Doanh nghiệp

Nokia công bố tình hình kinh doanh Q4/2014: Khởi sắc

Nokia công bố tình hình kinh doanh Q4/2014: Khởi sắc

Năm 2014 đã đánh dấu bước chuyển mình có thể nói là tồi tệ nhất trong lịch sử khi Nokia buộc phải bán mảng thiết bị và dịch vụ cho Microsoft. Tuy nhiên, chính trong sự đổi thay hoàn toàn đó, Nokia bắt đầu có những tín hiệu tốt đẹp, đặc biệt là trong kinh doanh.

Nokia đã dần khởi sắc hơn sau khi ra mắt máy tính bảng N1 và Nokia Here cho Android. Ảnh: Internet

Nokia đã thông báo lợi nhuận hoạt động của hãng đang lên tới 512 triệu USD trong quý IV năm 2014 tăng 66% so với lợi nhuận hoạt động chỉ 309 triệu USD trong quý IV năm 2013. Tổng doanh thu trong ba tháng cuối năm cũng đã tăng lên 4.3 tỷ USD so với 3.9 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Nokia đạt được tỷ suất lợi nhuận 44,3% tăng hơn 2% so với năm tài chính 2013. Dịch vụ bản đồ HERE đã có lãi ròng tăng tới 15% trong trong quý thứ tư lên đến 330 triệu USD.

Tổng kết năm 2014, Nokia đạt được tỷ suất lợi nhuận 44,3% tăng hơn 2% so với năm tài chính 2013. Dịch vụ bản đồ HERE đã có lãi ròng tăng tới 15% trong trong quý thứ tư lên đến 330 triệu USD. Nokia Technology, bộ phận quản lý các bằng sáng chế và mạng di động đã có doanh số bán hàng tăng 23% trong quý IV.

Đây thực sự là một thành công đối với Nokia và phần nào cho thấy hãng điện thoại Phần Lan đang đi đúng hướng trên con đường tìm lại ánh hào quang của mình. Hy vọng, năm 2015, Nokia sẽ tiếp tục khởi sắc hơn trên phương diện kinh doanh của mình.

 

Máy tính bảng Nokia N1 vừa trở lại đã cháy hàng

(Techz.vn) Sự trở lại của thương hiệu Nokia đã nhận được hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dùng, ít nhất là tại thị trường Trung Quốc, khi các đợt hàng liện tục được bán hết chỉ trong tích tắc.