Nhịp sống số

Microsoft giải thích về giao diện của Windows 8: tân cổ giao duyên

Microsoft giải thích về giao diện của Windows 8: tân cổ giao duyên

Microsoft phát triển Windows 8 là một hệ điều hành chung cho cả máy tính và máy tính bảng. Vì thế, giao diện người dùng của nền tảng này cũng có 2 phiên bản: một giao diện thông thường cho máy tính truyền thống, và giao diện còn lại là Metro thân thiện hơn với các thao tác chạm. Mới đây, giám đốc mảng Windows của Microsoft là Steven Sinofsky đã có một bài viết trên blog của Windows 8, giải thích lý do tại sao hãng lại quyết định giữ cả 2 giao diện chứ không phải chỉ là Metro UI như dự đoán ban đầu.


 

Hồi đầu tuần, những hình ảnh đầu tiên về ứng dụng Explorer của Windows 8 đã được đăng tải trên blog với thiết kế không khác lắm giao diện truyền thống của Windows. Điều này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi từ phía người dùng rằng giao diện Metro đâu rồi, và Windows 8 sẽ có giao diện chính thức như thế nào? Trong bài viết mới nhất của mình, Steven trả lời rằng Microsoft muốn tạo ra một sự hòa hợp tốt nhất giữa 2 giao diện, truyền thống và Metro.

Các bạn có thể đang thắc mắc làm thế nào mà 2 giao diện này lại có thể kết hợp với nhau và đem lại một trải nghiệm sử dụng tốt cho người dùng. Có phải là sẽ có 2 giao diện người dùng hay không? Tại sao không thống nhất sử dụng 1 giao diện Metro thôi? Trong khi đó, một số khác lại đề xuất rằng Metro UI chỉ nên dùng cho máy tính bảng, và Microsoft không nên dùng giao diện này cho Windows 8.
Steven giải thích rằng giao diện Metro hoạt động rất tốt trên những thiết bị chạm, nhưng khi cần làm những việc "nghiêm túc" hơn, sự chính xác của bàn phím và con chuột là không thể thiếu vì đó mới chính là những công cụ thiết yếu để điều khiển các ứng dụng máy tính truyền thống. Do đó, Microsoft đi đến quyết định cuối cùng là sẽ kết hợp cả 2 giao diện lại với nhau, và sẽ khai thác những tính năng tốt nhất của cả 2 để đưa vào Windows 8.

Với một chiếc máy tính bảng chạy Windows 8, bạn sẽ chỉ thao tác trên giao diện Metro, hoàn toàn không thấy giao diện truyền thống do những đoạn mã của giao diện này không được thực thi. Nhưng nếu bạn vẫn muốn dùng giao diện máy tính, bạn vẫn có thể kích hoạt nó lên mà không cần phải đổi sang một chiếc máy laptop hoặc một thiết bị thứ 2 để làm việc.

Chi tiết hơn về Windows 8 sẽ được Microsoft trình bày tại hội nghị các nhà phát triển Build diễn ra trong tháng 9 này. Một số tin đồn xuất hiện tuần trước cho biết có khả năng Microsoft sẽ phát hành bản beta đầu tiên tại hội nghị, và thậm chí là phát miễn phí một máy thử nghiệm cho các lập trình viên.