Phần cứng máy tinh

Khám phá giao diện máy tính đẹp mắt của người Triều Tiên

Khám phá giao diện máy tính đẹp mắt của người Triều Tiên

 Khi cựu nhân viên của Google - Will Scott đến thăm Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, ông đã may mắn mua được một bản sao của hệ điều hành Red Star 3 trước khi về nước và mang đến cho chúng ta những cái nhìn rõ hơn về cách sử dụng máy tính ở đất nước bí ẩn này.

Bắc Triều Tiên từng sử dụng hệ điều hành Windows cho đến khi họ tạo ra được Red Star 3, hệ điều hành này có giao diện khá giống với Mac OS của Apple, từ thanh tiêu đề, các nút điều khiển cửa sổ, khay ứng dụng, hình nền đẹp mắt,… nhưng được kiểm duyệt chặt chẽ và gần như hạn chế mọi thứ liên quan đến Hàn Quốc, thậm chí người dùng cũng không thể chọn múi giờ Hàn Quốc cho chiếc máy tính của mình.

Dưới đây là một vài hình ảnh về hệ điều hành này:

Màn hình khởi động của Red Star 3.

Khi cài đặt Red Star 3, bạn cũng sẽ được hỏi về múi giờ mong muốn, nhưng khá thú vị là sự thiếu vắng múi giờ của Seoul (Hàn Quốc).

Màn hình đăng nhập.

Trước đây, các máy tính của Triều Tiên có giao diện khá giống hệ điều hành Windows XP, tuy nhiên tại phiên bản này, Red Star 3 lại có giao diện khá giống Mac OS. Nhiều người cho rằng sự thay đổi này bắt nguồn từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp xúc với một chiếc iMac năm 2013.

Trình tạo lập văn bản.

Quản lý e-mail.

Trình quản lý file khá giống với Finder trên các máy tính Apple.

Trình duyệt mặc định ở đây có tên Naenara, là một bản tùy biến của trình duyệt Firefox.

Một vài tùy biến hiếm hoi trên những chiếc máy tính này, đó là việc thay đổi hình nền.

Những hình nền ấn tượng và mang đậm bản sắc Triều Tiên trên hệ điều hành Red Star 3.

 

Ngắm giao diện đầy màu mè của nền tảng HĐH Tizen OS 2.3

(Techz.vn) Phiên bản mới nhất của hệ điều hành Tizen OS đem đến rất nhiều những điểm khác lạ so với iOS và Android.