Nhịp sống số

Lịch thi đấu World Cup 2014 ngày 1/7

Lịch thi đấu World Cup 2014 ngày 1/7

Thời gian

Trận đấu

(1/7) 23:00

Argentina – Thụy Sĩ

(2/7) 03:00

Bỉ – Mỹ

 

Argentina – Thụy Sỹ

Mặc dù Messi và các đồng đội đang khá tự tin nhưng không thể phủ nhận, hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina đã bộc lộ không ít những điểm yếu. Bên cạnh đó là mối lo về chấn thương của Sergio Aguero .

Aguero đã được chụp cộng hưởng từ và cần có những biện pháp điều trị tích cực mới có thể hồi phục chấn thương bắp đùi trái để có thể thi đầu trở lại ở vòng tứ kết hoặc bán kết, trong trường hợp Argentina giành quyền đi tiếp.

Còn trước mắt, chân sút của CLB Manchester City chắc chắn không thể ra sân trong trận đấu gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/8.

Trong khi đó, với 2 chiến thắng cùng một thất bại, Thụy Sĩ đã chiếm ngôi nhì bảng E, thành tích tốt hơn World Cup 2010. Lần gần nhất đội tuyển Thụy Sĩ giành quyền vào thi đấu vòng 1/8 là tại World Cup 2006.

Trước đối thủ được đánh giá cao như Argentina, Thụy Sĩ chắc chắn sẽ không chọn cho mình lối chơi mạo hiểm như từng thi đấu với Honduras. Các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ lùi sâu về phần sân nhà và tranh thủ những pha phản công nhanh để xuyên thủng hàng phòng thủ không thật chắc chắn của Argentina.

Nhiều khả năng, HLV Ottmar Hitzfeld sẽ có điều chỉnh nhân sự để gia cố cho tuyến phòng ngự của đội tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu này.

Xem thêm về đội hình, các nhận định và dự đoán kết quả trận đấu này tại đây.

Bỉ – Mỹ

Bỉ và Mỹ sẽ có cuộc đối đầu tại sân Arena Fonte Nova, thành phố Salvador để chạy đua tấm vé cuối cùng lọt vào tứ kết. Xét về kết quả đã đạt được bao gồm 3 trận toàn thắng, dĩ nhiên hành trang mà Bỉ mang tới vòng knock-out là ấn tượng hơn so với Mỹ.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng những trận thắng nói trên của Bỉ là thiếu thuyết phục, xét toàn cục lối chơi của Bỉ vẫn chưa mấy thanh thoát và những bàn thắng mà họ đã ghi được hầu như chỉ là khoảnh khắc của cá nhân mà không phải là những đường bóng thêu hoa dệt gấm. Ngay cả lực lượng nhiều sao của họ cũng mang tới những rắc rối mới nhất là Lukaku khi tỏ rõ thái độ bực bội, không bắt tay HLV Wilmots khi bị thay ra trong trận đấu với Nga. Sau đó, anh đã không được ra sân một phút nào trong trận với Hàn Quốc và không loại trừ khả năng sẽ phải ngồi dự bị khi gặp Mỹ.

Nếu đúng như vậy thì gánh nặng sẽ được dồn lên đôi chân của tiền đạo mới 19 tuổi Origi. Dù đã có được 1 bàn thắng ở giải năm nay nhưng sử dụng Origi là rất mạo hiểm bởi anh mới chỉ có 5 trận đấu quốc tế cho Bỉ và tại CLB Lille cũng chỉ được xem là phương án 2. Hơn nữa, xét về mặt bằng các đội xếp thứ 2 sau vòng bảng, Bỉ phải gặp Mỹ cũng không thể xem là may mắn.

 Mỹ đã chơi đầy nỗ lực ở 3 trận vừa qua khi thắng Ghana, suýt thắng Bồ Đào Nha (hòa 2-2) và chỉ thua sát nút trước Đức. Kinh nghiệm qua vòng bảng cho thấy rằng Bỉ rất ngại những đội chơi phòng ngự và chỉ khi đối thủ dồn lên cao họ mới có nhiều khoảng trống để khai thác. Mỹ sẽ không dại gì chơi đôi công mà sẽ là lối chơi rình rập tận dụng tốc độ và sức mạnh của trung phong Altidore mới trở lại sau chấn thương.

Xem thêm về đội hình ra sân, các nhận định và dự đoán kết quả trận đấu này tại đây.

Đọc thêm: Theo dõi lịch thi đấu World Cup 2014 qua Google Calendar 

Tag:

World Cup