Nhịp sống số

NASA tìm ra bộ 3 hành tinh mới có thể có sự sống

NASA tìm ra bộ 3 hành tinh mới có thể có sự sống

Theo NASA, 3 hành tinh nằm ở quỹ đạo hành tinh ngoài cùng trong vùng Goldilocks. Đây là khu vực có nhiệt độ bề mặt vừa đủ cho sự tồn tại của nước ở dạng lỏng, một trong những điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại của sự sống.

Chúng thuộc một ngôi sao có tên gọi EPIC 201367065. Đây là một ngôi sao đỏ lùn với khối lượng và kích thước bằng một nửa mặt trời. Ngôi sao này nằm cách trái đất của chúng ta 150 năm ánh sáng. Theo các nhà khoa học, khoảng cách này là vừa đủ để họ có thể nghiên cứu bầu khí quyển của hành tinh này và tìm kiếm dấu vết của sự sống trên đó.

Theo Ian Crossfield, một nhà thiên văn học đang làm công việc nghiên cứu tại trường Đại học Arizona (Hoa Kỳ): “Một bầu không khí mỏng với sự xuất hiện của Nitơ và Oxy là những điều kiện cần thiết cho sự phát triển của sự sống. Tuy nhiên, đa phần các hành tinh được phát hiện bởi kính thiên văn vũ trụ Kepler được bao bọc bằng một tầng khí quyển chứa đầy khí Hydro. Các dạng sống khó có thể tồn tại dưới môi trường này, ít nhất là những dạng sống mà chúng ta đã biết.”

Về ba hành tinh vừa được tìm thấy, chúng có kích thước lần lượt bằng 2.1, 1.7 và 1.5 lần kích thước Trái đất. Trong số này, hành tinh nhỏ nhất nằm ngoài cùng được đặt nhiều kỳ vọng sẽ có sự sống nhất khi cường độ ánh sáng trên đây bằng 1.4 lần cường độ ánh sáng mặt trời trên Trái Đất. Khoảng cách vừa đủ giữa các hành tinh và ngôi sao chủ đem đến cho chúng một cường độ ánh sáng hợp lý, thứ góp phần nuôi dưỡng sự phát triển của sự sống trong các hành tinh này.

Các nhà khoa học sẽ còn phải mất nhiều thời gian nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi liệu thực sự có tồn tại sự sống hay các dạng thức khác của sự sống trên những hành tinh vừa phát hiện. 

 

Elon Musk muốn phủ sóng Wifi từ Trái đất đến Sao Hỏa

(Techz.vn) Dự án này sẽ mất 5 năm để xây dựng với kinh phí khoảng 10-15 tỷ USD.