Điện thoại

Năm 2012: 6 xu hướng công nghệ trên điện thoại sẽ bùng nổ

Năm 2012: 6 xu hướng công nghệ trên điện thoại sẽ bùng nổ

 Theo ông Stephen Abram, chuyên gia về phân tích chiến lược hàng đầu thế giới dự đoán sẽ có 6 xu hướng công nghệ trên điện thoại bùng nổ trong năm 2012. 

Theo kết quả thống kê gần đây, iPhone 4S đang dẫn đầu danh sách những chiếc điện thoại di động được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2011 theo hệ thống Yahoo! Search tại Việt Nam. Giờ đây, sản phẩm điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu của người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, người tiêu dùng giờ đây có thể mua sắm một cách trực tiếp những sản phẩm mà họ mong muốn ngay trên chiếc điện thoại di động của mình, những chương trình giảm giá, khuyến mãi hay quảng cáo cũng sẽ được cập nhật ngay trên điện thoại di động giống như khi người dùng đến mua sắm tại các cửa hàng. Năm 2012 được dự đoán là một năm bùng nổ của các hệ thống thanh toán trực tuyến, điều này sẽ đem đến nhiều lợi ích hơn cho người dùng và cũng là một thách thức đối với các loại hình thẻ tín dụng truyền thống. Dưới đây là 6  xu hướng công nghệ trên điện thoại sẽ bùng nổ vào năm 2012.

<>Hệ thống thanh toán trực tuyến: Phương thức thanh toán của người dùng hiện đang thay đổi, những chiếc “ví ảo” sẽ từng bước thay thế các loại thẻ Credit và Debit. Những thiết bị và ứng dụng cần thiết sẽ được cài đặt vào ngay chiếc điện thoại di động của người dùng cho phép họ thanh toán một cách nhanh chóng.

<>Số lượng người sử dụng điện thoại thông minh: Năm 2012 sẽ là năm bùng nổ về số lượng người sở hữu điện thoại di động thông minh khi hàng loạt điện thoại di động được cho ra mắt như iPhone 4, iPhone 4S, Galaxy S2 và nhiều khả năng là iPhone 5 cũng sẽ được giới thiệu đến người dùng vào giữa năm 2012. Thêm vào đó, Microsoft sẽ nâng cấp phiên bản Mango dành cho điện thoại chạy hệ điều hành Windows Phone 7. Và theo dự đoán, Facebook sẽ hợp tác cùng HTC để sản xuất điện thoại cho mình và chiếc điện thoại này không chỉ cho phép truy cập vào Facebook mà còn tích hợp công nghệ mạng xã hội được chính Facebook phát triển vào máy điện thoại.

<>Quảng cáo dựa trên định vị vị trí và GPS tăng trưởng mạnh: Với những tính năng định vị vị trí và GPS được tích hợp vào điện thoại di động, các nhà quảng cáo có thể nhận diện khách hàng của mình, biết được họ đang mua gì và đang ở đâu. Bằng cách đó, các nhà quảng cáo có thể gửi những phiếu quà tặng hay chương trình khuyến mãi phù hợp với sở thích và địa điểm của khách hàng mục tiêu.

<>Tính năng điều khiển bằng giọng nói: Siri một tính năng hỗ trợ cá nhân, điều khiển bằng giọng nói được xây dựng cho iPhone là một bước tiến công nghệ đáng chú ý trong năm 2011. Tính năng này giúp giải phóng người dùng khỏi tổ hợp phím và hạn chế sự tiếp xúc giữa người dùng và chiếc điện thoại. Thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều những ứng dụng như thế được phát triển. Điện thoại Android hỗ trợ các ứng dụng Siri bao gồm Iris, Friday và Cluzeee, trong khi đó Windows Phone thì có ứng dụng mang tên TellMe.

<>Điện toán đám mây thông tin: Khi thông tin kỹ thuật số tiếp tục được mở rộng thì người dùng sẽ có thể trải nghiệm một cách liên tục những ứng dụng trực tuyến như nghe nhạc, đọc sách, xem TV và phim thông qua những dịch vụ đã được đăng ký.

<>Những người có ảnh hưởng trên Internet trở nên quan trọng hơn:</> Với sự bùng nổ thông tin như hiện nay thì những nhà chuyên môn, những người ảnh hưởng trên mạng càng đóng một vai trò quan trọng hơn. Người dùng sẽ bắt đầu tìm kiếm những thông tin đáng tin cậy, những số liệu trực tuyến hay những lời nhận xét từ những người có ảnh hưởng thay vì chỉ tin vào những thông tin được đưa ra trên các trang web.