận, chụp ảnh để làm các thủ tục cần thiết. Sau đó, ô tô của ông Dũng được đưa về điểm giữ xe để xử lý vi phạm.

Khi xảy ra tai nạn, CSGT và nhân viên công ty bảo hiểm đã chụp hình lại, lúc này vỏ xe còn mới.

Kết quả, ông Dũng phải bồi thường cho chủ xe container 40 triệu đồng, đồng thời bị CSGT tạm giữ xe 12 ngày. Tới ngày đến nhận xe, ông Dũng phát hiện 4 vỏ bánh xe của ông đã bị tráo đổi. Theo đó, bốn chiếc vỏ bánh sau xe tải của ông mới thay được 2 tháng đã bị tráo đổi bằng 4 vỏ mòn vẹt, không đúng kích cỡ.

Ông Dũng cho biết, 4 vỏ xe của ông có gai ngang, trong khi 4 vỏ mới được tráo đổi có gai dọc. Kích cỡ vỏ xe mới tráo đổi cũng nhỏ hơn so với vỏ xe nguyên thủy của ông.

Vỏ xe có rãnh ngang.

Phát hiện sự việc, ông Dũng có chụp hình lại làm bằng chứng và phản ánh với chủ điểm giữ xe để yêu cầu bồi thường. Bằng chứng mà ông Dũng chứng minh xe mình bị tráo vỏ là hình ảnh CSGT và công ty bảo hiểm chụp lúc xảy ra tai nạn.

Vỏ xe sau khi bị đánh tráo.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một cho biết: “Nếu có chứng cứ về việc đánh tráo bốn vỏ xe của ông Dũng ngay tại điểm giữ xe thì cơ quan chức năng cần xử lý theo quy định”.

Được biết, sau khi ông Dũng phát hiện chiếc xe của mình bị tráo vỏ, ông Vinh – chủ bãi giữ xe đã đưa cho ông Dũng 10 triệu đồng. Ông Vinh giải thích: “Tôi đưa cho ông Dũng 10 triệu đồng là để cho yên chuyện chứ không phải tôi thừa nhận 4 vở xe của ông ấy bị đánh tráo trong điểm giữ xe của tôi”.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một làm rõ.

Theo Nghị định 115/2013, người ra quyết định tạm giữ, tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.

Trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện.

Ảnh: Vũ Hội

 

Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục ra quân càn quét xe độ và xe Moto PKL vi phạm giao thông

(Techz.vn) Công an TP Hà Tĩnh vừa tổ chức đợt ra quân xử lý xe “độ” và xe phân khối lớn tham gia giao thông không đúng quy định. Đợt ra quân lần này chủ yếu nhằm vào các đối tượng ngổ ngáo, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi xe độ trái quy định, chở quá số người, đi xe mô tô thể thao có dấu hiệu vi phạm giao thông.