Khoa học & Đời sống

Mức nước sông Mekong xuống thấp kỷ lục: Thủ phạm là đập Trung Quốc?

Mức nước sông Mekong xuống thấp kỷ lục: Thủ phạm là đập Trung Quốc?

Đập Trung Quốc giữ lại 40 tỉ m3 nước sông Mekong?

Trong thời gian gần đây, sông Mekong có các biểu hiện đáng báo động như:  mực nước thấp bất thường, xuất hiện cồn cát,  ghềnh đá dưới đáy sông, cá chết hàng loạt, trạm bơm ngưng hoạt động. Vậy nguyên nhân đứng sau những biểu hiện nguy hiểm này là gì.

thủy điện

8 đập thủy điện chắn ngang sông Mekong (Lan Thương) trên đất Trung Quốc đã giữ lại hơn 40 tỉ m3 nước sống Mekong

Nghiên cứu của Mekong Freedom Network đã chỉ ra rằng 8 đập thủy điện chắn ngang sông Mekong (Lan Thương) trên đất Trung Quốc đã giữ lại hơn 40 tỉ m3 nước để sử dụng để phục vụ mục đích phát điện, tưới tiêu. Đây cũng được cho là nguyên nhân chính khiến cho Mekong có những dấu hiệu bất thường trong những ngày gần đây.

Theo đó, mực nước thấp nhất quan sát được trên sông Mekong là khi đập Cảnh Hồng, thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giảm mức xả nước xuống chỉ còn 500 m3/giây. 

Đập Cảnh Hồng đã tăng lượng nước xả lên 1.000 m3/s vào ngày 18-7, tuy nhiên mực nước sông Mekong ở vài tỉnh phía bắc và đông bắc Thái Lan vẫn chưa trở lại bình thường.

Theo các chuyên gia Thái Lan thì có 3 nguyên nhân chính khiến mực nước sông Mekong ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam xuống thấp  kỷ lục, cụ thể là:

  • Lượng mưa giảm
  • Đập Cảnh Hồng xả ít nước
  • Đập Xayaburi ở Lào chạy thử nghiệm.

Trước tình hình này, giám đốc chiến dịch của Tổ chức Sông ngòi quốc tế tại Thái Lan (International Rivers) đã kêu gọi các tổ chức chính phủ các quốc gia cần nỗ lực và có cách hành động kiểm soát việc khai thác sông Mekong.

Đáng lưu ý là chỉ mới có 2 đập thủy điện giữ nước và vẫn còn 28 đập khác ở Trung Quốc và 11 đập ở Lào đã được lên kế hoạch khai thác. Khi đó hệ quả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần.

Trung Quốc không đề cập đến thủy điện

Tân Hoa xã của Trung Quốc cũng đã đưa thông tin về "mực nước thấp kỷ lục" trên sông Mekong trong đầu mùa mưa sau khi báo chí Đông Nam Á đã đồng loạt đưa tin.

sông mekong

 Xuất hiện cồn cát ở khu vực sông Mekong

Tuy nhiên, hãng thông tấn của Trung Quốc chỉ truyền đi thông tin nguyên nhân của hiện tượng này là do lượng mưa ở lưu vực sông Mekong từ đầu năm nay kém chứ không hề “đả động” đến các hoạt động của thủy điện Cảnh Hồng.

Điều này lại khiến dư luận các nước lo ngại về giải pháp cho mực nước sông Mekong đang càng ngày chạm mức báo động.

 

Đập thủy điện Trung Quốc làm Trái Đất quay chậm lại

(Techz.vn) Sự dịch chuyển của khối lượng nước khổng lồ ở đập thủy điện Tam Hiệp lớn nhất hành tinh khiến Trái Đất quay chậm hơn do mô-men quán tính.