Doanh nghiệp

Nokia vừa mua lại Alcatel-Lucent với giá 16,6 tỷ USD

Nokia vừa mua lại Alcatel-Lucent với giá 16,6 tỷ USD

Con số 16,6 tỷ USD này thậm chí còn cao hơn gấp đôi so với số tiền mà họ thu về từ việc bán mảng dịch vụ và thiết bị cho Microsoft hồi năm ngoái. Điều đó cho thấy công ty Phần Lan đang có những tính toán thực sự nghiêm túc về việc phát triển trong lĩnh vực viễn thông.

Alcatel-Lucent là đơn vị sản xuất các thiết bị không dây lớn có trụ sở tại Pháp. Theo thông tin trên trang Bloomberg, thương vụ mua bán này sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng cổ phiếu với tổng trị giá 15,6 tỷ euro (16,6 tỷ USD). Sau sáp nhập, công ty sẽ lấy tên là Nokia và đặt trụ sở tại Phần Lan.

Thương vụ sẽ hoàn tất nửa đầu năm sau. Toàn bộ 6.000 nhân viên Alcatel-Lucent sẽ không bị mất việc, còn các cổ đông hiện tại của Alcatel sẽ được đổi 1 cổ phiếu Alcatel lấy 0.55 cổ phiếu Nokia. Điều này là do giá trị thực của 2 doanh nghiệp này ban đầu cũng đã chênh lệch nhau khoảng 60%.

Việc kết hợp với Alcatel-Lucent sẽ giúp Nokia tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ hiện nay như Ericsson và Huawei. Alcatel hiện đang có lượng khách hàng đông đảo trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc và Mỹ. 2 nhà mạng lớn của Mỹ là Verizon và AT&T hiện đóng góp 25% doanh thu cho Alcatel-Lucent.

Với việc sáp nhập này, Nokia sẽ nắm khoảng 35% thị phần thiết bị mạng toàn cầu, chỉ sau Ericsson (40%) và trên Huawei (20%).

Mấy ngày trước, Nokia từng tuyên bố sẽ bán mảng bản đồ Here Maps. Tuy nhiên sau thương vụ mua lại thành công Alcatel – Lucent, họ tỏ ra không mấy mặn mà với việc này nữa. Chiếc máy tính bảng Nokia N1 mới ra mắt cũng nhận được sự đánh giá khá cao từ phía người tiêu dùng, nhưng có lẽ tất cả sẽ được gác lại để phục vụ cho tham vọng số 1 thế giới trong lĩnh vực thiết bị viễn thông của Nokia.

 

Nokia muốn 'thanh lý' luôn cả mảng bản đồ Here Maps

(Techz.vn) Bản đồ là mảng kinh doanh cốt lõi còn lại của Nokia, nhưng giờ đây họ cũng đang cân nhắc việc bán luôn cả mảng này.